Hải Phòng dừng chủ trương xây dựng 2 tòa chung cư Vạn Mỹ cao 36 tầng

Ngày 18/4, 100% đại biểu dự kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dừng chủ trương xây dựng 2 tòa chung cư Vạn Mỹ cao 36 tầng và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.
Các đại biểu biểu quyết thông qua quyết định dừng chủ trương xây dựng 2 tòa chung cư Vạn Mỹ cao 36 tầng.
Các đại biểu biểu quyết thông qua quyết định dừng chủ trương xây dựng 2 tòa chung cư Vạn Mỹ cao 36 tầng.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, tháng 4/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND.

Khu nhà ở xã hội gồm 4.456 căn hộ đã được khởi công xây dựng tại quận Ngô Quyền.

Khu nhà ở xã hội gồm 4.456 căn hộ đã được khởi công xây dựng tại quận Ngô Quyền.

Theo đó, thành phố đã chọn mặt bằng gần 17ha tại Tổng kho 3 Lạc Viên để triển khai xây dựng 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, với tổng số khoảng 4.456 căn hộ, đủ bảo đảm đáp ứng nhu cầu của 3.500 hộ ở chung cư cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền và Hồng Bàng, góp phần giải quyết đồng bộ, triệt để các vấn đề về chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Các hộ dân đang sinh sống trong các khu chung cư cũ trên địa bàn (bao gồm cả khu chung cư Vạn Mỹ) sẽ được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên trên địa bàn phường Máy Chai và phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) nói trên.

Việc dừng chủ trương xây dựng 2 tòa chung cư cao 36 tầng Vạn Mỹ sẽ góp phần bảo đảm sử dụng nguồn lực vốn đầu tư công hiệu quả. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Các khu nhà ở xã hội đủ đáp ứng nhu cầu thuê, mua của các hộ dân hiện đang sinh sống trong các khu chung cư cũ tại khu tập thể Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền).

Các khu nhà ở xã hội đủ đáp ứng nhu cầu thuê, mua của các hộ dân hiện đang sinh sống trong các khu chung cư cũ tại khu tập thể Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền).

Khu chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) bao gồm 10 dãy nhà tập thể từ A1 đến A9 và A17, với khoảng hơn 1.300 hộ dân đang sinh sống. Các dãy nhà tập thể này được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Trước đó, ngày 12/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 2 tòa chung cư VM1, VM2 cao 36 tầng có tổng mức đầu tư hơn 2.718 tỷ đồng với công suất thiết kế khoảng 924 căn hộ nhằm thay thế cho các khu nhà tập thể cũ xuống cấp, nguy hiểm.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị (Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng), chủ trương này không còn phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay và cần thiết phải dừng chủ trương đầu tư dự án này.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng cần có phương án cụ thể với sự đồng thuận của người dân trong sắp xếp, bố trí nơi ở mới; xem xét có biện pháp bảo đảm an toàn cho các hộ dân đang sinh sống trong chung cư nguy hiểm tại khu tập thể Vạn Mỹ, nhất là mùa mưa bão năm 2023 đang đến gần.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đang được xây dựng.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên đang được xây dựng.

Trước đó, ngày 7/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi công Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.865 tỷ đồng. Dự kiến giữa năm 2024, một số tòa chung cư đầu tiên sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cũng tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng thông qua các nghị quyết quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2022 và năm 2023.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân thành phố cũng quyết nghị các chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án về chỉnh trang đô thị và nhiều nội dung quan trọng khác, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố…

Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công và bảo đảm các căn cứ để chính quyền thành phố triển khai thực hiện ngay từ quý II/2023.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.