Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt hơn 3.300 tỷ USD

Tính đến hết tháng 12/2025, dự trữ ngoại hối và vàng của Trung Quốc lần lượt đạt hơn 3.300 tỷ USD và hơn 2.300 tấn.

Nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm USD. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm USD. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc công bố ngày 7/12, tính đến hết tháng 12/2025, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3.357,9 tỷ USD, tăng 11,5 tỷ USD so với tháng 11. Như vậy, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc duy trì ổn định ở mức hơn 3.300 tỷ USD liên tục trong 5 tháng liên tiếp.

Theo Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc, do tác động của chính sách tiền tệ, cũng như các số liệu kinh tế vĩ mô của nhiều nền kinh tế lớn, nên chỉ số đồng USD (USDX) giảm, giá tài sản toàn cầu liên tục trồi sụt. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 12/2025 tăng là do nhiều nhân tố tổng hợp như tỷ giá hối đoái, biến động giá tài sản.

Theo ông Ôn Lâm, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, 11 tháng đầu năm 2025, thặng dư thương mại của Trung Quốc lần đầu vượt mức 1.000 tỷ USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu được tối ưu hóa, thị trường xuất khẩu được đa dạng hóa. Ngoài ra, thị trường vốn của Trung Quốc năm 2025 cũng tốt hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Niềm tin của các tổ chức quốc tế về triển vọng kinh tế và tài sản bằng đồng nhân dân tệ tiếp tục được củng cố, nguồn vốn chứng khoán nước ngoài tiếp tục chảy vào thị trường Trung Quốc.

Cũng theo Cục Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc, đến hết tháng 12/2025, dự trữ vàng của nước này đạt 2.306,32 tấn, tăng 0,93 tấn so với tháng trước. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng lượng dự trữ vàng.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng lượng dự trữ vàng sẽ góp phần cải thiện cơ cấu dự trữ ngoại hối của nước này, giảm bớt rủi ro về tỷ trọng vốn bằng đồng USD quá cao.

Thực tế, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục lập mốc kỷ lục mới, xu thế tăng lượng dự trữ vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong những tháng gần đây cũng chậm lại, là do phải bảo đảm mục tiêu kiểm soát giá mua vào, cũng như tính thanh khoản phục vụ đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.