Hiệu quả của Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai

Sau 13 năm kể từ khi ra đời, hoạt động của Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai đã và đang phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ những người sau khi chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.
Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai.
Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh Vương Quang Tài trở về địa phương ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất với nhiều sự mặc cảm. Với quyết tâm làm lại cuộc đời, anh đã đi xin việc làm nhiều nơi nhưng không được nhận do bị kỳ thị. Năm 2015, từ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, anh mở xưởng cơ khí nhỏ để sản xuất nhưng thiếu vốn.

Ðến năm 2019, được Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai tạo điều kiện cho vay nguồn vốn 30 triệu đồng, anh Tài đã mạnh dạn đầu tư mở rộng xưởng cơ khí. Từ cơ sở ban đầu chỉ vài chục mét vuông, hiện tại, anh Tài đã phát triển với diện tích xưởng cơ khí lên khoảng 500 m2. Hoạt động của cơ sở không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định hằng tháng, đủ nuôi sống gia đình mà còn tạo việc làm cho một số người dân ở địa phương.

Tương tự, trở về địa phương sau khi chấp hành xong bản án phạt tù, anh Trần Cao Nhân, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu gặp rất nhiều khó khăn, bản thân mặc cảm, lại bị sự kỳ thị do lỗi lầm từng gây ra. Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cần nguồn vốn để làm ăn, Công an xã Tân Bình đã giới thiệu cho anh Nhân vay số tiền 30 triệu đồng từ Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai. Nhận được nguồn vốn vay, anh Nhân đã đầu tư cải tạo vườn bưởi và kinh doanh thêm dịch vụ cho thuê giàn giáo xây dựng.

Ðến nay, anh đã có thu nhập từ vườn bưởi của gia đình, phát triển thêm nghề cơ khí, tạo việc làm cho khoảng 10 thanh niên địa phương. Bên cạnh việc tập trung làm ăn, cải thiện đời sống, anh Nhân cũng tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Ðồng Nai, trên địa bàn hiện có hàng chục nghìn người mãn hạn tù về sống tại địa phương; trong đó, có rất nhiều trường hợp chưa có việc làm ổn định. Ðể những người này rũ bỏ quá khứ, hướng đến cuộc sống lương thiện, có việc làm ổn định cuộc sống, năm 2010, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai, một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai quyết định thành lập, nhằm vận động sự đóng góp tài chính của các doanh nhân, doanh nghiệp để tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mục đích hoạt động của Quỹ là hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với những người đã chấp hành xong án tù, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Sau 13 năm kể từ khi ra đời, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai đã có 749 lượt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp với số tiền hơn 25 tỷ đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện cho 1.279 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay vốn với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng, mỗi trường hợp được cho vay từ 10 đến 50 triệu đồng.

Ðể việc cho vay vốn được đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hình thức trao vốn, như: Trao trong các đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dịp ra mắt Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, dịp đặc xá hoặc Văn phòng Quỹ xuống các địa phương trao vốn cho người vừa mãn hạn tù. Cùng với đó, lực lượng công an các xã thường xuyên cử cán bộ đến kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, cải thiện cuộc sống gia đình và trả nợ đúng hạn.

Việc cho các đối tượng có một thời lầm lỗi đang gặp khó khăn, cần vay vốn là chủ trương đúng đắn, nhân văn, mang lại hiệu quả cao trong việc giữ vững an ninh trật tự. Từ nguồn vốn vay của quỹ đã giúp cho những người sau khi ra tù có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, có việc làm ổn định, trở thành những công dân lương thiện, góp phần thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Ðại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc điều hành Quản lý Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai

Hoạt động của Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự khích lệ, khen ngợi của đông đảo người dân. Ðặc biệt, những năm gần đây, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, nhưng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp vẫn tích cực đóng góp để duy trì hoạt động của Quỹ và ngày càng nhiều trường hợp được tiếp cận nguồn vốn.

Cũng theo Ðại tá Trần Anh Sơn, phần lớn trường hợp được vay vốn đều đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng với mục đích vay vốn và đạt hiệu quả. Nhiều người được tha tù không còn mặc cảm với lỗi lầm của bản thân trước đây, tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động xã hội tại địa bàn cư trú. Với ý nghĩa thiết thực từ nguồn quỹ vừa thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền nói chung đối với người hoàn lương, vừa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nói riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai trong những năm qua; đồng thời, cho rằng việc hỗ trợ những người từng có một thời lầm lỗi gặp khó khăn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống là chủ trương đúng đắn, nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai đề nghị Hội đồng Quản lý Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp làm tốt hơn nữa công tác rà soát, thẩm định đối tượng cho vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Mặt khác, để Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Ðồng Nai tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả, rất cần sự tiếp tục đồng hành, ủng hộ của các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.