Chặng đường đóng góp xây dựng Nhà nước và quản trị quốc gia

Chặng đường 80 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử và thể chế sâu sắc, phản ánh quá trình trưởng thành của Việt Nam trong xây dựng Nhà nước, quản trị quốc gia và thực thi chủ quyền nhân dân. 

Đây là nhận định của cựu Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ SD Pradhan, khi trả lời phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Theo ông Pradhan, được thành lập năm 1946 thông qua tổng tuyển cử phổ thông, Quốc hội đã tạo dựng cơ sở chính danh Hiến định cho Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Đặc biệt, từ khi công cuộc đổi mới được khởi động năm 1986, Quốc hội Việt Nam chuyển mình từ một thiết chế mang tính cách mạng trở thành cơ quan trung tâm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với vai trò ngày càng mở rộng trong lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Mức độ chuyên nghiệp được nâng cao, năng lực xây dựng pháp luật được cải thiện và hiệu quả giám sát đối với cơ quan hành pháp được tăng cường.

Quốc hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của công chúng, nâng cao tính đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc Quốc hội tích cực tham gia ngoại giao nghị viện và phê chuẩn các điều ước quốc tế đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

★ Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, học giả Thành Hán Bình, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết: Kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vai trò giám sát dân chủ, đóng vai trò quan trọng và giá trị không thể nào thay thế được trong tiến trình lịch sử của Nhà nước Việt Nam.

Thông qua công tác lập pháp của Quốc hội, Việt Nam đã thiết lập được một hệ thống pháp luật bao trùm mọi phương diện của đời sống xã hội Việt Nam, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế-xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thể hiện đầy đủ tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy vai trò giám sát dân chủ độc đáo. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện và sự ổn định chính trị đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài cho đất nước, hội nhập vào nền kinh tế quốc tế và khu vực…

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.