Hiệu quả từ cây sầu riêng Bàu Đồn

Theo UBND xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu, Tây Ninh), mùa thu hoạch năm nay, với mật độ thu hoạch sầu riêng trung bình từ 18-20 tấn/ha, người nông dân có thu nhập bình quân từ 800-900 triệu đồng/ha và họ đã làm giàu trên mảnh đất của mình…
Hiện nay, diện tích trồng sầu riêng tại tỉnh Tây Ninh khoảng 3.150ha.
Hiện nay, diện tích trồng sầu riêng tại tỉnh Tây Ninh khoảng 3.150ha.

Tổng kết vụ sầu riêng năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thống kê, tính đến tháng 6/2023, diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh đạt 3.150ha. Trong đó, diện tích cho sản phẩm 1.900ha, năng suất bình quân ước đạt 15 tấn/ha (có vườn đạt 25-30 tấn/ha), sản lượng 28.500 tấn. Về giá bán, nếu chưa phân loại sầu riêng có giá bình quân 53.000 đồng/kg. Giá phân loại, loại 1: từ 63.000-70.000 đồng/kg, loại 2: từ 45.000-58.000 đồng/kg, loại 3: 30.000 đồng/kg. Thu nhập bình quân của người trồng ước đạt 795 triệu đồng/ha, có vườn đạt hơn một tỷ đồng/ha.

Đạt kết quả phấn khởi trên, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã Bàu Đồn đã định hướng cho người dân chuyển đổi cây trồng. Từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn và được người dân đồng tình ủng hộ chuyển từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái và trồng sầu riêng. Về địa lý, Bàu Đồn có nguồn nước ngọt quanh năm từ các nguồn sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng chảy về nên chất lượng trái đồng đều, cơm thơm béo và múi vàng hạt lép nên được tiêu thụ tại nhiều nơi trong cả nước.

Từ năm 2018, để từng bước tập hợp, liên kết những người trồng sầu riêng trên địa bàn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiến tới tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững, UBND xã Bàu Đồn đã thành lập các tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái, cây công nghiệp. Khi các tổ hợp tác dần đi vào hoạt động ổn định, địa phương chủ trương sáp nhập các tổ, thành lập Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn. Điều này, nhằm tạo chuỗi liên kết đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng sầu riêng, tổ chức thu mua, bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tìm thị trường đầu ra bền vững. Nhờ đó, nông dân xã này đã trồng đến 1.000ha sầu riêng; trong đó, 800ha đang cho trái, doanh thu năm 2023 hơn 640 tỷ đồng.

Theo ông Phan Hoài Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn, hợp tác xã hiện có 32 thành viên sản xuất trên 40ha, chủ yếu là sầu riêng. Từ năm 2021, đơn vị đăng ký vùng trồng, mã QR nhãn hiệu sầu riêng. Nhờ vậy, nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm cây ăn trái ở Bàu Đồn. Đặc biệt trái sầu riêng do hợp tác xã sản xuất được tỉnh Tây Ninh và ngành nông nghiệp quan tâm quảng bá rộng rãi. Nhờ có tem nhãn, mã QR, người tiêu dùng có thể nhận biết được trái sầu riêng do hợp tác xã phân phối, cũng như biết được loại trái cây này có xuất xứ từ Bàu Đồn. Hiện tại, trái sầu riêng Bàu Đồn đã có mặt tại các cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc.

Tận mắt chứng kiến nông dân của hợp tác xã thu hái 15-17 tấn trái sầu riêng/ngày; tận hưởng tại chỗ múi sầu riêng vàng ửng, ngọt thơm, cơm vừa khô mà không bị nhão, bà Phan Thu Thắm, một nhà buôn bán trái cây lớn cho biết: Khách hàng của tôi ở miền ngoài và tận Trung Quốc đều thích chất lượng cơm sầu riêng Ri6, Monthong ở Bàu Đồn.

Không chỉ ngon, sạch, nhờ chăm sóc tốt và áp dụng kỹ thuật hiệu quả, các vườn sầu riêng đều cho trái đạt yêu cầu, kích cỡ đều, chất lượng không thua nơi nào. Còn theo nông dân Nguyễn Thị Gái (ấp 6, xã Bàu Đồn), bà trồng gần 1ha cây sầu riêng Ri6 và đang vào mùa thu hoạch. Từ đầu tháng 4 đến nay, bà đã bán hơn bảy tấn sầu riêng, giá 60.000-70.000 đồng/kg.

Phó Chủ tịch UBND xã Bàu Đồn Nguyễn Văn Dũng cho biết: Tuy được mùa, được giá nhưng khi đầu vụ, giá sầu riêng bán ra tương đối cao, từ 60.000-70.000 đồng/kg; giữa vụ giá giảm xuống khoảng 40.000-50.000 đồng/kg nên giá cả có phần thất thường. Cạnh đó, các thương lái đặt cọc nhưng khi giá bán bị xuống thì họ bỏ cọc, gây tâm lý bất ổn cho người trồng. UBND xã Bàu Đồn sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân tiến tới làm kinh tế hợp tác, tránh bị thương lái ép giá, thuận tiện hơn trong quá trình liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đình Xuân nhận xét: Nhằm hỗ trợ nông dân có đầu ra bền vững thông qua xuất khẩu trái cây, tỉnh đang duy trì hoạt động cấp 14 mã số vùng trồng xuất khẩu trái cây (trong đó có sầu riêng) sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và đang chờ phản hồi phê duyệt mã số của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Ngoài ra, đã hoàn chỉnh hồ sơ vùng trồng gửi Cục Bảo vệ thực vật duyệt mã số để gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc năm vùng trồng sầu riêng, với diện tích 151ha. Hiện tỉnh cũng đang bổ sung thông tin để hoàn chỉnh năm hồ sơ vùng trồng, diện tích 200ha.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.