35 tác phẩm văn học, nghệ thuật được nghiệm thu tại Cuộc phát động sáng tác “Sống mãi với thời gian”

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật được nghiệm thu tại Cuộc phát động sáng tác với chủ đề “Sống mãi với thời gian”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2030).
Trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm văn học chất lượng cao. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm văn học chất lượng cao. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Cuộc phát động sáng tác với chủ đề “Sống mãi với thời gian” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều văn nghệ sĩ trên cả nước. Trong số hơn 200 đề cương, bản thảo của các tác giả gửi về, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 tác giả có đề cương, bản thảo có tư tưởng, nội dung tốt để tham gia Trại sáng tác khu vực phía bắc tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Trại sáng tác khu vực phía nam tại Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Sau giai đoạn hoàn thiện tác phẩm, Ban tổ chức đã lựa chọn 35 tác phẩm hoàn chỉnh, chất lượng cao, gồm: 10 tác phẩm văn học, 12 tác phẩm sân khấu, 11 tác phẩm âm nhạc, và 2 tác phẩm múa.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

“Hy vọng những tác phẩm sẽ có sự lan tỏa rộng rãi và sức sống lâu bền với thời gian, góp phần đổi mới văn học nghệ thuật theo xu hướng hiện đại, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, góp phần vào việc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, các đơn vị nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà xuất bản làm việc với thành viên hội đồng của các lĩnh vực, lựa chọn dàn dựng, xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật được nghiệm thu.

Thứ trưởng cũng đề nghị các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố, trên cơ sở thực tiễn lựa chọn các tác phẩm phù hợp để dàn dựng, phổ biến qua đặt hàng các đơn vị nghệ thuật thuộc sở.

Vinh danh các tác giả có tác phẩm sân khấu được nghiệm thu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Vinh danh các tác giả có tác phẩm sân khấu được nghiệm thu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

10 tác phẩm văn học được vinh danh tại Lễ công bố, gồm: tiểu thuyết “Người gác đèn biển” (Dương Hướng), trường ca “Nhảy Flashmob ở Trường Sa” (Nguyễn Thanh Mừng), tiểu thuyết “Đất mẹ bão giông” (Nguyễn Trọng Tân), tiểu thuyết “Chuyện tình thời hậu chiến” (Nguyễn Thế Đức), tiểu thuyết “Mía hát” (Đỗ Viết Nghiệm), tiểu thuyết “Khói viền biên” (Nguyễn Mạnh Hùng), tiểu thuyết “Việc nước việc nhà – Đời vua Trần Thái Tông” (Nguyễn Thị Hồng Thắm), trường ca “Màu châu thổ” (Lê Quang Trạng), tiểu thuyết “Thập tự mưa” (Lê Vũ Trường Giang), trường ca “Phên giậu trời Nam” (Lê Thanh My).

12 tác phẩm sân khấu được nghiệm thu, gồm các kịch bản: “Phía sau huyền thoại” (Nguyễn Thanh Bình), “Ngôi nhà sàn của Bác” (Lê Quý Hiền), “Mãi với thời gian” (Hoàng Thanh Du), “Nỗi lòng của đất” (Chu Thơm), “San hô đỏ” (Trịnh Bích Ngân), “Cuộc trường chinh bất tận” (Lê Thu Hạnh), “Đường sáng” (Nguyễn Thu Phương), “Con đường chân lý” (Nguyễn Thị Minh Nguyệt), tuồng “Cho những gì còn mãi” (Lê Công Phượng), chèo “Hoa dã quỳ vẫn nở” (Nguyễn Đức Minh), “Mãi một mùa xuân (Vương Huyền Cơ), “Người dự lễ truy điệu chính mình” (Nguyễn Toàn Thắng).

11 tác phẩm âm nhạc được nghiệm thu, gồm: Hợp xướng “Tự hào Việt Nam quê hương tôi” (Ngô Hoàng Quân), “Đất nước đàn bầu” viết cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng (thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Trọng Đài), nhạc kịch (opera) “Vầng trăng Him Lam” (Đỗ Hồng Quân), hợp xướng “Tiếng ru nguồn cội” (Dương Bích Hà), concerto violon và dàn nhạc giao hưởng “Thắm tình quan họ” (Vũ Hùng), hợp xướng “Ngày mới” (Trịnh Minh Ước), hợp xướng "Bền vững muôn đời Tổ quốc Việt Nam ơi" (Nguyễn Văn Chính), nhạc kịch “Đất anh hùng của thế kỷ XX” (Đức Tân), giao hưởng – hợp xướng cùng nhạc cụ dân tộc “Non sông một dải” (Cao Đinh Thắng), ca kịch “Đi về phía mặt trời” (Lê Khánh Toàn), giao hưởng thơ “Tây Nguyên rực rỡ sắc màu” (Xuân Minh).

Vinh danh các tác giả có tác phẩm âm nhạc và múa chất lượng cao. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Vinh danh các tác giả có tác phẩm âm nhạc và múa chất lượng cao. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

2 tác phẩm múa được vinh danh, gồm: thơ múa “Mở biển” (Ngô Đặng Cường), kịch múa “Thanh xuân trên tuyến lửa” (Hà Thanh Hậu).

Là tác giả có tác phẩm được nghiệm thu, nhà văn Dương Hướng khẳng định: “Sống mãi với thời gian” là chủ đề rất lớn, rộng, cũng là thách thức với người cầm bút. Bởi muốn có tác phẩm để đời phải sáng tạo sao cho phù hợp với cả lịch sử, thời đại và văn hóa của dân tộc mình...

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ: Đối với người sáng tác văn học nghệ thuật, để có những tác phẩm sống mãi với thời gian vừa là vinh dự cũng vừa là thách thức rất lớn. Ông đánh giá Cuộc phát động sáng tác với chủ đề “Sống mãi với thời gian” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hoạt động vô cùng ý nghĩa giúp kích thích năng lực sáng tạo của nghệ sĩ, bởi tham gia cuộc thi này, mỗi người đều phải dành tâm huyết cũng như sự đầu tư sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.