Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Giáo sư Cốc Nguyên Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1/2026, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam, sẽ nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và cả những thành tựu của 40 năm Đổi mới, thông qua những văn kiện quan trọng, vạch ra mục tiêu và lộ trình cho chặng đường phía trước.
Là vị học giả uy tín có hàng chục năm nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung, nay đã ở tuổi 90, nhưng Giáo sư Cốc Nguyên Dương vẫn thường xuyên quan tâm, cập nhật những thông tin về tình hình Việt Nam.
Ông cho biết, Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần, là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, sẽ bầu ra ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, dẫn dắt đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, mà còn cả khu vực và thế giới, sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của quốc tế.
Đánh giá về kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, Giáo sư Cốc Nguyên Dương cho rằng, 5 năm qua là giai đoạn đầy khó khăn và thử thách, không chỉ với Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế, với nhiều bài toán phải đối mặt, như đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, những biến động phức tạp trong quan hệ quốc tế như xung đột, xu thế đi ngược chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa bảo hộ, chính sách thuế quan..., nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, tiêu biểu như nền kinh tế nhanh chóng phục hồi sau đại dịch và đạt mức tăng trưởng hàng đầu thế giới, GDP tăng tới hơn 8% trong năm 2025; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đời sống người dân được nâng cao, quan hệ ngoại giao rộng mở giúp vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao.
Đặc biệt, thời gian gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những quyết sách đột phá, chưa có tiền lệ, mang tính cách mạng như sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, thành phố; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới-sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đường bộ, đường sắt và hạ tầng đô thị; ưu tiên cho giáo dục-đào tạo và y tế, nhằm nâng cao dân trí và chất lượng sống cho người dân.
Theo Giáo sư Cốc Nguyên Dương, những bước đi mạnh mẽ này mang lại hiệu quả rõ nét, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc một cách vững chắc, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước theo lộ trình phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Ông kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những định hướng lớn và quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bày tỏ vui mừng trước những tiến triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua, nhất là giao lưu, hợp tác sôi động trong Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025, vị học giả kỳ cựu nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi và hai nước xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước tăng cường hợp tác, kết nối, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp trong các diễn đàn đa phương và quốc tế, sẽ góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa cũng như hiện thực hóa những mục tiêu phát triển của mỗi nước đến giữa thế kỷ này.