Giải pháp công nghệ giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Ngày 20/8, tại tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam (Activ) tổ chức Hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc TrueData.

Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hợp, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ cho biết, truy xuất nguồn gốc hiện nay không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, dược phẩm… mà còn là công cụ quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, uy tín thương hiệu đồng thời đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Truy xuất nguồn gốc hiện nay không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, dược phẩm… mà còn là công cụ quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, uy tín thương hiệu đồng thời đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hợp, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2025, 100% sản phẩm được chứng nhận OCOP đều có tem QR code hoặc mã số, mã vạch trên sản phẩm.

Tuy nhiên, dữ liệu của tem QR Code hoặc tem mã số, mã vạch của nhiều sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh chủ yếu mới chỉ có thể truy xuất một số thông tin về chủ thể sản xuất và thông tin sản phẩm như: công dụng sản phẩm, giá sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản..., chưa đáp ứng đầy đủ các thông tin quy định theo tiêu chuẩn quốc gia với từng nhóm sản phẩm ngành hàng cụ thể và quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, 758 cơ sở sản xuất kinh doanh đã và đang áp dụng tem truy xuất nguồn gốc tiếp tục có nhu cầu áp dụng tem truy xuất nguồn gốc; 12 cơ sở chưa áp dụng tem truy xuất nguồn gốc có nhu cầu áp dụng truy xuất nguồn gốc.

Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu áp dụng tem truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh là 770 cơ sở. Thực tế đó cho thấy nhu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa vẫn tăng qua các năm, các sản phẩm có nhu cầu áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cũng đa dạng hơn.

Với mong muốn giúp người tiêu dùng có một công cụ hữu hiệu nhận diện hàng hóa, phân biệt thật giả, tự bảo vệ quyền lợi khi mua hàng, nhiều đơn vị trong nước đã đầu tư nghiên cứu và sáng chế thành công giải pháp truy xuất nguồn gốc, tiêu biểu trong đó có Công ty cổ phần Chống giả Việt Nam.

Công ty đưa ra giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc TrueData hiệu quả, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam với thông điệp “Mang sản phẩm thật đến mọi nhà”.

Giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc TrueData là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi sản phẩm, hàng hóa từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng, bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

TrueData sử dụng công nghệ như chip điện tử RFID, mã vạch hoặc mã QR để lưu trữ thông tin sản phẩm, và kết nối với một hệ thống quản lý tập trung, cho phép theo dõi và kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Với giải pháp này, người tiêu dùng, cơ quan chức năng và doanh nghiệp chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, tích hợp NFC có thể truy xuất được đường đi của sản phẩm tới từng công đoạn giúp các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ việc sản phẩm của mình có bị làm giả hay không, kiểm soát được tên thương hiệu của mình có bị đánh cắp hay không.

Đây là một công cụ quan trọng để tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường; là công cụ để cơ quan quản lý kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ đó tăng cường lòng tin của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

a-tho-9891.jpg
Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam chia sẻ về giải pháp công nghệ chống hàng giả TrueData.

Theo ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, người mua hàng khó mà phân biệt được đâu là hàng hóa do nhà sản xuất chân chính làm ra và đâu là hàng giả. Việc truy xuất nguồn gốc hàng là "tấm lá chắn" hữu hiệu để chống lại vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khi sử dụng giải pháp công nghệ chống hàng giả TrueData, doanh nghiệp hạn chế được rủi ro sai sót số liệu khi kiểm hàng và nhập kho cũng như xuất kho. Giải pháp này tự động hóa quy trình quản lý kho bãi; quản lý các đại lý và số lượng hàng hóa. Số liệu sẽ được tự động cập nhật, bảo mật trên App True Data và dễ dàng truy xuất để phục vụ cho công việc kinh doanh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc TrueData giúp người tiêu dùng hạn chế mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng, để bắt kịp xu thế kinh tế toàn cầu và thực hiện thành công các định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt là công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan và cộng đồng. Từ đó, để cùng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa khi đưa ra thị trường, góp phần phục vụ đời sống, xã hội và xây dựng văn hóa truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.