Hiệu quả của ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử

Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số một cách chủ động, sáng tạo đã góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phường Tân Sơn Hòa tuyên truyền về bầu cử thông qua các mã QR và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dựng các clip giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.
Phường Tân Sơn Hòa tuyên truyền về bầu cử thông qua các mã QR và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dựng các clip giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

hững giải pháp này không chỉ giúp công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, minh bạch, gần gũi hơn với người dân, mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển chính quyền số trên địa bàn.

Khẳng định bản sắc “thành phố thông minh”

Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai đồng bộ, đa dạng trên các nền tảng số như cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử, Zalo OA, mạng xã hội và hệ thống bảng tin điện tử, qua đó cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, góp phần lan tỏa không khí dân chủ, trách nhiệm trong nhân dân.

Một trong những mô hình gây ấn tượng chính là sản phẩm móc khóa tuyên truyền thông minh tại phường Tân Sơn Hòa. Thay vì những tờ rơi dễ bị bỏ quên, phường đã phát tặng cử tri những chiếc móc khóa nhỏ gọn với thiết kế đầy sáng tạo tích hợp công nghệ: Mặt trước in rõ ngày giờ bầu cử (15/3/2026) để nhắc nhớ; mặt sau tích hợp một mã QR. Khi dùng điện thoại thông minh quét mã này, cử tri lập tức được dẫn đến sơ đồ trực quan của bảy điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Cử tri Nguyễn Thị Huệ cho biết, móc khóa nhỏ không chỉ cung cấp thông tin cần thiết mà nó còn là kỷ niệm để người dân treo vào khóa nhà, khóa xe và mỗi khi cầm trên tay lại nhớ về kỳ bầu cử ý nghĩa này. Đây cũng là cách tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, rất sáng tạo của địa phương mà lại phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Tại các khu dân cư, chung cư cao tầng và điểm niêm yết, nhiều nơi đã dán các mã QR, người dân chỉ cần thao tác quét mã trên điện thoại thông minh là có thể xem được tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, khu vực bỏ phiếu, sơ đồ phòng bỏ phiếu và hướng dẫn quy trình bầu cử. Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố còn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các video, ấn phẩm tuyên truyền, giúp nội dung tuyên truyền sinh động, gần gũi hơn với người dân, nhất là thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ.

Xác định chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành là mục tiêu quan trọng để phục vụ người dân tốt nhất, thời gian qua, phường Minh Phụng đã triển khai hệ thống tra cứu thông tin bầu cử thông qua mã QR. Chỉ cần nhập số nhà và tên đường, hệ thống sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri trong hộ gia đình, thông tin các ứng cử viên, đồng thời tích hợp bản đồ để chỉ đường đến điểm bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Phụng cho biết, việc xây dựng công cụ tra cứu này xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (nhiều cử tri còn lúng túng không xác định được khu vực và địa điểm bỏ phiếu mới của mình), đồng thời cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cũng theo bà Trang, mô hình này không chỉ nhằm phục vụ công tác bầu cử vừa qua mà phường Minh Phụng còn xác định đây là bước đi trong lộ trình chuyển đổi số của địa phương.

Giúp thông tin cử tri được chuẩn hóa

Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố trong kỳ bầu cử này không chỉ dừng lại ở nội dung tuyên truyền mà quan trọng hơn còn đi sâu vào khâu tổ chức và quản lý cử tri. Trước hết, đó là việc rà soát, lập danh sách cử tri. Thay vì rà soát thủ công danh sách hộ khẩu hay giấy tạm trú như trước đây thì nay, các tổ bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đối soát danh sách cử tri dựa trên nền tảng số hóa đồng bộ. Thành phố đã khai thác triệt để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Là địa phương có số lượng cử tri đông nhất cả nước, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu số trong quản lý cử tri. Thành phố triển khai phần mềm quản lý cử tri kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp việc lập, rà soát và cập nhật danh sách cử tri được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch. Nhờ đó, thông tin cử tri được chuẩn hóa, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót, trùng lặp hoặc thiếu thông tin, bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, ứng dụng định danh điện tử VNeID cho phép công dân kiểm tra thông tin cá nhân, thẻ cử tri và khu vực bỏ phiếu một cách thuận tiện. Việc ứng dụng hệ thống báo cáo tiến độ theo thời gian thực và quản lý cử tri bằng dữ liệu số đã giúp Ủy ban Bầu cử thành phố theo dõi sát sao tình hình tại từng điểm bỏ phiếu.

Có thể thấy, nhờ công nghệ thông tin, mà một thành phố có số dân đông, biến động dân cư thường xuyên diễn ra mạnh (do một lượng lớn sinh viên, công nhân hiện đang tạm trú trên địa bàn) như Thành phố Hồ Chí Minh đã quản lý dân cư nói chung, quản lý cử tri trong đợt bầu cử vừa qua nói riêng khá hiệu quả. Qua đó, vừa bảo đảm sự chính xác, minh bạch, vừa giúp cho công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại thành phố đạt mức gần 99%. Kết quả này là minh chứng cho sức lan tỏa của các chiến dịch tuyên truyền thông minh và thông tin không còn chỉ phát đi một chiều mà đã tạo ra sự tương tác.

Nhìn lại cuộc bầu cử vừa qua trên địa bàn thành phố, có thể khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những thay đổi căn bản. Sự thành công của mô hình “Bầu cử 4.0” trên địa bàn không chỉ là kết quả của một đợt vận động, mà đó là kết quả của một quá trình bền bỉ xây dựng chính quyền điện tử. Những mô hình sáng tạo từ cấp phường, xã cho thấy tư duy đổi mới đã thấm sâu xuống từng cán bộ cơ sở, đi vào thực tiễn từng hoạt động, công việc cụ thể. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, để người dân thật sự là trung tâm, là động lực của sự phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống bảo tàng đa dạng, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và bảo vật quốc gia. Nhưng để những giá trị ấy thực sự bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành nguồn lực sống động cho đời sống đương đại và ngành công nghiệp văn hóa, các bảo tàng đang đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình.

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Từ xây dựng hệ sinh thái giáo dục số dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới cách đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ số hóa hồ sơ sang khai thác dữ liệu. Hiệu quả thực tế dần trở thành thước đo của chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Sáng 19/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi triển khai đầy đủ các biện pháp dịch tễ và không ghi nhận ca mới, tình hình diễn tiến chùm ca não mô cầu ở Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước đã được kiểm soát tốt, học sinh an tâm tiếp tục đến trường.

Bệnh nhân tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ngân nga tiếng hát trong chương trình y nghệ thuật. (Ảnh: CTV)

Chăm sóc tinh thần người bệnh bằng âm nhạc

Những đợt điều trị kéo dài dễ khiến người bệnh và thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, vì vậy chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là nhu cầu cần được quan tâm. Tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc bước đầu được đưa vào thử nghiệm như một hình thức hỗ trợ người bệnh và thân nhân.

Dự án Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá giải ngân đầu tư công

Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn về tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 tăng tốc mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện vướng mắc, điều hành linh hoạt và thực hiện kỷ cương trong quản lý đã giúp thành phố vượt qua điểm nghẽn, tạo dòng vốn lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.