Hội đồng Lý luận Trung ương xét tặng thưởng và hỗ trợ tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai từ phải) và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư Nguyễn Thế Kỷ (thứ hai từ trái) trao giải thưởng mức B năm 2023 cho các tác giả.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai từ phải) và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư Nguyễn Thế Kỷ (thứ hai từ trái) trao giải thưởng mức B năm 2023 cho các tác giả.

Ngày 28/5, Hội đồng Lý luận Trung ương đã ban hành công văn gửi đến các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, liên hiệp hội văn học nghệ thuật địa phương, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc xuất bản trong năm 2024 và thông tin đến cá nhân gửi hồ sơ xét hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2025.

base64-172681892277734043555.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai từ phải) và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ (thứ hai từ trái) trao giải thưởng mức B năm 2023 cho các tác giả.

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...; có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Các tác phẩm xét tặng thưởng phải được công bố, xuất bản trong năm 2024; chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ Hội đồng.

Đối tượng xét hỗ trợ là những người có sách, bài viết về lý luận phê bình văn học nghệ thuật đang hoàn thiện, cần được hỗ trợ, hoàn thành bản thảo trong năm 2025.

Các công trình, bài viết lý luận phê bình dự định nghiên cứu hướng tới những vấn đề lý luận văn nghệ cần quan tâm, những vấn đề thời sự đang đặt ra trong đời sống, những tác phẩm, tác giả đang được dư luận xã hội chú ý. Không nhận đề tài, đề cương đã công bố, đã được các tổ chức, đơn vị khác hỗ trợ. Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản trong năm 2021, 2022, 2023 hoặc chưa được nhận hỗ trợ các năm 2022, 2023, 2024.

Theo Công văn 1497-CV/HDDLLTW, mục đích của việc hỗ trợ các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật là nhằm phát huy tiềm năng, động viên, khích lệ lực lượng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nghiên cứu và công bố các tác phẩm có giá trị, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá và thụ hưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Việc hỗ trợ sẽ không nhằm đầu tư toàn bộ mà là sự hỗ trợ một phần kinh phí để tác giả tiếp tục hoàn thiện bản thảo và cũng nhà xuất bản in ấn, phổ biến tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Theo đó các mức hỗ trợ cụ thể là:

Mức A: Tối đa 4 tác phẩm; hỗ trợ 25 triệu đồng/công trình

Mức B: Tối đa 6 tác phẩm; hỗ trợ 15 triệu đồng/công trình

Mức C: Tối đa 20 tác phẩm; hỗ trợ 10 triệu đồng/công trình

Hồ sơ xét hỗ trợ gửi về trước ngày 15/7/2025, hồ sơ xét tặng thưởng gửi về trước ngày 15/8/2025 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận Trung ương (Nhà A7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.