Hoạt động nghệ thuật rộn ràng đón Xuân về thành phố Cảng

Tết luôn là niềm háo hức chờ đợi và trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ, trên thành phố Cảng lại tưng bừng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào Tết Quý Mão, mừng đón Xuân mới, Xuân của đất trời, Xuân của lòng người.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ta tối giao thừa tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ta tối giao thừa tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Trên các con phố thân quen của Hải Phòng, các chợ hoa xuân đã dần thưa vắng, nhiều gia đình đã bắt đầu thong thả du xuân.

Và tại các khu vui chơi giải trí và các địa điểm dự định tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa và trong các ngày Tết vẫn tấp nập các nghệ sĩ, diễn viên, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các đoàn nghệ thuật vẫn hối hả chạy thử chương trình và hoàn tất công việc chuẩn bị cho các đêm diễn chính thức.

Chạy thử chương trình nghệ thuật biểu diễn tối giao thừa tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng

Chạy thử chương trình nghệ thuật biểu diễn tối giao thừa tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, người Hải Phòng có thói quen đón giao thừa ở quảng trường Nhà hát thành phố, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ khi chuông đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Năm nay, cùng với chương trình nghệ thuật tại quảng trưởng Nhà hát thành phố, một chương trình nghệ thuật cũng hoành tráng và đặc sắc không kém sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.

Và những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật của thành phố Cảng đang nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng đó của người dân Hải Phòng và du khách gần xa được hòa mình vào với mùa Xuân tươi thắm đang về với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Chương trình không chỉ trong đêm giao thừa, mà còn trải dài trong những ngày Tết ở nhiều địa điểm trong thành phố.

Một cảnh trong vở mới của đoàn Cải lương Hải Phòng nói về lễ hội vật cầu sẽ trình diễn trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Một cảnh trong vở mới của đoàn Cải lương Hải Phòng nói về lễ hội vật cầu sẽ trình diễn trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Khác hơn nhiều mọi năm, nhất là 2 năm qua do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mọi người chỉ có thể đón giao thừa “trực tuyến” qua chương trình phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì giao thừa năm nay được dự đoán sẽ đông vui, tưng bừng và rộn rã hơn lên rất nhiều.

Nhất là khi đất nước và thành phố Cảng không chỉ khống chế thành công đại dịch Covid-19, mà còn có sự phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ về mọi mặt.

Đặc biệt, với mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Hải Phòng đã đứng thứ 8 cả nước về mức tăng GRDP trong năm 2022, gấp 1,5 lần mức bình quân chung cả nước; thu ngân sách lần đầu tiên vượt qua “ngưỡng” 100 nghìn tỷ đồng; các hoạt động giáo dục y tế, văn hóa, xã hội đều có sự phát triển mạnh mẽ; đời sống người dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần…

Đặc biệt, ngành văn hóa-thể thao Hải Phòng trong khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn tổ chức thành công và tạo dấu ấn với các sự kiện lớn như: Lễ hội Hoa phượng đỏ – Hải Phòng 2022; tổ chức Liên hoan Tiếng hát truyền hình – Giải Sao Mai 2022; giải Vô địch Golf quốc gia năm 2022 – Cúp Vinfast; Giải Vô địch các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ II năm 2022; tổ chức Môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak trong Chương trình SEA Games 31; triển lãm ảnh, tư liệu “Hải Phòng – Điểm đến thành công”; công bố và trưng bày Bảo vật Quốc gia; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không…

Trong ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố Hải Phòng vẫn tổ chức thành công các môn thi đấu của SEA Games 31.

Trong ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố Hải Phòng vẫn tổ chức thành công các môn thi đấu của SEA Games 31.

Và điều ấn tượng mạnh mẽ nhất là trong đại dịch, các đoàn nghệ thuật của Hải Phòng vẫn hoạt động biểu diễn, các nhà hát vẫn “sáng đèn” để mang đến cho khán giả các chương trình nghệ thuật-những món ăn tinh thần như tiếp thêm năng lượng, sự lạc quan giúp mọi người cùng vững vàng bước qua đại dịch với niềm tin tưởng vào sự chiến thắng và cuộc sống tốt đẹp ngày mai…

Đó là chương trình sân khấu truyền hình- một nét riêng có của Hải Phòng đã được người dân, các nghệ sĩ và ngành văn hóa-thể thao đánh giá cao. Chương trình được xem như một “nốt thăng” trong bản nhạc trầm tại thời điểm đó.

Từ những thành tích đáng phấn khởi đó, những người làm văn hóa, nghệ thuật Hải Phòng sẽ quyết tâm “rước đón” Xuân Quý Mão rộn ràng về với thành phố Cảng bằng những chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn- Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai khẳng định.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là các tiết mục như: hát văn, ca Trù, Xẩm, chèo cổ, trình diễn Thư pháp, cùng các ca khúc, liên khúc về mùa xuân, năm mới với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật thành phố như các đoàn: Chèo, Ca múa, Cải lương, Nghệ thuật Múa rối, Kịch nói; Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch; các Đoàn Văn công: Hải quân, Quân khu 3; cùng một số ca sĩ, nhóm múa, nhóm nhảy trẻ được nhiều khán giả yêu mến.

Các tiết mục biểu diễn sôi động chào đón năm mới 2023.

Các tiết mục biểu diễn sôi động chào đón năm mới 2023.

Cùng với đó, trong tối các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 sẽ được diễn ra tại Nhà Kèn và sân nhà Triển lãm thành phố với các tiết mục từ đoàn nghệ thuật của thành phố như: chèo, cải lương, ca múa, múa rối, kịch nói…

Tại các khu vực này, ban ngày là các hoạt động thể dục thể thao như: thi đấu cờ vua cờ tướng , biểu diễn võ thuật cổ truyền…

Mùa Xuân đang rộn ràng về trên thành phố Cảng.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.