Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên-An Giang 2026: Điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến thương mại

Trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt không ít khó khăn về thị trường, chi phí sản xuất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đã chủ động đổi mới phương thức xúc tiến, tăng cường kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Người dân tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng.
Người dân tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng.

Dấu ấn hội nhập

Sáu tháng đầu năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh.

Không chỉ tổ chức các chương trình kết nối cung cầu, hội nghị giao thương và hội chợ triển lãm, Trung tâm còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Các kênh truyền thông số được tăng cường khai thác, nhiều nội dung quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương và các sự kiện xúc tiến thương mại được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Các trang thông tin phục vụ sự kiện được xây dựng và vận hành hiệu quả, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, đối tác và các cơ hội hợp tác mới.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, từng bước thích ứng với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và xúc tiến thương mại.

Cùng với hoạt động quảng bá trong nước, Trung tâm chủ động kết nối với các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và các cơ quan đại diện ngoại giao nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh đến các đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua các hoạt động kết nối, nhiều doanh nghiệp An Giang có thêm cơ hội tiếp cận thị trường mới, mở rộng mạng lưới đối tác và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Trong tổng số 35 hoạt động xúc tiến được triển khai trong 6 tháng đầu năm, điểm nhấn nổi bật nhất là Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên-An Giang năm 2026 diễn ra tại Khu công nghiệp Xuân Tô, thị xã Tịnh Biên. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên mà còn là diễn đàn quan trọng để quảng bá hình ảnh, tiềm năng thương mại của địa phương, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với lợi thế là địa phương có đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, Tịnh Biên từ lâu đã giữ vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ. Việc tổ chức hội chợ tại địa bàn này đã góp phần phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Hội chợ thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, nông sản chế biến, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Không chỉ là nơi quảng bá thương hiệu, hội chợ còn là cầu nối giúp doanh nghiệp khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, kết nối với các nhà phân phối và mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm.

Điểm đặc biệt của Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên-An Giang năm 2026 là sự gắn kết chặt chẽ với Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào diễn ra vào ngày 5/6 với chủ đề “Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số”. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Champasak (Lào), các tỉnh Takeo, Kandal, Kampot (Campuchia) cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp ba nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những giải pháp thúc đẩy thương mại biên giới theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển chuỗi giá trị nông sản xanh; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất nhập khẩu, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới. Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại hội nghị tiếp tục mở ra triển vọng mới trong việc tăng cường liên kết sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm giữa các địa phương của Việt Nam, Campuchia và Lào.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, mặc dù kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước láng giềng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua, song tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn. Việc tổ chức hội chợ và hội nghị kết nối giao thương không chỉ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà còn tạo động lực phát triển hệ thống logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại và các chuỗi cung ứng liên kết trong khu vực biên giới.

Tháo gỡ nút thắt, tăng tốc về đích

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xúc tiến thương mại vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận thị trường xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu chuyển đổi xanh của các thị trường lớn. Nguồn lực dành cho các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn, xúc tiến xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới.

Để tháo gỡ những khó khăn đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương và mở rộng thị trường. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất triển khai hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của An Giang tại các hệ thống bán lẻ lớn ở Phú Quốc nhằm mở rộng kênh phân phối, nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Trung tâm tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm như tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026) tại Nam Ninh; tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia tại Phnom Penh; duy trì mô hình “Cà-phê doanh nhân” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác, cập nhật thông tin thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác với các cơ quan xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để tìm kiếm thêm cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp tỉnh nhà.

Với tư duy chủ động, linh hoạt cùng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thành công của Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên-An Giang năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của An Giang là đầu mối giao thương quan trọng khu vực biên giới Tây Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.