Hải Phòng thúc đẩy phát triển bền vững ngành logistics

Chiều 28/3, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo "Giải pháp logistics tối ưu dành cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng".
Hội thảo "Giải pháp logistics tối ưu dành cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng".
Hội thảo "Giải pháp logistics tối ưu dành cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng".

Hải Phòng đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực logistics chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của ngành trong tương lai.

Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả logistics, giảm chi phí và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng. Đồng thời, hội thảo cũng thúc đẩy các giải pháp logistics gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, là cơ hội tìm hiểu dịch vụ và cách làm.

Tại Hải Phòng, các trường đại học đã xây dựng khoa, chuyên ngành riêng về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các trường nghề cũng tích cực triển khai chương trình đào tạo thực hành, kết hợp với doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực logistics với các quốc gia có ngành logistics phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Một số chương trình đào tạo song bằng và chuyển giao công nghệ đào tạo cũng đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng nhân lực.

Các đại biểu trình bày giải pháp tối ưu dành cho doanh nghiệp logistics Hải Phòng.

Các đại biểu trình bày giải pháp tối ưu dành cho doanh nghiệp logistics Hải Phòng.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ông Bùi Ngọc Hải, khẳng định, Hải Phòng đã chủ động xây dựng và triển khai quy hoạch logistics hiện đại, đồng bộ, tập trung phát triển các trung tâm logistics quy mô lớn như khu vực Đình Vũ-Cát Hải, Nam Đình Vũ, VSIP. Những khu vực này không chỉ đóng vai trò lưu trữ, trung chuyển hàng hóa, mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp, cảng biển và các tuyến giao thông chiến lược.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhìn nhận rằng, ngành logistics của Hải Phòng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và vai trò trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế. Chi phí logistics của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng vẫn cao so với các quốc gia trong khu vực, tạo thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những nguyên nhân chính là sự liên kết trong chuỗi cung ứng giữa các doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp logistics với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu hiện nay chủ yếu mang tính hợp tác từng phần, chưa phát triển thành quan hệ chiến lược.

Nhiều doanh nghiệp chưa tận dụng được lợi thế của nhau để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Đặc biệt, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ nội khối doanh nghiệp địa phương còn hạn chế, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành logistics.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh cho biết, chúng tôi sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp tại Hải Phòng với những giải pháp hậu cần được thiết kế riêng. Khi mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành cùng hành động, thì mục tiêu phát triển bền vững, độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng sẽ không còn xa vời. Và Bưu điện Việt Nam cam kết là một hạ tầng quốc gia xanh, số, đổi mới và kết nối mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Cảng Nam Đình Vũ.
Cảng Nam Đình Vũ.

Thành phố Hải Phòng định hướng xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng khép kín, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển hạ tầng mềm, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Những giải pháp mà các đại biểu chỉ ra tại hội thảo không chỉ giúp giảm chi phí logistics, mà còn là điều kiện tiên quyết để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, hiệu quả và đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.