Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)
Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an và các đại biểu cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an khẳng định: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng viết lên những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động chuyển mình mạnh mẽ, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

z7735369777370-703de67a77ce2b5e56a6aeb7b8c668d8.jpg
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Các đại biểu cũng trình bày tham luận về các chủ đề về tình hình an ninh thế giới hiện tại và lực lượng An ninh nhân dân đã trưởng thành qua 80 năm xây dựng, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt bảo vệ an ninh quốc gia.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân.

z7734854265980-420e8709548e4408b3f5db0b57afe13e.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Về thông tin đối ngoại, tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng; các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), kết hợp một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia...

Ngay sau hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Sau 11 mùa giải thành công, giải thưởng đã khẳng định tịnh thế một thương hiệu quốc gia uy tín nhằm tôn vinh, động viên các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, là không gian sáng tạo rộng mở, thu hút sự tham gia và không giới hạn về đối tượng tham gia từ các cá nhân tập thể trong hệ thống chính trị, các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong nước và quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng lần thứ XII xét tặng các tác phẩm thuộc 8 hạng mục, bao gồm: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số-đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Đặc biệt, hạng mục Ảnh sẽ nhận được thêm sự bảo trợ từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về mặt nghệ thuật, huy chương và được tính điểm cấp khu vực theo quy chế.

Về đối tượng, giải thưởng không giới hạn đối tượng tham gia. Về thời gian xét duyệt, các tác phẩm, sản phẩm tham gia giải thưởng được đăng tải, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/7/2026.

Đối với những tác phẩm, sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm, sản phẩm được công bố trong thời gian quy định. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm, sản phẩm là ngày 5/8/2026.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.