Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 11/5, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và đóng góp thiết thực của Hiệp hội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô và cả nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài thành phố; cùng đông đảo hội viên, doanh nhân tiêu biểu.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm phát triển (1995-2025).

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm phát triển (1995-2025).

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô trong suốt ba thập kỷ qua.

Hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng phát triển Thủ đô

Được thành lập vào năm 1995, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Từ một tổ chức với chỉ vài chục hội viên ban đầu, đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã phát triển thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả nhất cả nước, đại diện cho hơn 11.000 doanh nghiệp thành viên.

Hiệp hội hiện có 28 câu lạc bộ, chi hội, cùng 5 văn phòng đại diện tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Áo, Nhật Bản, Cộng hòa Séc và Singapore. Thông qua mạng lưới liên kết rộng khắp, Hiệp hội đã kết nối, hỗ trợ và kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp năng động, hiệu quả, đóng góp hơn 40% GDP và 35% kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô, đồng thời tạo việc làm cho hơn 5,5 triệu lao động.

Không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội còn tích cực tham gia phản biện chính sách, đề xuất hàng trăm kiến nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu tham dự.

Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ghi nhận và đánh giá cao thành tích Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã đạt được trong 30 năm qua.

Ba thập kỷ qua là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội không chỉ là ngôi nhà chung của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn là đơn vị tiên phong trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ba thập kỷ qua là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội không chỉ là ngôi nhà chung của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn là đơn vị tiên phong trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp từng bước vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới, không chỉ qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) mà còn thông qua các sáng kiến mới như Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là công cụ đánh giá quản trị môi trường gắn với mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tạo ra “bộ đôi” chỉ số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương lên cờ thi đua.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương gắn Huân chương lên cờ thi đua.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hiệp hội, ghi nhận những đóng góp to lớn và liên tục của tổ chức trong suốt 30 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội khẳng định: “Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với chúng tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô tiếp tục đổi mới, đoàn kết và tiên phong trong chặng đường phát triển mới của đất nước”.

Huân chương Lao động hạng Nhất là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với chúng tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô tiếp tục đổi mới, đoàn kết và tiên phong trong chặng đường phát triển mới của đất nước.

Ông Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh, thành công của Hiệp hội là kết quả của sự đồng hành, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, hội viên, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Sẵn sàng cho “kỷ nguyên mới”

Trao giải thưởng Mạc Đĩnh Chi cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Trao giải thưởng Mạc Đĩnh Chi cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Hiệp hội cũng chia sẻ tinh thần sẵn sàng đồng hành và triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới. Đây là nghị quyết có ý nghĩa lịch sử, xác định khu vực kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng” của nền kinh tế.

Theo ông Mạc Quốc Anh, Nghị quyết 68 đã tạo ra “đường băng thể chế” mạnh mẽ để doanh nghiệp tư nhân-trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng chủ yếu-có thể cất cánh. Ông nhấn mạnh: “Tinh thần của Nghị quyết không chỉ tạo niềm tin mà còn là lời hiệu triệu hành động. Chúng tôi cam kết thực hiện ba trụ cột: minh bạch quản trị, đầu tư cho đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh, liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Hiệp hội đặt mục tiêu đến năm 2030 đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP và đến năm 2045 có trên 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP.

Trong xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số, Hiệp hội xác định cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp), tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt và đạo đức kinh doanh - những giá trị nền tảng làm nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tại buổi lễ, Hiệp hội đã dành những phút trang trọng để tri ân những cá nhân có nhiều đóng góp vào sự hình thành và phát triển của tổ chức. Trong đó, ông Đinh Hạnh - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Danh dự của Hiệp hội - được ghi nhận là người đặt nền móng cho Hiệp hội từ những ngày đầu.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, doanh nhân tiêu biểu trong và ngoài Thủ đô đã luôn sát cánh, chia sẻ và lan tỏa tinh thần đổi mới, kiến tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số và phát triển bền vững đang đặt ra cả cơ hội và thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp. Với hành trang 30 năm trưởng thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thành phố, cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường.

Ông Mạc Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Ông Mạc Quốc Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.

Kết thúc buổi lễ, ông Mạc Quốc Anh cam kết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng giá trị bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô và đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Trần Văn Thiện trao quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

"Đi về hướng bình minh"- niềm tin dẫn lối về tương lai tươi sáng

Tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công, không chỉ giúp cho bản thân mà còn có những đóng góp tích cực, có ích cho xã hội bền vững.

Hội hát chèo tàu Tổng Gối tại xã Ô Diên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ô Diên khai mở tiềm năng du lịch

Sở hữu hệ thống di sản phong phú, không gian văn hóa đặc trưng xứ Đoài cùng vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm Thủ đô, xã Ô Diên (Hà Nội) đang từng bước định hình lộ trình phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khu vực hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An, Hải Phòng) được chính quyền phường "thiết kế" để thúc đẩy kinh tế dịch vụ.

Kiến tạo cuộc sống hạnh phúc hơn

Cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, thời gian qua, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, từng bước kiến tạo để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hình ảnh mô phỏng chu trình đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật và tự động hóa vào sản xuất, kinh doanh của PC Quảng Ninh.

Chuyển đổi số ở Điện lực Quảng Ninh

Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện quản lý hệ thống lưới điện quy mô lớn cùng gần 465.000 khách hàng. Công ty đã nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, trong đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý lưới điện đã từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và cải thiện rõ nét chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thành phố Hà Nội đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả không gian di sản đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng.

Khai thác tốt giá trị Lễ hội Gióng-đền Phù Đổng

Hiếm không gian di sản nào vừa có di tích quốc gia đặc biệt, vừa có lễ hội được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới như đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Nhưng lâu nay, lượng khách đến với đền Phù Đổng chủ yếu diễn ra trong dịp đầu xuân và những ngày lễ hội.

Giếng Ngọc ở kề bên lầu Quán Thế Âm sau chùa Côn Sơn.

Giếng Ngọc Côn Sơn trong dòng chảy lịch sử

Trong không gian văn hóa, lịch sử đặc sắc của quần thể Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, giếng Ngọc là một công trình thủy sinh cổ và là biểu tượng hội tụ của tín ngưỡng, phong thủy và truyền thống tâm linh lâu đời của dân tộc.

Mô hình sử dụng máy bay không người lái ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên trong quản lý, chăm sóc lúa.

Tăng giá trị nông sản nhờ công nghệ số

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân tỉnh Hưng Yên đã chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Công nghệ số đang từng bước làm thay đổi phương thức canh tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tháng 4/2006, tỉnh Ninh Bình có thêm bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

“Đa giá trị” cho OCOP

Sau bảy năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay chương trình đã trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn của Ninh Bình.

Công nhân nhiều ngành nghề vẫn hằng ngày đối mặt với độc hại, ô nhiễm.

Nét đẹp lao động

Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả huấn luyện của Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng được nâng cao; nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”.

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Nestle Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Giải phóng mặt bằng hơn 244ha đất công nghiệp

Bốn tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng được hơn 244ha; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cho 6 khu công nghiệp; thành lập mới 2 khu công nghiệp.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại Bắc Ninh.

Đoàn công tác Quốc hội khảo sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại Bắc Ninh

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc khảo sát về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số tại tỉnh Bắc Ninh.

Ninh Bình siết chặt hoạt động kiểm dịch đàn gia súc.

Ninh Bình siết chặt hoạt động kiểm dịch, giết mổ gia súc, gia cầm

Tỉnh Ninh Bình hiện có 4 cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp và có khoảng 3.722 hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư. Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kiểm dịch động vật, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hoạt động giết mổ động vật không bảo đảm quy định.