Học sinh trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại trường học

Nhằm giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm về ngày Tết cổ truyền, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như gian hàng trang trí theo phong cách cổ truyền, phiên chợ tất niên, trò chơi dân gian, nặn tò he, viết câu đối hay đóng xôi gấc…
Không gian Tết quê được tái hiện để các em học sinh trải nghiệm tại Trường tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Không gian Tết quê được tái hiện để các em học sinh trải nghiệm tại Trường tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Việc làm này không chỉ giáo dục cho học sinh nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam mà đây còn là hoạt động trải nghiệm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 12/1, học sinh Trường tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận hoàn Kiếm, Hà Nội) được tham gia chương trình “Hội chợ Tết Nhân ái 2023”. Cô giáo Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chất lượng cao Tràng An (quận hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: Thông qua hội chợ Tết, nhà trường tạo sân chơi cho học sinh làm quen với bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc với khung cảnh hội chợ, những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống của dân tộc như nặn tò he, viết câu đối, chợ truyền thống…

Đặc biệt, chương trình còn mang giá trị nhân văn khi được tổ chức với mục đích gây quỹ, ủng hộ cho các bệnh nhân ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhằm khơi dậy trong mỗi học sinh tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.

Phụ trách khu vực trò chơi dân gian, cô giáo Nguyễn Hoa Mỹ phương cho biết: Đây là sân chơi bổ ích cho học sinh. Những trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là trò chơi mà còn chứa đựng cả văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam. Thông qua các trò chơi như ô ăn quan, chơi chuyền, giúp học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng vận động, ngôn ngữ, tư duy và sáng tạo.

Trước đó, học sinh Trường tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy) được trải nghiệm gói bánh chưng tại sân trường. Cùng với sự hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh được trực tiếp tham gia vào các công đoạn gói bánh chưng. Đây cũng là sân chơi để các em thể hiện tài năng và sự khéo kéo của mình.

Tương tự, tại Trường mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), học sinh lớp Mẫu giáo lớn 3 được tự tay đóng xôi gấc dưới sự hướng dẫn của cô giáo và phụ huynh. Cô giáo Nguyễn Thu Thủy, giáo viên nhà trường cho biết: Nhằm giúp các con độ tuổi mầm non hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền dân tộc, các cô giáo đã cùng nhau lên ý tưởng tổ chức hoạt động gần gũi và dễ thực hiện là đóng xôi gấc.

Học sinh Trường tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy) được trải nghiệm gói bánh chưng.

Học sinh Trường tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy) được trải nghiệm gói bánh chưng.

Đồng hành cùng bánh chưng thì xôi gấc cũng không thể thiếu trong dịp lễ Tết bởi màu đỏ thể hiện cho sự may mắn, vui tươi. Hoạt động này đã thu hút đông đảo sự tham gia của các bậc phụ huynh cùng các cô chuẩn bị, cùng hướng dẫn các con thực hành.

Ngoài ra, các cô giáo còn tổ chức phần thi bày mâm ngũ quả để các bậc phụ huynh thể hiện tài năng và sự khéo léo, qua đó các con hiểu thêm về ngày Tết.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.