Hình thành thói quen tập luyện thể thao trong cộng đồng

Những ngày này, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, hướng tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X. Chưa bao giờ, Đại hội Thể dục thể thao các cấp lại tổ chức nhiều môn thi đấu, với đội ngũ vận động viên đông đảo như thế.
Màn biểu diễn của các em học sinh tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Mê Linh.
Màn biểu diễn của các em học sinh tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Mê Linh.

Đây là kết quả của phong trào luyện tập thể dục thể thao được xây dựng trong cộng đồng những năm qua, làm nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao.

Trong không gian của phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, những màn diễu hành, đồng diễn thể dục diễn ra sôi nổi trong Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm. Ngoài đại diện của các phường, còn có đại diện của các câu lạc bộ sức khỏe, các đoàn thể thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Năm nay, Đại hội thu hút 2.000 vận động viên, thi đấu tám môn với tất cả 36 nội dung.

Trước đó, để chuẩn bị cho Đại hội cấp quận, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã diễn ra Đại hội cấp cơ sở ở 18 phường, hàng chục trường học, các cụm văn hóa-thể thao, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức trên địa bàn quận. Những nội dung thu hút đông vận động viên tham gia gồm: Điền kinh, kéo co, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng... Thành công của Đại hội không chỉ nằm ở những trận thi đấu quyết liệt tranh các bộ huy chương, mà còn phản ánh phong trào tập luyện thể thao ngày một sôi nổi hơn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: “Quận luôn quan tâm đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất dành cho thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao. Các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tăng cả về số lượng và chất lượng.

Trong giai đoạn 2017-2022, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của quận tăng từ 35,5% lên 37,8%, số hộ tập luyện thể dục thể thao tăng từ 32,4% lên 35,97%. Từ các phong trào thể dục thể thao quần chúng, quận đã phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho nhiều tập thể, cá nhân tham gia các giải thi đấu các cấp. Từ năm 2017 đến nay, các vận động viên của Hoàn Kiếm đã giành nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu của thành phố, quốc gia và cả khu vực”.

Không khí đua tranh quyết liệt cũng diễn ra tại các nhà thi đấu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm năm nay tham gia 14 môn thi đấu, gồm các môn thuộc các giải đấu quốc tế lớn như: Điền kinh, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền… cho đến các môn thể thao quần chúng dành cho cộng đồng như: Kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi...

Trước đó, các đại hội cấp cơ sở đã thu hút 9.000 lượt vận động viên tranh tài. Còn tại quận Nam Từ Liêm, nhờ hoạt động đầu tư đồng bộ cho thiết chế văn hóa cơ sở, cụ thể, từ năm 2016 đến nay, toàn quận đã đầu tư 63 dự án, trong đó xây mới 7 trung tâm văn hóa phường, 30 nhà văn hóa tổ dân phố, 13 điểm vui chơi, cải tạo 12 nhà văn hóa tổ dân phố..., cho nên người dân có điều kiện thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Đây là nhân tố quan trọng khiến các nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm được nâng cao chất lượng.

Không chỉ ở các quận nội thành, phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ không kém tại khu vực ngoại thành, ngay cả những huyện còn nhiều khó khăn như Mỹ Đức, Ba Vì, Phú Xuyên… Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết: “Trong giai đoạn 2017-2022, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện tập thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 35,5% lên 37,8%; số hộ tập luyện thể dục thể thao tăng từ 22% lên 29,5%; số câu lạc bộ thể dục thể thao tăng từ 235 lên 375 câu lạc bộ.

Tham gia các giải thể thao cấp thành phố và toàn quốc, các vận động viên của huyện Mỹ Đức đã giành 282 huy chương các loại”. Ở kỳ Đại hội Thể dục thể thao đang diễn ra, toàn huyện có tới 3.000 vận động viên thi đấu ở 12 môn: Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, cờ tướng, võ thuật, giải chạy…

Huyện Ba Vì cũng có tới gần 4.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao huyện. Hiện nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có sân vận động; các trường học đều xây dựng nhà tập đa chức năng…

Số người rèn luyện thể thao thường xuyên chiếm hơn 30% dân số. Đây là điều kiện thuận lợi để phong trào thể dục thể thao của huyện Ba Vì phát triển và đạt nhiều thành tích. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Hà Nội mới đây, Ba Vì đã có 12 vận động viên đạt Huy chương, trong đó có 3 Huy chương vàng.

Việc đầu tư cơ sở vật chất cho tập luyện thể thao, đầu tư cho thể thao phong trào đã mang lại hiệu quả, hình thành thói quen luyện tập trong nhân dân, tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao bứt phá. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022 (ngày 9/10). Đại hội năm nay có 25 môn thi đấu, với các đối tượng khác nhau, gồm: Thanh, thiếu niên, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.