Hiệu quả từ chương trình Tick xanh trách nhiệm

Người dân mua sắm tại gian hàng gắn bộ nhận diện “Tick xanh trách nhiệm” tại siêu thị MM Mega Market Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân mua sắm tại gian hàng gắn bộ nhận diện “Tick xanh trách nhiệm” tại siêu thị MM Mega Market Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa vẫn gặp nhiều khó khăn, đang từng bước xây dựng “lá chắn” mới mang tên “Tick xanh trách nhiệm” với cơ chế kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng bằng công nghệ số, xác lập trách nhiệm từng mắt xích từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến người bán và người tiêu dùng.

Những kết quả bước đầu tại trường học, sàn thương mại điện tử và chợ truyền thống cho thấy, mô hình này sẽ góp phần quan trọng trong hành trình minh bạch hóa thị trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Từ thí điểm đến chuỗi cung ứng minh bạch

Tại chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ), hai quầy thịt lợn đầu tiên được gắn bộ nhận diện “Tick xanh trách nhiệm” thu hút người dân đến mua hàng. Được chủ quầy giới thiệu, nhiều người đã quét mã QR để kiểm chứng. Thông tin hiện lên đầy đủ chi tiết về nguồn gốc, đơn vị cung cấp, quy trình vận chuyển về lô thịt bày bán.

Nhờ giảm nhiều khâu trung gian, giá bán vẫn cạnh tranh, trong khi chất lượng được kiểm soát chặt chẽ. Không dừng ở chợ truyền thống, mô hình còn được mở rộng đến các trường học.

Trường mầm non Phú Mỹ cũng tiên phong tham gia chương trình giúp phụ huynh an tâm với chất lượng bữa ăn của con em mình. Chỉ với thao tác quét mã QR, phụ huynh sẽ có đủ thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và vận chuyển của từng suất ăn.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ cho biết: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về nguyên liệu đầu vào; đơn vị chế biến chịu trách nhiệm về chất lượng suất ăn; nhà trường chịu trách nhiệm lựa chọn, giám sát đơn vị cung ứng; cơ quan quản lý chịu trách nhiệm kiểm tra và công khai thông tin; còn phụ huynh trở thành những “người giám sát thông minh” thông qua hệ thống truy xuất điện tử.

1-2-1.jpg
Học sinh Trường tiểu học Phú Mỹ (phường Phú Mỹ) ăn bữa trưa được chế biến từ các loại thực phẩm do các đơn vị tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” cung cấp.

Mới đây, phường Bình Đông cũng phối hợp Sở Công thương triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” vào bếp ăn trường học. Điểm nổi bật là việc ứng dụng công nghệ blockchain kết hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, cho phép theo dõi toàn bộ hành trình của thực phẩm từ sản xuất đến khi trở thành suất ăn phục vụ học sinh.

Chương trình còn áp dụng cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt. Chỉ một nhà cung cấp vi phạm tại một hệ thống bán lẻ, đơn vị đó có thể bị loại khỏi toàn bộ mạng lưới tham gia chương trình. Đây được xem là chế tài đủ mạnh để buộc doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm đối với sản phẩm mình cung cấp. Những mô hình đầu tiên này đang tạo nền tảng quan trọng để Sở Công thương và các đơn vị, doanh nghiệp tạo thành chuỗi cung ứng minh bạch nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa, thực phẩm trên phạm vi rộng hơn.

Tiếp tục hoàn thiện để nhân rộng mô hình

Nếu như việc đưa “Tick xanh trách nhiệm” vào chợ truyền thống, trung tâm mua sắm hiện đại và bếp ăn trường học cho thấy hiệu quả trong kiểm soát chất lượng thực phẩm thì trên các sàn thương mại điện tử, mô hình này cũng giúp Thành phố giải quyết một trong những “điểm nóng” trên thị trường hiện nay.

Mỗi ngày có hàng triệu giao dịch diễn ra, tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật hay sử dụng hình ảnh vi phạm bản quyền diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy đối với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Điểm khác biệt của mô hình “Tick xanh trách nhiệm” không nằm ở việc cấp thêm một chứng nhận cho sản phẩm, mà là tạo ra cơ chế để toàn bộ hệ sinh thái cùng giám sát lẫn nhau. Theo đó, sàn thương mại điện tử phải chủ động kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo vệ người tiêu dùng; nhà bán hàng phải công khai nguồn gốc, chất lượng và thông tin sản phẩm; những người nổi tiếng và nhà tiếp thị liên kết chỉ được quảng bá trung thực những sản phẩm đã trực tiếp trải nghiệm. “Tick xanh trách nhiệm” sẽ được hiển thị trên gian hàng, hồ sơ cá nhân và các nền tảng mạng xã hội sau khi các chủ thể ký cam kết thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chương trình. Những trường hợp vi phạm sẽ bị công khai thông tin và loại khỏi hệ sinh thái.

Điểm khác biệt của mô hình “Tick xanh trách nhiệm” không nằm ở việc cấp thêm một chứng nhận cho sản phẩm, mà là tạo ra cơ chế để toàn bộ hệ sinh thái cùng giám sát lẫn nhau.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

Từ góc độ chuyên gia, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Việc ứng dụng blockchain, mã QR và cơ sở dữ liệu số giúp truy xuất nguồn gốc, tạo cơ sở để xử lý nhanh khi xảy ra sự cố, khoanh vùng sản phẩm và thu hồi chính xác thay vì xử lý trên diện rộng như trước. Chất lượng hàng hóa, thực phẩm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng nhái, ngộ độc, vì vậy, muốn kiểm soát hiệu quả phải quản lý đồng thời cả chuỗi cung ứng. Ông Trung đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Kiểm soát chất lượng đầu vào; giám sát toàn bộ quá trình chế biến; kiểm soát điều kiện bảo quản; minh bạch dữ liệu toàn chuỗi; đồng thời, xây dựng cơ chế thu hồi sản phẩm ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Về cơ chế kiểm tra, giám sát, ông Trần Lê Nguyên Khang, Phó Trưởng ban Quản lý hệ thống bán lẻ Satra kiến nghị, cần xây dựng các quy định mang tính bắt buộc đối với đơn vị cung cấp suất ăn trường học thay vì chỉ dừng ở tinh thần tự nguyện. Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất cần được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp “lách luật”, thay đổi nguyên liệu để giảm chi phí. Cùng với đó, cơ chế khen thưởng đơn vị thực hiện tốt và công khai các trường hợp vi phạm để nâng cao tính răn đe.

Theo Sở Công thương, sau hơn hai năm triển khai đã cho thấy hiệu quả bước đầu của chương trình. Đến nay, “Tick xanh trách nhiệm” đã thu hút 12 hệ thống bán lẻ, hơn 449 nhà cung cấp với hơn 5.460 sản phẩm được phê duyệt. Đáng chú ý, doanh số nhóm hàng đạt chuẩn của nhiều doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng tích cực phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.

Theo Sở Công thương, sau hơn hai năm triển khai đã cho thấy hiệu quả bước đầu của chương trình. Đến nay, “Tick xanh trách nhiệm” đã thu hút 12 hệ thống bán lẻ, hơn 449 nhà cung cấp với hơn 5.460 sản phẩm được phê duyệt.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp tham gia vẫn chưa tương xứng với quy mô thị trường. Nhiều nhà cung cấp còn e ngại việc phát sinh chi phí, tăng trách nhiệm và ràng buộc. Vì vậy, cùng với việc tăng cường truyền thông, thành phố sẽ mở rộng các kênh quảng bá, kết nối hiệp hội ngành hàng, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và ngành giáo dục nhằm tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, mở rộng mô hình đến nhiều nhóm hàng ngoài thực phẩm trong giai đoạn 2026-2030.

Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang cho thấy cách tiếp cận mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý chất lượng hàng hóa khi lấy công nghệ làm nền tảng, lấy minh bạch làm nguyên tắc và lấy trách nhiệm của từng chủ thể làm yếu tố cốt lõi. Từ đó, hiệu quả tạo ra góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, học sinh, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển một thị trường minh bạch cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.