Hàng không bổ sung thêm hàng nghìn chuyến bay dịp cao điểm Tết

Chỉ còn chừng nửa tháng nữa, các đơn vị vận tải sẽ bước vào đợt cao điểm Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các doanh nghiệp, đơn vị ngành hàng không đã chủ động lên kế hoạch, phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện, nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về quê thăm thân, du lịch,… của người dân.

Các đơn vị ngành hàng không đã chủ động lên kế hoạch, phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện, nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về quê thăm thân, du lịch,… của người dân.
Các đơn vị ngành hàng không đã chủ động lên kế hoạch, phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện, nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về quê thăm thân, du lịch,… của người dân.

Tăng cường bay đêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 1/2 đến 3/3, hãng hàng không Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế. So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết Nguyên đán năm nay tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng khai thác, đánh dấu nỗ lực tích cực của Vietnam Airlines trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp lễ lớn nhất năm.

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ và trước 5 giờ sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh- Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh-Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết). Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng hiện đại Airbus A350 và Boeing 787.

ndo_br_vietnam-airlines-du-kien-khai-thac-hon-1300-chuyen-bay-dem-trong-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-923.jpg
Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ, góp phần tăng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực tại các khung giờ ban ngày. Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh ngành hàng không đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng chuyến bay đêm trên các đường bay trọng điểm, bảo đảm hành trình dịp Tết thuận tiện, an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán”.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp của người dân, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay Tết sớm. Theo đó, hơn 3,5 triệu ghế được mở bán trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2/2 đến 3/3/2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Song song với kế hoạch mở bán sớm, Vietnam Airlines tiếp tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ ngày 9/2 đến 3/3 (22 tháng chạp đến rằm tháng giêng âm lịch).

Các đường bay được tăng tải chủ yếu xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc. Đồng thời, Vietnam Airlines mở bán thêm 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp Tết.

ndo_br_vj-aircraft-1.jpg
Hãng hàng không Vietjet đã triển khai mở bán thêm 390 nghìn chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 2/2 đến 3/3.

Hãng hàng không Vietjet cũng đã triển khai mở bán thêm 390 nghìn chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 2/2 đến 3/3, nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp đất nước Việt Nam cũng như quốc tế. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.

Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung tàu bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, mang đến đa dạng hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, bổ sung nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện và trọn vẹn niềm vui cho hành khách trong mùa Tết Bính Ngọ.

Trước nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh các đường bay hiện hữu, từ ngày 1/2 tới đây, hãng hàng không Vietravel Airlines mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh, với tần suất 3 chuyến/ngày cả 2 chiều. Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, hãng dự kiến khai thác từ 6 đến 8 chuyến/ngày; Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh, 3 chuyến/ngày; Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn, 2 chuyến/ngày. Cùng với đó, Vietravel Airlines tiếp tục duy trì các đường bay du lịch trọng điểm từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bangkok, Phú Quốc và đường Hà Nội-Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng tăng cường các chuyến bay đêm khi điều kiện khai thác cho phép nhằm bổ sung tải cung ứng trong cao điểm.

ndo_br_anh-1b.jpg
Trung tâm Điều hành khai thác (IOCC) của Vietravel Airlines được thiết kế hiện đại, tích hợp các giải pháp công nghệ cao phục vụ điều hành bay và khai thác.

Trong giai đoạn từ ngày 14 đến 22/2, trên các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh của hãng, tỷ lệ lấp đầy đã gần chạm mức 100%, nhiều ngày không còn chỗ. Các đường bay trục chính như Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng cũng đạt hệ số ghế hơn 70% từ sớm. Nhờ chủ động chuẩn bị năng lực khai thác cao điểm Tết, mặt bằng giá vé của Vietravel Airlines không tăng so với cùng kỳ và duy trì ở mức cạnh tranh. Riêng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 5-10% so dịp Tết năm trước.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu chiều bay từ miền bắc và miền trung vào các tỉnh phía nam, hãng triển khai chương trình vé từ 1.000 đồng chưa bao gồm thuế, phí trên các đường bay Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn, Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 5 đến 15/2, với số lượng chỗ được mở bán trên website chính thức. Cùng với kế hoạch khai thác, Vietravel Airlines đang chủ động bổ sung nguồn lực phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tập trung tuyển dụng các vị trí thuộc khối khai thác, dịch vụ và vận hành. Gần đây, hãng đẩy mạnh tuyển dụng tiếp viên hàng không nhằm sẵn sàng nguồn nhân sự cho các phương án tăng chuyến và mở rộng hoạt động thương mại. Hơn 35 ứng viên xuất sắc đã chính thức được tuyển dụng, đang tham gia các chương trình đào tạo để sẵn sàng tham gia khai thác trong thời gian tới.

Hạn chế tối đa chậm, hủy chuyến

Trước nhu cầu vận chuyển hàng không dự báo tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng triển khai khai thác bay đêm tại 6 sân bay, nhằm tăng năng lực phục vụ và bảo đảm hoạt động bay thông suốt, an toàn. Theo đó, trên cơ sở kiến nghị điều chỉnh tham số slot (giờ cất, hạ cánh) trong lịch bay mùa đông năm 2025, cùng với nhu cầu khai thác của các hãng hàng không, Cục yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả phương án khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không, thời gian áp dụng từ ngày 1/2 đến hết ngày 1/3 (giờ địa phương).

Cụ thể, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, điều chỉnh thời gian khai thác từ khung 6-23 giờ sang từ 6 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ 40 phút ngày hôm sau. Cảng hàng không Đồng Hới điều chỉnh từ 6-21 giờ sang từ 6 giờ hôm trước đến 4 giờ 30 phút ngày hôm sau; Cảng hàng không Chu Lai điều chỉnh từ 6-21 giờ sang 6-24 giờ; Phù Cát từ 6-21 giờ sang từ 6 giờ hôm trước đến 1 giờ 5 phút hôm sau; Pleiku và Tuy Hòa từ 6-21 giờ sang 6-24 giờ.

ndo_br_gen-h-z7380810090013-f6999cc284cffeb91ab947b2283000b4-545.jpg
Hành khách đi máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng, thực hiện và giám sát chặt chẽ kế hoạch phục vụ giai đoạn cao điểm; huy động nhân lực, nhất là đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp; rà soát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa, khắc phục và bổ sung trang thiết bị cần thiết, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến dây chuyền vận tải, chất lượng dịch vụ hàng không trong mùa cao điểm.

Cục quán triệt cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn, an ninh hàng không, lấy hành khách, người dân là trung tâm phục vụ; ứng xử văn minh, tôn trọng, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu chính đáng của hành khách; ưu tiên, hỗ trợ phục vụ người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

Các hãng hàng không được yêu cầu lên phương án tổ chức vận tải hành khách, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay, điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm slot được xác nhận; hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật. Đồng thời, kiểm tra, giám sát hoạt động bán vé của các đại lý; bảo đảm giá bán đúng quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, phối hợp cơ quan chức năng xử lý hành vi thu tiền ngoài quy định khi có phản ánh.

image.jpg
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tuân thủ nghiêm slot được xác nhận; hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật.

“Các hãng cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy; cung cấp thông tin đầy đủ về nguyên nhân, tình trạng chuyến bay trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy tới hành khách; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, khiếu nại của hành khách liên quan việc sử dụng dịch vụ hàng không, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách và uy tín của hãng hàng không”, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng yêu cầu.

Cục cũng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc xây dựng phương án phục vụ, tăng cường nhân lực, rà soát cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, an ninh trật tự tại cảng hàng không, tổ chức phục vụ các chuyến bay đêm...; điều phối, phối hợp chặt chẽ các cơ sở điều hành không lưu và các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để tối ưu hóa hoạt động khai thác nhà ga, sân đậu và đường hạ cất cánh, không để xảy ra ùn tắc tại cảng hàng không.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được yêu cầu điều hành quản lý bay khoa học, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với năng lực vùng trời, năng lực hạ tầng cảng hàng không và tình hình khai thác thực tế; tối ưu hóa việc sử dụng vùng trời và năng lực điều hành, giảm thiểu chậm, tắc nghẽn không lưu, bảo đảm tính thông suốt, liên tục và ổn định của hoạt động bay; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm, chủ động phương án điều hành trong các tình huống bất thường như thời tiết xấu, quá tải hạ tầng, sự cố kỹ thuật,…

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.