Hội nghị tập huấn về lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới

Từ ngày 8/9 đến 11/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về "Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển".

Quang cảnh hội nghị tập huấn về nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới.
Quang cảnh hội nghị tập huấn về nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới.

Trong suốt 40 qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã làm nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, văn hóa, văn nghệ vừa giữ vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa tạo động lực mạnh mẽ, trở thành mục tiêu phát triển.

Hội nghị tập huấn về "Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển" diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ.

Trong phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Văn hóa không chỉ là tấm gương phản chiếu tiến trình đổi mới mà còn là động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6987983594179-dd376ae957dbe14d9778bbca7f197c2d-2874.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhìn lại 40 năm qua, văn hóa, văn nghệ Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: khẳng định bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần của nhân dân.

Tuy vậy, vẫn còn những thách thức không nhỏ: sự mai một giá trị truyền thống, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, ảnh hưởng tiêu cực từ các trào lưu văn hóa ngoại lai, và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới phương thức quản lý.

Trong chuyên đề đầu tiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có báo cáo về "Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Từ một nền văn nghệ bao cấp, chịu nhiều ràng buộc, đến nay đời sống văn học, nghệ thuật đã chuyển biến mạnh mẽ cả về lực lượng sáng tác, phương thức biểu đạt lẫn cơ chế vận hành. Tinh thần dân chủ, tính đa dạng và hội nhập ngày càng được mở rộng, song đồng thời cũng nảy sinh những vấn đề mới, đòi hỏi sự định hướng đúng đắn, khoa học và kịp thời của Đảng.

z6987998854192-696b568c6525898edfddec9f1234be2e-627.jpg
Các học viên tham gia hội nghị tập huấn với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Công an, trình bày chuyên đề "Hình tượng Hồ Chí Minh trong văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay". Ông nhấn mạnh: Qua từng giai đoạn, hình tượng Bác đã được thể hiện phong phú trong nhiều thể loại, từ thơ ca, tiểu thuyết, kịch nghệ đến điện ảnh, phản ánh tình cảm thiêng liêng của nhân dân với lãnh tụ. Tuy nhiên, việc tiếp cận cần ngày càng khoa học, vừa giữ được sự tôn kính, vừa tạo sức lay động tự nhiên trong lòng thế hệ trẻ.

Nhiều tham luận khác tại Hội nghị đã mở ra cách tiếp cận sâu rộng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, tập trung vào vấn đề thể chế văn học, nghệ thuật và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lý luận, phê bình.

Ông cho rằng, nếu sáng tác là dòng chảy trực tiếp của đời sống tinh thần thì lý luận, phê bình chính là công cụ soi chiếu, dẫn đường. Trong kỷ nguyên số, khi biên giới giữa nghệ thuật chính thống và các trào lưu tự phát trở nên mờ nhạt, vai trò của đội ngũ lý luận, phê bình càng cần được củng cố, nâng tầm chuyên nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập và công nghệ. Thực tiễn cho thấy, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã thay đổi cách sáng tác, phổ biến và tiếp nhận văn hóa, nghệ thuật.

z6988133839837-0ba7bb3f5fbef7086b61f4e809210d28-4635.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ báo cáo về "Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Nhiều loại hình nghệ thuật mới ra đời, rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng. Để quản lý hiệu quả, cần chuyển từ tư duy quản lý cứng nhắc sang tư duy kiến tạo, khuyến khích sáng tạo, đồng thời có cơ chế bảo vệ giá trị truyền thống, định hướng thẩm mỹ lành mạnh cho xã hội.

Bên cạnh văn học, Hội nghị còn dành nhiều thời gian cho các loại hình nghệ thuật khác. Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Hội Mỹ thuật Việt Nam, trình bày chuyên đề "Mỹ thuật Việt Nam từ thời đổi mới đến nay (1985–2025)", nhấn mạnh sự bùng nổ của các phong cách tạo hình, sự hội nhập với nghệ thuật thế giới, đồng thời chỉ ra thách thức về thị trường mỹ thuật và công tác phê bình, sưu tầm, bảo tồn.

Với âm nhạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, khẳng định: sau 40 năm đổi mới, âm nhạc Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng, phản ánh hơi thở đời sống xã hội. Song, bên cạnh dòng chính thống lành mạnh vẫn tồn tại những sản phẩm dễ dãi, thiếu chiều sâu nghệ thuật, thậm chí gây tác động tiêu cực. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải phát triển âm nhạc dựa trên nền tảng giá trị dân tộc, tiếp thu tinh hoa thế giới, đồng thời giữ vững định hướng thẩm mỹ đúng đắn.

Điểm đáng chú ý trong Hội nghị là việc tổ chức các buổi viết bài thu hoạch của học viên, giúp người tham dự hệ thống hóa kiến thức, liên hệ thực tiễn công tác, từ đó lan tỏa hiệu quả đến cơ sở.

Các học viên đều đánh giá cao phương pháp tổ chức khoa học, chu đáo: mỗi chuyên đề đều có phần báo cáo và trao đổi mở, khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận thẳng thắn. Ban Tổ chức cũng tạo điều kiện để học viên tham quan, tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa Hà Nội, qua đó kết hợp giữa học tập lý luận và trải nghiệm thực tiễn.

Ban Tổ chức cho biết, Hội nghị tập huấn hướng tới mục đích hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, cung cấp cho học viên và các nhà quản lý nhiều tri thức mới, gắn liền với thực tiễn đổi mới văn hóa, văn nghệ. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, mỗi học viên cần vận dụng sáng tạo vào công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xứng đáng với tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.