Hải Dương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 nhằm quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và thảo luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khai mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khai mạc hội nghị.

Hội nghị xem xét, thảo luận về: Kết quả việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý thu các loại thuế trên địa bàn tỉnh; tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định; quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức cả trong và ngoài nước, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả khá tích cực.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 17.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 17.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn so với mức trung bình chung của cả nước là 4,24%, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố và thứ 7/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng). Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm ước đạt gần 14.000 tỷ đồng, đạt 79,3% dự toán. Thu hút được 97 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký là 1.989 tỷ đồng. Có 1.399 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, tăng 16,87%, với tổng vốn đăng ký đạt 11.665 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài đạt kết quả khá, thu hút 52 dự án, tổng vốn đăng ký 392,5 triệu USD. Công tác quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Tỉnh đã phối hợp Quân khu 3 tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 cấp quân khu. Lực lượng vũ trang quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện. Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16 (khóa 17).

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16 (khóa 17).

Xác định các nội dung tại Hội nghị lần thứ 16 là rất quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện các quy trình công tác nhân sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thể hiện rõ trách nhiệm, làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Nhất là về một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến lần cuối về việc tiếp thu, hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.