Hàn Quốc: Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 21/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 21/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đề nghị được đưa ra tại phiên xét xử cuối cùng của ông Yoon Suk Yeol tại Tòa án quận trung tâm Seoul. Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok Su khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật nhằm kéo dài thời gian cầm quyền bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và Quốc hội.

Theo ông Park Eok Su, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng do bị cáo đã huy động các nguồn lực vũ trang vốn chỉ được phép sử dụng vì lợi ích chung của quốc gia.

Ông Yoon Suk Yeol bị truy tố hồi tháng 1/2025 với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật trái pháp luật.

Các công tố viên cho rằng, ông đã âm mưu cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và những người khác tiến hành bạo loạn nhằm lật đổ trật tự hiến pháp, trong bối cảnh đất nước không ở trong tình trạng chiến tranh hay khẩn cấp quốc gia.

Cụ thể, ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã điều động quân đội và cảnh sát phong tỏa khuôn viên Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh thiết quân luật, đồng thời ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo đảng cầm quyền cũng như đảng đối lập lớn nhất khi đó.

Ông Yoon Suk Yeol trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị truy tố kèm theo việc tạm giam hồi tháng 1/2025. Sau khi được thả vào tháng 3/2025 theo lệnh của tòa án hủy bỏ quyết định bắt giữ, ông lại bị bắt giam trở lại vào tháng 7/2025 với các cáo buộc bổ sung liên quan đến vụ áp đặt thiết quân luật.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng, cựu Tổng thống không thể hiện sự ăn năn về những hành động đã dẫn tới vi phạm nghiêm trọng trật tự hiến pháp và nền dân chủ, đồng thời nhấn mạnh những người chịu thiệt hại lớn nhất là nhân dân.

Phiên xét xử ngày 13/1 bắt đầu từ sáng với phần xem xét chứng cứ bằng văn bản của các luật sư bào chữa cho ông Yoon Suk Yeol, kéo dài khoảng 11 giờ, trước khi nhóm công tố viên trình bày quan điểm cuối cùng và đề nghị mức án.

Phiên này là phần tiếp nối của phiên tòa dự kiến kết thúc vào tuần trước nhưng bị hoãn do phía luật sư của cựu Bộ trưởng Quốc phòng kéo dài thời gian tranh tụng.

Cùng ngày, công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun vì vai trò then chốt trong vụ nổi loạn liên quan đến việc thi hành thiết quân luật trong thời gian ngắn.

Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji Ho với cùng tội danh.

Theo các nguồn tin pháp lý, tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết đối với vụ án của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đầu tháng 2 tới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (bên phải) và phu nhân tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Vị học giả Trung Quốc có uy tín cao trong nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung đánh giá, Đại hội XIV là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam, là dấu mốc góp phần nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của quốc tế.

Quảng Châu, Trung Quốc nổi tiếng với ẩm thực phong phú. (Ảnh: ĐỨC VŨ)

Một thoáng Quảng Châu

Quảng Châu, Trung Quốc chào đón du khách với sự sôi động của những dãy phố thương mại tưởng chừng kéo dài từ đầu đến cuối thành phố. Tầng một tại các tòa nhà luôn được ưu tiên cho buôn bán, tấp nập kẻ vào người ra. Những biển hiệu san sát với ánh đèn sáng rực từ sớm đến khuya.

Ông Vương Nghị trong cuộc gặp với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng về tình hình Venezuela

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho rằng, sự thay đổi đột ngột trong tình hình ở Venezuela đã thu hút sự chú ý đáng kể của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc "không bao giờ cho rằng quốc gia nào đó có thể đóng vai trò là cảnh sát quốc tế, cũng như không thừa nhận bất kỳ quốc gia nào tự cho mình là thẩm phán quốc tế".

Chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” diễn ra tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản.

Hơn 1000 người tham dự “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026”

Sáng 4/1, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản và đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: THX)

Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước

Ngày 1/1, trong thông điệp đầu Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia đông bắc Á này trong năm 2026, tập trung vào phát triển vùng miền cân bằng và tăng trưởng đôi bên cùng có lợi giữa các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).