Hình tượng rồng đậm chất cố đô tại Lễ hội Xuân Giáp Thìn Thừa Thiên Huế

Từ ngày 3 đến 14/2 (từ ngày 22 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 "Tinh hoa đất trời, chuyển mình bứt phá" tại công viên Lý Tự Trọng nhằm khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị động lực của tỉnh cũng như khu vực.
Các bạn trẻ hào hứng lưu lại những khoảnh khắc trước hình tượng cặp "rồng chầu mặt nguyệt".
Các bạn trẻ hào hứng lưu lại những khoảnh khắc trước hình tượng cặp "rồng chầu mặt nguyệt".

Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 là chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa xuân “Xuân cố đô”. Đây là chương trình quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Huế, được đầu tư kỹ lưỡng cả về chất và lượng, đem đến không khí ngày xuân tươi vui cho người dân trên địa bàn, đồng thời góp phần tô điểm Cố đô dịp Tết cổ truyền.

Đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tìm đến Lễ hội.

Đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tìm đến Lễ hội.

Là Cố đô địa linh nhân kiệt, Huế gắn bó với hình ảnh con rồng quyền uy, tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng của đất trời. Xuân Giáp Thìn này, thay vì tạo hình linh vật được nhân cách hoá như các năm trước, Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) được Ủy ban nhân dân thành phố Huế giao nhiệm vụ lựa chọn mang đến ngôn ngữ thiết kế mới nhằm tôn vinh tầm vóc, sự thiêng liêng và tính thẩm mỹ đó.

Không khí ấm áp đầy sắc màu tại Lễ hội.

Không khí ấm áp đầy sắc màu tại Lễ hội.

Khu vực Bia Quốc học mở đầu với hình tượng 2 con rồng đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” hướng về Bia, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống. Mặt rồng vươn cao về phía trời xanh, tỏ rõ khát vọng một thành phố Huế vươn lên phát triển, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2025.

Cặp rồng hướng về Bia Quốc học rực rỡ sắc màu đón Tết.

Cặp rồng hướng về Bia Quốc học rực rỡ sắc màu đón Tết.

Tạo hình linh vật rồng tại khu vực Bia Quốc Học được nhóm thiết kế lên ý tưởng và nghiên cứu công phu các chất liệu để vừa lột tả được đường nét uyển chuyển của thân rồng, lại vừa mang những nét đặc trưng của văn hóa cung đình Huế độc đáo, tạo ra linh vật rồng mang tính truyền thống gần gũi, bình dị nhưng sống động, giàu tính biểu cảm.

Bên cạnh đó, vảy rồng được nghiên cứu mô phỏng ngói thanh lưu ly Huế, loại ngói được sử dụng phổ biến cho các công trình cung điện, lăng tẩm và đền chùa Cố đô, là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa đất và trời, đặt vào đó hy vọng về một cuộc sống mưa thuận gió hòa, êm ấm và ổn định.

Du khách nước ngoài không thể bỏ qua những hình ảnh của cặp "rồng chầu mặt nguyệt".

Du khách nước ngoài không thể bỏ qua những hình ảnh của cặp "rồng chầu mặt nguyệt".

Tại Đài phun nước, đơn vị thiết kế lựa chọn hình ảnh “Ấn Quốc gia tín bảo” - bảo vật hoàng cung quý báu của triều Nguyễn để làm cảm hứng thiết kế. Đây được coi là trọng khí quốc gia, vật bảo chứng cho sự hiện diện và xác nhận ý chí, mệnh lệnh của vua chúa thời xưa.

Kết hợp với tứ “Cá chép hóa rồng” truyền thống, thiết kế đại diện cho quá trình chuyển mình không ngừng nghỉ của Huế, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Dáng “Phi long tại thiên” mang khí thế hiên ngang, ung dung tự tại giữa mây xanh, như một lời cầu chúc cho năm mới tốt lành, phát triển và bứt phá của thành phố.

Góc nhìn xa hướng tới khu vực Đài phun nước.

Góc nhìn xa hướng tới khu vực Đài phun nước.

Đến với đầu cầu Phú Xuân, AGS tự hào tái hiện đại cảnh thuyền rồng du lịch trên sông Hương. Ra đời từ đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, thuyền rồng là một nét đẹp cổ kính, duyên dáng của vùng đất kinh kỳ, biểu tượng của ngành du lịch phát triển lâu đời và mạnh mẽ.

Dưới bàn tay chèo lái của những người vạn đò, chiếc thuyền rẽ đi giữa dòng Hương Giang thơ mộng, rực rỡ vươn lên giữa ngàn vạn đóa hoa bằng những nét cắt, cấu trúc bay bổng và phóng khoáng. Đại cảnh này là lời tri ân gửi đến biểu tượng văn hóa đặc sắc của cố đô, cũng như thể hiện sự tôn vinh đối với những người lao động đang miệt mài xây dựng nên vẻ đẹp xứ Huế.

Đại cảnh thuyền rồng du lịch sông Hương ở đầu cầu Phú Xuân.

Đại cảnh thuyền rồng du lịch sông Hương ở đầu cầu Phú Xuân.

Tiếp nối cảm xúc của những đại cảnh trước, Cầu Trường Tiền mở ra một không gian thơ mộng với con đường uốn lượn theo hình dáng của rồng. Điểm nhấn của thiết kế là vành nón Huế cách điệu, được sắp xếp khéo léo, tạo thành một tổng thể hài hòa, rực rỡ đặc trưng của ngày đầu năm mới nhưng không hề mất đi vẻ yêu kiều, sâu lắng của xứ Huế mộng mơ. Đây cũng là năm đầu tiên mà lễ hội Xuân trưng bày lan tại đại cảnh này để người dân địa phương có thể lui tới chụp ảnh và thưởng thức hoa xuân.

Không gian thơ mộng cạnh Cầu Trường Tiền.

Không gian thơ mộng cạnh Cầu Trường Tiền.

Bên cạnh những đại cảnh hùng tráng, đường hoa Huế cũng được trang hoàng với những tiểu cảnh tinh tế, mang đậm màu sắc dân gian Huế. Các nét văn hóa cổ truyền và chi tiết của linh vật rồng được đội ngũ sáng tạo AGS trân trọng gửi gắm vào hình dáng, chất liệu của từng tiểu cảnh. Mỗi chiếc vảy rồng đều ẩn chứa những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội ngũ thiết kế, nhằm đem đến vẻ đẹp hoàn mỹ và tinh tế, xứng tầm “con rồng xứ Huế”.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.