Nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun Suk đứng đầu đã buộc tội ông Yoon Suk Yeol “tiếp tay” và lạm dụng quyền lực trong vụ UAV bay qua biên giới Triều Tiên.
Ngoài ra, một số quan chức quốc phòng cấp cao cũng bị truy tố vì liên quan đến vụ việc.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với cáo buộc hình sự mới liên quan vụ triển khai thiết bị bay không người lái sang Triều Tiên năm 2024.
Nhóm công tố viên đặc biệt do bà Cho Eun Suk đứng đầu đã buộc tội ông Yoon Suk Yeol “tiếp tay” và lạm dụng quyền lực trong vụ UAV bay qua biên giới Triều Tiên.
Ngoài ra, một số quan chức quốc phòng cấp cao cũng bị truy tố vì liên quan đến vụ việc.
Ngày 10/5, các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan đã bắt đầu được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha sau khi dịch virus Hanta bùng phát trên tàu khiến ít nhất 3 người tử vong.
Ngày 10/5, lực lượng cứu hộ Indonesia xác nhận hai công dân Singapore mất tích sau vụ phun trào núi lửa Dukono trên đảo Halmahera của nước này đã được xác nhận thiệt mạng.
Ngày 9/5, Bộ Y tế Liban cho biết các đợt không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Riêng vụ tấn công tại thị trấn Saksakiyeh khiến 7 người chết và 15 người bị thương.
Ngày 9/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga của Liên minh châu Âu, cho rằng châu Âu không nên thay thế nguồn cung từ Nga bằng sự phụ thuộc mới vào Mỹ.
Ngày 9/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu thương mại hoặc tàu chở dầu của Iran sẽ dẫn tới “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào các căn cứ Mỹ và tàu đối phương trong khu vực.
Ngày 9/5, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết nhiều nước châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để đưa công dân rời khỏi tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, nơi bùng phát ổ dịch virus Hanta.
Ngày 9/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO duy trì sự đoàn kết giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu gia tăng căng thẳng liên quan xung đột Iran và các vấn đề an ninh.
Ngày 9/5, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết nước này đã bắt giữ 41 người bị cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang quanh Eo biển Hormuz.
Ngày 9/5, Điện Kremlin cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn còn “rất xa”, dù hai bên đã bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày theo sáng kiến do Mỹ thúc đẩy.
Ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức, khẳng định Nga sẽ luôn gìn giữ ký ức và sự thật lịch sử về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 8/5, hãng thông tấn Reuters dẫn một đánh giá của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA cho biết Iran có thể chịu đựng thêm khoảng 4 tháng trước khi lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ gây ra sức ép kinh tế nghiêm trọng, cho thấy đòn bẩy của Washington với Tehran vẫn còn hạn chế.
Ngày 8/5, Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất rút ngắn năm học hơn một tháng nhằm ứng phó nắng nóng và phục vụ World Cup 2026, sau khi kế hoạch này vấp phải nhiều chỉ trích
Ngày 8/5, Nga và Ukraine xác nhận đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày từ 9-11/5 theo đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.
Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có 6 ca nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, trong tổng số 8 trường hợp liên quan đến ổ dịch, bao gồm 3 ca tử vong.
Ngày 8/5, Nhà Trắng khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp việc hai bên vừa đấu hỏa lực tại Eo biển Hormuz và căng thẳng tiếp tục leo thang tại khu vực Vùng Vịnh.
Ngày 8/5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu (EU), song nhấn mạnh Moskva sẽ không phải bên chủ động khởi động các cuộc tiếp xúc.
Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Nhà Trắng trong cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ nhằm thảo luận các bất đồng thương mại, thuế quan và quan hệ song phương giữa hai nước.
Ngày 7/5, Điện Kremlin cho biết Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, trong bối cảnh Moskva lo ngại nguy cơ tấn công từ phía Ukraine.
Ngày 7/5, nhiều quốc gia khẩn trương truy vết hành khách từng rời tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan sau khi ổ dịch virus Hanta trên tàu ghi nhận ba ca tử vong và nhiều trường hợp nghi nhiễm.
Ngày 7/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách “cùng chung sống hòa bình” với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vừa sửa đổi Hiến pháp theo hướng nhấn mạnh quan hệ đối đầu giữa hai miền.
Ngày 7/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đã bị tuyên án tử hình hoãn thi hành hai năm do liên quan các vụ án tham nhũng nghiêm trọng.
Ngày 7/5, giá dầu thế giới giảm sâu khi xuất hiện các tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và hạ nhiệt căng thẳng tại Eo biển Hormuz.
Ngày 6/5, các nguồn tin riêng của hãng Thông tấn Reuters cho biết Mỹ đang thúc đẩy tiến độ đưa chiếc Boeing 747-8 do Qatar trao tặng vào đội chuyên cơ Không Lực Một trước ngày Quốc khánh 4/7 năm nay, đây cũng là dịp nước này kỷ niệm 250 năm lập quốc.
Ngày 6/5, Argentina cho biết đang điều tra khả năng nước này là điểm khởi phát ổ dịch virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius của Hà Lan, sau khi nhiều hành khách trên tàu dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh trong hành trình tại Nam Đại Tây Dương.
Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ nối lại chiến dịch không kích Iran với “mức độ và cường độ lớn hơn nhiều” nếu Tehran từ chối đề xuất hòa bình đang được hai bên xem xét thông qua trung gian Pakistan.
Ngày 6/5, Israel tiến hành không kích khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban, đánh dấu lần đầu tiên thành phố này bị tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel được thiết lập hồi tháng trước.
Thổ Nhĩ Kỳ công bố tên lửa siêu thanh liên lục địa Yildirimhan tại triển lãm quốc phòng SAHA 2026 ở Istanbul, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển vũ khí tầm xa.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lần đầu triển khai tên lửa chống hạm Type 88 trong cuộc tập trận Balikatan, cùng Mỹ, Philippines và Australia, đánh dấu bước mở rộng hợp tác quân sự khu vực.