Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lập chiến lược “Nội lực mạnh, ngoại lực thông” trong chu kỳ kinh tế mới

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, một “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng về thể chế, chuyển đổi số và hội nhập.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã bình chọn và tôn vinh hơn 600 lượt doanh nhân trẻ tiêu biểu.
Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã bình chọn và tôn vinh hơn 600 lượt doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII không chỉ là một sự kiện nội bộ, mà là một tín hiệu quan trọng về sự chuyển dịch của khối kinh tế tư nhân.

Với mục tiêu đầy tham vọng đạt 35.000 hội viên và một chiến lược kép “củng cố nội lực-mở rộng ngoại lực”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang định vị mình là một hệ sinh thái đầu tư và phát triển toàn diện, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

img-3407.jpg
Thủ tướng Chính phủ tham gia nghi thức đánh cồng, kết thúc Phiên đối thoại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Nền tảng nội lực từ một nhiệm kỳ vượt bão

Để hiểu rõ tầm vóc của mục tiêu nhiệm kỳ VIII, cần nhìn lại những gì Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ VII (2022-2025) - một giai đoạn mà nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có từ bất ổn địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và hậu quả của đại dịch.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nhân trẻ đã chứng minh sức chống chịu phi thường. Từ con số 21.000 hội viên, các doanh nghiệp thành viên đã tạo ra tổng doanh thu hơn 40 tỷ USD hằng năm, đóng góp hơn 10% GDP cả nước và tạo việc làm cho 5 triệu lao động. Đó là bằng chứng cho thấy khu vực kinh tế tư nhân, với lực lượng đông đảo doanh nhân trẻ đã thực sự trưởng thành, trở thành một trụ cột an ninh kinh tế quốc gia.

Các hoạt động mang tầm vóc quốc gia như Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 hay các giải thưởng uy tín như Sao Vàng đất Việt, Sao Đỏ không chỉ là hoạt động vinh danh, mà đã trở thành những nền tảng đối thoại chính sách thực chất, trực tiếp tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Chính nền tảng vững chắc này cho phép Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xây dựng một chiến lược kép đầy tham vọng cho chu kỳ 5 năm tới.

img-3409.jpg
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 là sáng kiến đối thoại chính sách do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức.

“Củng cố nội lực”: Xây dựng hệ sinh thái 35.000 doanh nghiệp

Mục tiêu 35.000 hội viên không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng, mà còn là chiến lược tạo lập một thị trường nội khối (internal market) có quy mô và sức liên kết đủ lớn để tự tạo ra động lực tăng trưởng. “Củng cố nội lực” trong nhiệm kỳ VIII được cấu thành từ 3 trụ cột đầu tư chiến lược.

Một là, đầu tư vào nguồn nhân lực lãnh đạo. Thay vì chỉ kết nối, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiên phong triển khai chương trình quốc gia đào tạo 10.000 CEO, nhằm trực tiếp giải quyết bài toán “chất lượng” của doanh nghiệp. Chương trình này bám sát các năng lực cốt lõi của nhà lãnh đạo hiện đại: từ quản trị rủi ro, tài chính, đến ứng dụng công nghệ (AI), đổi mới sáng tạo và thực hành ESG - những kỹ năng sống còn trong chu kỳ kinh tế mới.

Hai là, đầu tư vào việc mở rộng và chính quy hóa nền kinh tế. Một trong những mục tiêu táo bạo nhất là hỗ trợ ít nhất 50.000 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Song song đó, sáng kiến cố vấn “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới” sẽ tạo ra một thế hệ doanh nghiệp mới bài bản hơn. Đây là cách Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trực tiếp tham gia vào việc mở rộng “chân đế” của kim tự tháp doanh nghiệp, biến các nguồn lực phi chính thức thành động lực tăng trưởng chính thức cho nền kinh tế.

Ba là, đầu tư vào sức mạnh liên kết nội khối. Với 35.000 thành viên, Hội sẽ thúc đẩy một thị trường nội địa khổng lồ thông qua phong trào “Người Hội dùng hàng Hội” và mục tiêu 2.000 hoạt động xúc tiến thương mại nội khối. Khi các doanh nghiệp hội viên ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau, họ không chỉ tối ưu chi phí, mà còn tạo ra các chuỗi cung ứng nội địa bền vững, giảm phụ thuộc vào biến động bên ngoài. Các nền tảng quản trị số như “YBA Index” (chỉ số đánh giá hoạt động Hội) sẽ là công cụ để đo lường và thúc đẩy sự liên kết thực chất này.

“Mở rộng ngoại lực”: Đưa doanh nghiệp Việt Nam ra biển lớn

Nếu “nội lực” là bệ phóng, thì “ngoại lực” chính là quỹ đạo để doanh nghiệp Việt vươn tầm. Chiến lược này hoàn toàn tương thích với các nghị quyết chiến lược của Đảng về hội nhập quốc tế (Nghị quyết 59-NQ/TW) và phát triển khoa học công nghệ (Nghị quyết 57-NQ/TW).

Thứ nhất, “ngoại lực” là khả năng đối thoại và kiến tạo thể chế. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã khẳng định vai trò này khi là thành viên tích cực của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ tới, vai trò này sẽ được nâng cấp. Thay vì chỉ phản ánh, Hội sẽ chủ động xây dựng các đề xuất chính sách mang tính đột phá, đặc biệt là các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới, tài chính xanh, đúng với tinh thần của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Thứ hai, “ngoại lực” là tham gia mạnh vào thị trường toàn cầu. Nhiệm kỳ VIII đặt mục tiêu đưa ít nhất 50 doanh nghiệp hội viên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm điều này, Hội đặt mục tiêu không chỉ tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại đơn thuần; mà sẽ kiến tạo những “xa lộ” thực sự, gồm: Thúc đẩy việc thành lập Liên minh Doanh nhân trẻ ASEAN (ASEAN Young Entrepreneurs Alliance); dự kiến tổ chức các gian hàng Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các hội chợ quốc tế lớn, và thiết lập các trung tâm xúc tiến-đổi mới sáng tạo ở nước ngoài. Đây là chiến lược đưa thương hiệu Việt ra thế giới một cách bài bản.

Chu kỳ kinh tế mới của Việt Nam được định hình bởi sự trỗi dậy của kinh tế tư nhân, được Nghị quyết 68-NQ/TW xác định là một “động lực quan trọng nhất”. Đại hội VIII của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, với chiến lược “Nội lực mạnh-Ngoại lực thông” và mục tiêu 35.000 hội viên, chính là lời cam kết của thế hệ doanh nhân trẻ trong việc hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia. Họ không chỉ xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, họ đang cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái để đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.