Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 11/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Buổi làm việc thảo luận về tình hình hoạt động, kết quả công tác trong thời gian qua và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nghe Báo cáo của đại diện lãnh đạo Hội đồng và ý kiến của các đại biểu. Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng đã xây dựng quy chế làm việc, nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Hội đồng đã huy động trí tuệ, đóng góp của các thành viên, tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo được dấu ấn, tiêu biểu như: tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng với chất lượng tương đối tốt; tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia...; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua hoạt động thực tiễn, Hội đồng tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò, ảnh hưởng trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Hội đồng đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng tập trung nghiên cứu, triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Hội đồng cần tăng cường phối hợp, tập trung nghiên cứu, lý giải một cách khoa học, thấu đáo những vấn đề lớn, như: Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, lực lượng làm công tác lý luận, phê bình nói riêng; Cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ; Xây dựng và phát triển thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật; Giới thiệu, quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài; Tiếp thu tư tưởng văn nghệ nước ngoài và vai trò của tư tưởng văn nghệ Mác-xít hiện nay; Vấn đề giáo dục, định hướng thẩm mỹ của công chúng văn học, nghệ thuật...

Trên cơ sở đó, xây dựng các đề án chất lượng để tư vấn giúp Ban Bí thư, trong đó chú trọng đánh giá đúng hiệu quả tác động của công tác tư vấn trong việc bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đồng chí lưu ý, Hội đồng cần mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết, định hướng đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; phát huy vai trò gắn kết giữa đội ngũ văn nghệ sĩ với Đảng, Nhà nước, phát huy trí tuệ, tài năng; phối hợp Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ lý luận, phê bình; phát triển các diễn đàn, tìm “đầu ra” cho nghiên cứu, lý luận, phê bình, để từ đó định hướng, kịp thời điều chỉnh, góp phần triển khai xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.