Trao đổi kinh nghiệm phát triển Khu thương mại tự do giữa Hải Phòng với Hà Khẩu (Trung Quốc)

Chiều 19/3, cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phát triển Khu thương mại tự do cũng như hợp tác phát triển giữa thành phố Hải Phòng với huyện Hà Khẩu, Khu thí điểm thương mại tự do tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa thành phố Hải Phòng với huyện Hà Khẩu, Khu thí điểm thương mại tự do tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Quang cảnh cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa thành phố Hải Phòng với huyện Hà Khẩu, Khu thí điểm thương mại tự do tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa hai bên là tiếp nối thành công của Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tại thành phố Mông Tự (tỉnh Vân Nam) cuối tháng 11/2024 vừa qua.

Sự kiện cũng là dịp để hai bên tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác cùng phát triển trong hiện tại, cũng như tương lai, nhất là khi tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng kết nối giữa Việt Nam với huyện Hà Khẩu và các địa phương Trung Quốc đang được triển khai tích cực và tuyến đường này được kỳ vọng sẽ đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu chủ trì cuộc gặp gỡ, trao đổi.

Các đại biểu chủ trì cuộc gặp gỡ, trao đổi.

Trong nhiều năm qua, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng được thúc đẩy, mở ra những cơ hội hợp tác đa dạng, sâu rộng, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tỉnh Vân Nam đóng vai trò cầu nối quan trọng giúp tăng cường trao đổi hàng hóa, mở rộng các tuyến giao thương, tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực biên giới....

Tại cuộc gặp gỡ, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung cùng quan tâm như: kinh nghiệm, mô hình tổ chức, quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, lưu thông hàng hóa… khi tổ chức Khu thương mại tự do Vân Nam (Trung Quốc)…; những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư và định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng…

Cảng Lạch Huyện - điểm cuối của tuyến đường sắt kết nối giữa Hà Khẩu (Trung Quốc) với Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Cảng Lạch Huyện - điểm cuối của tuyến đường sắt kết nối giữa Hà Khẩu (Trung Quốc) với Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Ông Yu Yang, Bí thư Huyện ủy Hà Khẩu (Trung Quốc) chia sẻ, thành phố Hải Phòng là đầu mối quan trọng trên tuyến đường sắt kết nối Hà Khẩu (Trung Quốc) với Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đang được khảo sát để triển khai xây dựng; cả hai địa phương đều giữ vai trò quan trọng của vị trí điểm đầu và điểm cuối tuyến đường.

Cuộc gặp gỡ là cơ hội tốt để hai bên cùng trao đổi, tìm hiểu, thảo luận, hướng tới sự hợp tác cùng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đối với thành phố Hải Phòng, Trung Quốc đã trở thành một đối tác chiến lược quan trọng trong nhiều lĩnh vực như môi trường, giáo dục, y tế và nông nghiệp.

Về hợp tác kinh tế, Trung Quốc hiện đang đứng thứ hai trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Hải Phòng.

Hiện, Hải Phòng đã thu hút 245 dự án đầu tư từ các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư lên tới 6,2 tỷ USD, chiếm 22% tổng vốn FDI tại các khu kinh tế và khu công nghiệp.

Thành phố Hải Phòng luôn nằm trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI, trung bình khoảng 3,5 tỷ USD mỗi năm và là điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn lớn như Flat, Tongwei, TP Link, Sanhua, Autel...

Đại biểu hai bên tham dự gặp gỡ, trao đổi.

Đại biểu hai bên tham dự gặp gỡ, trao đổi.

Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định, những kết quả đạt được từ các nhà đầu tư Trung Quốc tại Hải Phòng không chỉ minh chứng rõ ràng cho tiềm năng lớn của Hải Phòng trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh mà còn góp phần tích cực củng cố mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam và Trung Quốc

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.