Học sinh lớp 10 sáng lập Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao

Với nguồn kinh phí quyên góp hàng trăm triệu đồng cùng chuỗi hoạt động trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quà Tết cho các bạn gái ở nhiều địa phương vùng biên giới, vùng khó khăn, Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao (Future Uplift Foundation) là minh chứng cho khát khao được sẻ chia với bạn bè đồng trang lứa, nhiệt huyết vì cộng đồng của cô học sinh lớp 10 Võ Nguyễn Tường Minh.
Em Võ Nguyễn Tường Minh (người đầu tiên từ trái sang) và nhóm nữ sinh thành viên Câu lạc bộ giới thiệu sản phẩm chatbot với các đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV
Em Võ Nguyễn Tường Minh (người đầu tiên từ trái sang) và nhóm nữ sinh thành viên Câu lạc bộ giới thiệu sản phẩm chatbot với các đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XV

Từ khi còn nhỏ, cô bé Võ Nguyễn Tường Minh đã bộc lộ năng khiếu trong các môn tự nhiên và niềm đam mê được đặt chân đến những nơi xa xôi trên mảnh đất hình chữ S. Vì vậy, bố mẹ của Tường Minh thường xuyên đưa bé đi làm từ thiện ở vùng cao. Qua các chuyến đi, cô gái nhỏ chứng kiến cảnh những người mẹ chỉ đáng tuổi chị mình vừa cõng con trên lưng vừa lao động, các bạn đồng trang lứa phải đi bộ chặng đường dài trong cái lạnh cắt da để tới trường, cùng những nhọc nhằn, hiểm nguy rình rập phụ nữ nói chung, trẻ em gái vùng cao nói riêng mỗi ngày.

Khát khao được giúp đỡ những mảnh đời nhọc nhằn, vất vả ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn trong Tường Minh ngày một lớn. Ngay khi vừa bước chân vào trường trung học phổ thông, em đã kết nối, vận động bạn bè thành lập một nhóm thiện nguyện với khoảng mười thành viên nòng cốt là học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với tên gọi Future Uplift Foundation-Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao, nhóm đặt mục tiêu giúp đỡ trẻ em gái vùng cao không chỉ về vật chất, mà còn cả cách tư duy, kiến thức và kỹ năng thực tế.

Dù được thành lập chưa lâu, nhưng đến nay, quỹ đã huy động được khoảng 400 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và cộng đồng học sinh trung học phổ thông. Từ “nguồn vốn” quý báu này, Võ Nguyễn Tường Minh và các thành viên của quỹ đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: Trao học bổng tặng nhóm bốn nữ sinh dân tộc Tày ở các bản Nậm Kéng, Nậm Sài (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai); hỗ trợ xây nhà vệ sinh đạt chuẩn tặng gia đình hai nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mường Sai (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La); trao quà Tết và xe đạp tặng học sinh vùng cao…

Tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhóm của Võ Nguyễn Tường Minh đã ra mắt phần mềm chatbot hỗ trợ nữ sinh trong học tập, bồi đắp kiến thức, kỹ năng mềm… Vận hành trong hình hài một “cô bé robot” thân thiện, hiện đại, chatbot được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đặt trọng tâm đồng hành về tâm lý, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tự bảo vệ bản thân cho các nữ sinh. Chatbot hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến cho phép không cần lập trình; đồng thời được nhóm bạn nhỏ thử nghiệm liên tục với sự đồng hành của một số chuyên gia trên các lĩnh vực khác nhau. Trước khi chính thức ra mắt, chatbot đã được nhóm nữ sinh điều chỉnh, cập nhật, vận hành thử nghiệm, trưng cầu ý kiến đóng góp nhiều lần ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

“Ý tưởng về việc sử dụng AI đến từ sự gợi mở của các thầy, cô giáo ở trường chúng em. Trong quá trình xây dựng chatbot, nhóm rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ phụ huynh của một bạn cùng trường, vốn là chuyên gia về AI. Càng đi sâu vào tìm hiểu, nhóm nghiên cứu càng nhận ra tiềm năng vô cùng lớn của công nghệ này trong cung cấp thông tin hữu ích, an toàn, khách quan đến đối tượng thụ hưởng là nữ sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, cô học trò lớp 10 Trường Quốc tế Concordia Hà Nội và cũng là người sáng lập Quỹ Hỗ trợ nữ sinh vùng cao chia sẻ.

Trong thời gian tới, quỹ sẽ mở rộng địa bàn triển khai các hoạt động để làm nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo. Nhóm của Tường Minh dự kiến sẽ khởi công xây dựng mười nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn tặng trẻ em các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng thời trao thêm nhiều suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.