Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.
Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Chặng đường phát triển nông nghiệp ở Ia Rsai có thể không ồn ào, nhưng bền bỉ, khéo léo thích ứng trước biến đổi thời tiết và thị trường. Đây là minh chứng sinh động cho sức bật của một địa phương nông nghiệp trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Những con số ấn tượng

Vụ đông xuân 2025-2026 ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của toàn hệ thống chính trị và nông dân xã Ia Rsai. Theo báo cáo sơ kết của Ủy ban nhân dân xã, tổng diện tích gieo trồng trong vụ đạt gần 4.000 ha, vượt 5,2% so với kế hoạch và tăng trưởng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng không chỉ mở rộng mà còn được cơ cấu hợp lý, hướng vào các loại cây trồng chủ lực cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường.

Sản lượng lương thực duy trì mức tăng 1,38% so với kế hoạch. Trong đó, với diện tích lúa khoảng 267 ha, năng suất bình quân 48,8 tạ/ha, cao hơn gần 10 tạ/ha so với năm trước, mang về sản lượng 1.302,96 tấn. Ngô giữ ổn định với 70 ha, năng suất 33 tạ/ha; rau các loại ghi nhận sản lượng đột phá với 9.604,14 tấn trên diện tích 455 ha, tăng mạnh cả về năng suất lẫn sản lượng nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, vùng mía phát triển vượt bậc, diện tích đạt 2.054,9 ha (trong đó mía trồng mới 199,5 ha), năng suất 780 tạ/ha, tổng sản lượng lên tới 160.282 tấn, tăng hơn 20.000 tấn so với cùng kỳ. Diện tích thuốc lá cũng tăng lên 905 ha, năng suất ổn định 35 tạ/ha, sản lượng 3.167,5 tấn, trở thành cây trồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực của xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai Nguyễn Trọng Vĩ phấn khởi chia sẻ: “Chưa bao giờ nông dân thấy tràn đầy động lực như vụ này. Mía và thuốc lá được doanh nghiệp ký kết đầu tư, bao tiêu từ đầu vụ đến thu hoạch nên sản xuất rất yên tâm, giá cả ổn định, đầu ra thuận lợi”. Có thể thấy, chính sách liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân đang phát huy hiệu quả rõ rệt tại Ia Rsai. Chỉ riêng cây mía và thuốc lá đã có tới gần 3.000 ha liên kết sản xuất, giúp nông hộ tránh tình trạng “được mùa mất giá”, nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời tạo đà phát triển ổn định lâu dài.

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Một điểm sáng nổi bật khác là công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng linh hoạt với đặc điểm thổ nhưỡng, biến đổi khí hậu và tình hình thị trường. Vụ đông xuân 2025-2026, diện tích chuyển đổi trên đất sắn đạt 193,9 ha (chiếm gần 5% tổng diện tích gieo trồng), trong đó chuyển sang trồng mía 162,9 ha và trồng cây thuốc lá 31 ha, tập trung tại các buôn Puh Chik, E Kia, Pan, Enan. Nhiều hộ nông dân nhờ đó đã nâng cao thu nhập rõ rệt, củng cố niềm tin vào chuyển đổi hiệu quả, đưa xã từng bước trở thành vùng chuyên canh nông nghiệp hàng hóa giá trị cao.

Về giống cây trồng, công tác khuyến cáo sử dụng các loại giống mới năng suất cao, kháng sâu bệnh được thực hiện thường xuyên; điển hình như các giống lúa LH12, ĐT8, OM6976, OM4900...; giống ngô Bioseed9698, CP888, LVN10; giống mía KK3, Uthong 11, LK92-11... Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận ngày càng tăng, hạn chế nguồn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Hộ nông dân Ksor Da, buôn Chư Bang chia sẻ: “3 vụ trở lại đây, gia đình tôi đều sử dụng giống lúa LH12 được xã hỗ trợ kỹ thuật, năng suất tăng rõ rệt, lúa ít sâu bệnh, bán giá tốt hơn các giống lúa khác. Gia đình cũng mạnh dạn chuyển sang trồng thêm một ít rau ngắn ngày, nhờ đó thu nhập ổn định mùa giáp hạt”. Bản lĩnh vượt khó và tinh thần tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật của người dân Ia Rsai cùng với chỉ đạo sâu sát từ các cơ quan chuyên môn đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, từ nhận thức sản xuất nông nghiệp tự phát sang nền sản xuất tập trung, nâng chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Xã Ia Rsai đã xây dựng kế hoạch vụ mùa 2026 với tổng diện tích lên tới 7.637 ha, tăng gần gấp đôi so với vụ đông xuân, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, hướng vào nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích. Trong đó, cây sắn tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 4.150 ha, kế đến là điều 1.285,5 ha, lúa 620 ha, rau củ các loại 608 ha; đặc biệt mở rộng trồng mè, đậu các loại và cây ăn quả như bưởi, xoài, dứa, na, cam... với diện tích hơn 100 ha, từng bước đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là diện tích cây kém hiệu quả chuyển sang cây ăn quả và cây hằng năm có giá trị cao. Vụ mùa 2026 dự kiến chuyển đổi 95 ha đất mía kém hiệu quả sang trồng 15 ha cây ăn quả và 80 ha cây hằng năm; chuyển 26 ha đất điều kém hiệu quả sang 10 ha cây ăn quả, 16 ha cây hằng năm... Đây là hướng đi phù hợp trước áp lực biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn nước tưới, diễn biến dịch bệnh và biến động giá cả thị trường.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hoạt động chuyển giao khoa học-kỹ thuật canh tác ngày càng bài bản: Nông dân được tập huấn gieo sạ lúa tiết kiệm giống 100-

120 kg/ha, áp dụng quy trình “ba giảm, ba tăng”; khuyến khích sử dụng phân bón NPK tổng hợp có bổ sung trung, vi lượng, thực hiện “4 đúng” trong bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, thân thiện môi trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai Võ Ngọc Châu nhấn mạnh: “Chủ trương nhất quán của xã là lấy sản xuất nông nghiệp hàng hóa làm nòng cốt; trong đó, chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực, xây dựng liên kết sản xuất với doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học; chuẩn bị điều kiện để hướng tới mục tiêu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn vùng trồng, đủ điều kiện tham gia xuất khẩu khi thị trường yêu cầu”.

Vụ đông xuân thắng lợi tạo đà mạnh mẽ cho Ia Rsai trên hành trình phát triển. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân, cùng việc tận dụng tối đa tiềm năng đất đai và khả năng thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp của xã kỳ vọng sẽ tiếp tục bội thu trong những vụ mùa tới.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.