Trung Quốc áp thuế bổ sung đối với thịt bò nhập khẩu từ năm 2026

Ngày 31/12, Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức thông báo triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thịt bò nhập khẩu, áp dụng từ ngày 1/1/2026-31/12/2028.

Thịt bò nhập khẩu được bày bán tại một siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Thịt bò nhập khẩu được bày bán tại một siêu thị ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Bộ trên nêu rõ các biện pháp phòng vệ sẽ được thực hiện theo hình thức hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia. Theo đó, Trung Quốc sẽ áp mức thuế quan bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ một số quốc gia, nếu khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch.

Đối với các sản phẩm có xuất xứ từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đang phát triển, Trung Quốc sẽ không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nếu thị phần nhập khẩu của quốc gia/vùng lãnh thổ đó không quá 3% và tổng thị phần nhập khẩu của tất cả nhóm này không quá 9%. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng được các điều kiện trên, biện pháp phòng vệ sẽ bắt đầu có hiệu lực đối với các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này kể từ năm tiếp theo.

Một người phát ngôn của Bộ Thương mại khẳng định quyết định trên nhằm hỗ trợ ngành sản xuất nội địa vượt qua những khó khăn hiện tại, chứ không phải để hạn chế hoạt động thương mại.

Thông báo được đưa ra sau khi có kết luận cuối cùng về cuộc điều tra đối với thịt bò nhập khẩu được thực hiện từ tháng 12/2024. Nhiều hiệp hội trong ngành cho rằng lượng thịt bò nhập khẩu tăng đột biến tác động mạnh đến ngành chăn nuôi trong nước, gây thiệt hại đáng kể.

Theo khảo sát của Bộ Thương mại, kim ngạch nhập khẩu thịt bò của Trung Quốc tăng vọt trong những năm qua, với mức tăng 73,2% trong giai đoạn năm 2019-2024. Trong khi đó, giá nhập khẩu thường thấp hơn đáng kể so với giá thị trường nội địa. Từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2024, thị phần của thịt bò nhập khẩu đã tăng từ 20% lên gần 30%.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch huyện Bonghwa (Hàn Quốc) Park Hyeon Guk đã trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc trong triển khai xây dựng dự án Làng Việt

Ngày 29/12, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch huyện Bonghwa (Hàn Quốc) Park Hyeon Guk đã trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa huyện Bonghwa và Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ triển khai dự án Làng Việt tại huyện Bonghwa.

Cử tri Myanmar đăng ký bỏ phiếu bầu Quốc hội.

Myanmar khởi động tổng tuyển cử

Ngày 28/12, Myanmar tiến hành giai đoạn đầu tiên cuộc tổng tuyển cử năm 2025 - cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm. Dự kiến, giai đoạn hai được tiến hành vào ngày 11/1 và giai đoạn ba vào ngày 25/1/2026.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên thử tên lửa phòng không tầm xa

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/12 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới, tại một bãi phóng gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á tại Tokyo.

Nhật Bản tăng cường hợp tác năng lượng với Trung Á

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản+Trung Á (CA+JAD) lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 20/12 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi và Tổng thống 5 nước Trung Á, gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 19/8/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Bhutan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 118 ngày Quốc khánh Vương quốc Bhutan (17/12/1907-17/12/2025), ngày 17/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tshering Tobgay.