Học viện Quân y khai giảng năm học 2023-2024

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ khai giảng năm 2023-2024. Tới dự, có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), Cục Nhà trường thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tá Vông Xay In Thạ Khăm, Tùy viên Quốc phòng Lào; đại diện các bộ, ban, ngành; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các thầy, cô giáo, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cùng các học viên của Học viện Quân y.

Cán bộ, học viên Học viện Quân y tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Cán bộ, học viên Học viện Quân y tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Tại lễ khai giảng, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y đọc Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của Học viện Quân y đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng chí đánh giá, Học viện Quân y luôn giữ vững truyền thống là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội và của cả nước.

Học viện đã quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, chỉ lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác giáo dục-đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xác định “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng thầy trò, cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của Học viện luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, tiếp tục đạt thành tích toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các mặt công tác.

Đặc biệt, tập trung thực hiện các nội dung đổi mới đào tạo y khoa và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng với mục tiêu đào tạo, cũng như yêu cầu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Tổ quân kỳ diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Tổ quân kỳ diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị, năm học 2023-2024, Học viện Quân y cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục-đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện khát vọng phát triển, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Trong đó, Học viện Quân y cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả; bám sát thực tiễn công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân để tiếp tục bổ sung hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề về giáo dục-đào tạo, với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị”.

Đẩy nhanh tiến độ, triển khai thủ tục đầu tư, mở mới các dự án đấu thầu xây dựng Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2 để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Các đại biểu thực hiện nghi thức diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Cùng với đó, Học viện Quân y cần tăng cường và mở rộng hợp tác với các học viện, nhà trường, bệnh viện, các cơ sở khoa học, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị; tiếp tục xây dựng và phát triển các chuyên ngành mũi nhọn mà Học viện có thế mạnh.

Thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chú trọng giáo dục và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ.

Tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể và nhân dân các địa phương để phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân của Học viện.

Khối học viên Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Khối học viên Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y cho biết: Năm học 2023-2024, Học viện Quân y đón 339 học viên mới.

Việc các em thi đỗ được vào Học viện Quân y đã rất khó, nhưng việc phấn đấu để trở thành người bác sĩ quân y giỏi còn khó khăn hơn rất nhiều.

Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên, các học viên cần nỗ lực, cố gắng phấn đấu trở thành những bác sĩ quân y giỏi, xây dựng cho mình một tác phong chính quy, lối sống lành mạnh, đam mê học tập nghiên cứu, tích cực học tập và nâng cao trình độ ngoại ngữ…

Học viên Quân đội nhân dân Lào theo học tại Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Học viên Quân đội nhân dân Lào theo học tại Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Đồng chí cho biết, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Học viện (10/3/1949-10/3/2024), cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Học viện sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024, với chủ đề “Phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo”, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế…

Học viên Quân đội Campuchia theo học tại Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Học viên Quân đội Campuchia theo học tại Học viện Quân y diễu duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.