Hải Phòng khẩn trương di dời tài sản người dân ra khỏi các chung cư có nguy cơ sụp đổ

Ngày 17/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội của thành phố Hải Phòng, cùng cán bộ, công chức, viên chức dân quân tự vệ quận Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ đã tích cực tham gia hỗ trợ cùng người dân thu dọn, di dời đồ đạc tài sản ra khỏi chung cư A7, A8 Vạn Mỹ - hai chung cư cao tầng nguy hiểm bị lún nghiêng do bão số 3 và đang có nguy cơ sụp đổ...
Các lực lượng của quận Ngô Quyền (Hải Phòng) hỗ trợ người dân tại chung cư A7 Vạn Mỹ di chuyển tài sản về nơi tạm cư mới.
Các lực lượng của quận Ngô Quyền (Hải Phòng) hỗ trợ người dân tại chung cư A7 Vạn Mỹ di chuyển tài sản về nơi tạm cư mới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) Lê Chưởng, hai khu nhà chung cư A7 và A8 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) cùng với các khu nhà 5 tầng tương tự tại khu vực này được xây dựng từ mấy chục năm trước, nay đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu.

Trong thời điểm trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng vận động, hỗ trợ người dân sinh sống trong các khu chung cư này di chuyển, tạm lánh đến các địa điểm an toàn khác trên địa bàn để tránh bão.

Khu chung cư A7 Vạn Mỹ bị lún nghiêng sau bão số 3.

Khu chung cư A7 Vạn Mỹ bị lún nghiêng sau bão số 3.

Sau bão số 3, tại khối nhà 5 tầng chung cư A7 Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) đã xuất hiện tình trạng bị nghiêng, nguy cơ sập đổ và kéo theo cả khối nhà 5 tầng A8 phía sau.

Trước tình huống cực kỳ nguy hiểm trên, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng Hải Phòng đã đề xuất di dời và được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chấp thuận phương án di dời và bố trí khẩn cấp cho 200 hộ dân tại hai chung cư cực kỳ nguy hiểm này được di chuyển về tạm cư tại các khu chung cư 5 tầng Kênh Dương, Khúc Thừa Dụ và các khu nhà ở xã hội tại Đồng Quốc Bình.

Đối với các hộ dân tự lo chỗ tạm cư, thành phố sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho mỗi hộ.

Các hộ dân xác nhận vị trí nhà ở cũ và nhận tiền hỗ trợ tự lo chỗ tạm cư.

Các hộ dân xác nhận vị trí nhà ở cũ và nhận tiền hỗ trợ tự lo chỗ tạm cư.

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, ở tại nhà số 108, cầu thang 4, nhà A7 Vạn Mỹ, chia sẻ, gia đình bà đã sống tại khu chung cư này hơn 20 năm qua luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ do ngôi nhà hư hỏng, xuống cấp.

Mỗi khi mưa bão hay gió lớn, nhà bà và các gia đình khác lại phải di chuyển đi tìm nơi tránh trú cho bảo đảm an toàn; và từ trước cơn bão số 3 đến nay, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân khác được bố trí chỗ ở, chỗ ăn chu đáo tại nơi tạm lánh…

Bà Thuý cho biết thêm, được sự quan tâm của chính quyền từ thành phố, quận Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, gia đình bà được bốc thăm về tạm cư tại HH1 Đồng Quốc Bình, nay lại được các cấp, các ngành cử người hỗ trợ di chuyển đồ đạc về nơi tạm cư một cách tận tình, người dân chúng tôi phấn khởi lắm, xin cảm ơn sự quan tâm của chính quyền với bà con chúng tôi…

Lãnh đạo quận Ngô Quyền trực tiếp có mặt chỉ đạo việc hỗ trợ di chuyển tài sản giúp người dân.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền trực tiếp có mặt chỉ đạo việc hỗ trợ di chuyển tài sản giúp người dân.

Trước đó, chính quyền quận Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh nhà (Sở Xây dựng Hải Phòng) tổ chức xét duyệt, bốc thăm bố trí cho các hộ dân đủ điều kiện tại các khu nhà A7, A8 Vạn Mỹ được di chuyển, tạm cư tại các vị trí nhà chung cư an toàn trong thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền Lê Chưởng cho biết, người dân trong 2 khu nhà chung cư nguy hiểm đã được sơ tán từ trước khi bão số 3 đổ bộ để bảo đảm an toàn; nay việc di dời tài sản của các hộ dân cũng cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hộ dân, lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ di dời và tài sản người dân trong quá trình di dời.

Tài sản của người dân được bố trí di chuyển về nơi tạm cư mới.

Tài sản của người dân được bố trí di chuyển về nơi tạm cư mới.

Chính quyền quận Ngô Quyền đã triển khai các phương án ứng phó cần thiết đối với các tình huống, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thực hiện di dời do sự nguy hiểm của công trình.

Theo đó, quận Ngô Quyền đã bố trí 8 tổ gồm đầy đủ các lực lượng, phương tiện cần thiết để thực hiện di chuyển tài sản giúp các hộ dân theo từng khu vực cầu thang.

Khi thực hiện di chuyển tài sản của gia đình nào, chỉ cần 1 người đại diện cho gia đình đó lên chứng kiến để các lực lượng hỗ trợ giúp di chuyển đồ đạc xuống từng xe ô-tô riêng biệt và vận chuyển về nơi tạm cư mới an toàn.

Các gian nhà ở tại chung cư Vạn Mỹ đã hư hỏng rất nặng.

Các gian nhà ở tại chung cư Vạn Mỹ đã hư hỏng rất nặng.

Bà Phạm Thị Tiếp năm nay đã ngoài 80 tuổi cho biết, gia đình có 2 bà cháu ở trong diện tích khoảng 30m2 (cả phần cơi nới thêm) tại nhà số 10A, tầng 3, cầu thang 6, nhà A8 Vạn Mỹ; gia đình bà được bố trí tạm cư tại tầng 24 nhà HH1 Đồng Quốc Bình với diện tích 49m2.

Bà Tiếp chia sẻ, nơi ở cũ (nhà A8 Vạn Mỹ) bị hư hỏng xuống cấp khổ lắm, nay được bố trí nơi tạm cư mới chắc chắn, an toàn, gia đình bà phấn khởi lắm; bà đến từ sớm để mong các cấp, các ngành hỗ trợ cho gia đình bà được di chuyển càng sớm, càng tốt…

Khu nhà A7 nghiêng hẳn về phía sau đã được rào chắn bảo đảm an toàn.

Khu nhà A7 nghiêng hẳn về phía sau đã được rào chắn bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Cường, người dân sinh sống tại cầu thang 4, nhà A7 Vạn Mỹ cho hay, từ thời điểm trước bão số 3 đến nay, các gia đình trong khu vực nhà ông được bố trí tạm lánh tại Khách sạn Hàng Hải; gia đình ông tự phải tìm nơi ở tạm khác.

Tuy nhiên, gia đình ông cũng chưa được bốc thăm bố trí nơi tạm cư trong đợt 1 vừa qua; gia đình ông Cường đang mong mỏi các cấp chính quyền quan tâm bố trí nơi tạm cư để gia đình ông sớm được di chuyển đến nơi tạm cư mới cho cuộc sống bớt vất vả…

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Khu chung cư A7, A8 Vạn Mỹ (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) hiện có 303 hộ dân sinh sống tại đây phải di chuyển.

Đến nay, có 110 hộ dân được bố trí về tạm cư tại các căn hộ chung cư HH1 Đồng Quốc Bình (91 hộ đã bốc thăm, 19 hộ có kế hoạch bốc thăm); 84 hộ được bố trí tạm lánh tại chung cư phường Kênh Dương. Hiện có 15 hộ chưa có nơi tập kết tài sản, quận Ngô Quyền đã bố trí địa điểm di chuyển về 26 Lương Khánh Thiện để các hộ dân gửi tạm tài sản.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn, việc di chuyển tài sản của các hộ dân ra khỏi chung cư A7, A8 Vạn Mỹ phải được tiến hành khẩn trương, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối do 2 tòa nhà trong diện nguy hiểm cấp độ D và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Do vậy, quận Ngô Quyền đã chuẩn bị kế hoạch, lực lượng, phương tiện chu đáo, triển khai thực hiện việc di dời hết sức cẩn trọng và phấn đấu đến ngày 24/9 sẽ hoàn thành việc di dời toàn bộ, tài sản, đồ đạc người dân đến nơi tạm cư an toàn.

Các hộ dân trong khu nhà A8 Vạn Mỹ cũng sẽ được hỗ trợ di chuyển tài sản về nơi tạm cư.

Các hộ dân trong khu nhà A8 Vạn Mỹ cũng sẽ được hỗ trợ di chuyển tài sản về nơi tạm cư.

Ngoài hơn 300 hộ dân ở tại các chung cư A7, A8 Vạn Mỹ phải di dời để bảo đảm an toàn, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã có chủ trương ngừng sử dụng và di dời toàn bộ người dân tại 41 chung cư nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đối với các chung cư cũ khác đang ở cấp độ B, C (gồm cả các căn hộ đã thanh lý nằm xen kẽ trong chung cư), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng Hải Phòng thực hiện trình tự khẩn cấp để sửa chữa các chung cư này với yêu cầu bảo đảm các điều kiện sử dụng thiết yếu để các hộ dân quay lại sinh sống an toàn...

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.