Đổi mới công tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo”.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện Tổng cục Chính trị, Ủy Ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Văn phòng Quân ủy Trung ương, Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ, Cục Bảo vệ-An ninh Quân đội…; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y và 198 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

dhqy1.jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, toàn Học viện đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXII đã đề ra, nổi bật là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đạt được nhiều kết quả tích cực...

dhqy2.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu thăm khu vực trưng bày các sản phẩm Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận cho biết thêm, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác giáo dục và đào tạo, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học; nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Học viện phát triển toàn diện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính; đẩy mạnh các đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các mặt công tác.

Bên cạnh đó, xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, hiện đại, là một trung tâm đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và có uy tín trong nước, khu vực, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, với những mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chí của trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm dẫn đầu quốc gia và khu vực về khối ngành sức khoẻ, xếp loại tốt nghiệp ra trường 78% đạt khá, giỏi, xuất sắc trở lên; 100% học viên ra trường hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác.

dhqy7.jpg
Quang cảnh đại hội.

Xây dựng Bệnh viện Quân y 103 đủ các tiêu chí trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác duy trì phát triển cấp chuyên sâu kỹ thuật cao và đủ các tiêu chí hạng đặc biệt; phấn đấu có từ 2 đến 3 chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực y học và y dược học quân sự; phấn đấu có từ 7 đến 12 đề tài cấp quốc gia, từ 35 đến 40 đề tài cấp bộ và tương đương, hằng năm có trên 120 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, có khoảng 110 đề tài cấp cơ sở; số hóa 100% giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo.

Đặc biệt, phấn đấu hằng năm có hơn 95% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

dhqy3.jpg
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao hơn.

Đối với Học viện Quân y, ngoài nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh bảo đảm sức khỏe bộ đội và nhân dân; xây dựng Học viện thông minh, hiện đại,... là nhiệm vụ nặng nề, đặt ra yêu cầu rất cao về mọi mặt, nhất là về đổi mới công tác đào tạo về y dược học quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Do vậy, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Học viện Quân y cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hiện có hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; chú trọng xây dựng nội dung, chương trình đào tạo các bậc học, ngành học theo chuẩn đầu ra, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, hiện đại, sát với thực tế, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Học viện thông minh, hiện đại, cơ bản đủ tiêu chí của trường đại học định hướng nghiên cứu, thuộc nhóm dẫn đầu quốc gia và khu vực về khối ngành sức khỏe.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trước mắt và lâu dài; tăng cường đầu tư chiều sâu hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh chất lượng cao; chỉ đạo phát triển các kỹ thuật mũi nhọn; nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; coi trọng về giáo dục y đức cho đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

dhqy5.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và huấn luyện lâm sàng đáp ứng yêu cầu phát triển bệnh viện theo mô hình “Bệnh viện trường Đại học” hiện đại; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả…

Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.