Hai động lực phát triển mới của thành phố trẻ

Hành lang sông Đồng Nai và đô thị sân bay Long Thành được định vị là hai khu vực động lực phát triển mới của thành phố Đồng Nai. Sân bay Long Thành được xem là hạt nhân để hình thành một đô thị sân bay đa chức năng, trở thành cửa ngõ đưa Đồng Nai trở thành điểm kết nối toàn cầu.

Dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City nằm ven sông Đồng Nai quy mô hơn 1.000 ha tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.
Dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City nằm ven sông Đồng Nai quy mô hơn 1.000 ha tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Phát triển chuỗi đô thị dọc sông

Sông Đồng Nai chảy qua địa phận thành phố Đồng Nai với chiều dài khoảng 200 km, đóng vai trò cung cấp nước, phát triển thủy điện, giao thông đường thủy, du lịch sinh thái, tạo cảnh quan đô thị. Cùng với đó, khu vực hành lang sông Đồng Nai với quỹ đất lớn đang nắm giữ nhiều tiềm năng phục vụ phát triển kinh tế. Theo đánh giá, ít có địa phương nào có sông dài, địa hình bằng phẳng, mặt sông rộng và dòng chảy hiền hòa như sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Đồng Nai.

Những yếu tố nêu trên là điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng đô thị dọc sông. Hiện nay, nhiều khu đô thị quy mô lớn ven sông Đồng Nai đã thu hút các nhà đầu tư thương hiệu trong nước và quốc tế triển khai dự án. Dự án đô thị sinh thái ven sông Aqua City nằm ven sông có quy mô hơn 1.000 ha tại phường Long Hưng được triển khai nhiều năm qua do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, là tổ hợp dự án bất động sản-đô thị lớn, được kỳ vọng đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 23.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025-2028. Sau nhiều lần đình trệ do vướng quy hoạch chi tiết, thủ tục đầu tư xây dựng và quyền sử dụng đất, đến giữa tháng 11/2025 dự án đã được tháo gỡ nút thắt.

Tổng Giám đốc Novaland Dương Văn Bắc cho biết: Dự án được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý. Sau khi được tháo gỡ, hiện chủ đầu tư đang huy động hàng nghìn nhân công, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Dự kiến toàn đô thị Aqua City sẽ được hoàn thiện trong năm 2026; bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm trong năm 2026-2027.

Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa nằm giữa sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với diện tích hơn 290 ha, tổng vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển mới, hứa hẹn tạo diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai; đồng thời đánh thức giá trị, vị thế sầm uất của Cù lao Phố. Lãnh đạo phường Trấn Biên chia sẻ, thực hiện các bước công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tháng 5, địa phương đã phối hợp các cơ quan liên quan gửi thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thành phố Đồng Nai cũng vừa thông qua danh mục đấu thầu hai khu đất hơn 1.800 ha để xây khu đô thị thông minh tiếp giáp trực tiếp sông Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Đại Phước. Ngoài ra, hàng loạt dự án đô thị ven sông Đồng Nai khác đã và đang triển khai, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo, tạo cú huých mạnh mẽ đối với khu vực ven sông Đồng Nai.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đánh giá: Sông Đồng Nai có giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa (cũ) rất đẹp, hiếm nơi nào có được. Vấn đề đặt ra là phát triển, khai thác sao để cho phù hợp hành lang sông theo hướng không gian xanh, sinh thái, dịch vụ văn hóa-du lịch, mang lại diện mạo đô thị hiện đại gắn với cảnh quan tự nhiên. Quá trình phát triển, Đồng Nai cần xác định sông Đồng Nai là tài sản thiên nhiên quý giá không chỉ cho địa phương mà cả vùng Đông Nam Bộ.

Đô thị sân bay, điểm hẹn quốc tế

Trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới hơn 6.318 ha tại cửa ngõ phía tây sân bay Long Thành, gồm một phần diện tích phường Long Thành, xã Phước Thái, xã Long Phước. Khu vực nêu trên hiện có hơn 61.000 người, theo dự báo thực hiện quy hoạch đến năm 2045 sẽ có khoảng 450.000 người đến sinh sống, làm việc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà, mục tiêu phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển theo tầm nhìn vùng đô thị sân bay Long Thành, phục vụ công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại; tối ưu hóa khai thác hạ tầng động lực bảo đảm kết nối hiệu quả với sân bay Long Thành và các tuyến đường vành đai, cao tốc, metro.

Sân bay Long Thành xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai với tổng số vốn khai toán khoảng 16 tỷ USD. Sân bay sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác cuối năm 2026, tạo động lực hình thành chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng bao quanh sân bay như logistics hàng không, trung tâm phân phối, thương mại tự do, dịch vụ tài chính-ngân hàng, khách sạn, hội nghị và đô thị thông minh.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Trương Thị Hương Bình cho biết: Đồng Nai quy hoạch đô thị sân bay Long Thành với quy mô 43.000 ha gắn với khu thương mại tự do, hành lang phát triển sông Đồng Nai sẽ là cực tăng trưởng quan trọng ở phía nam thành phố. Khu vực này hướng tới hình thành trung tâm dịch vụ hàng không, logistics, thương mại quốc tế, tài chính, hội nghị và các khu đô thị hiện đại, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị-công nghiệp-dịch vụ, gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Đồng Nai cũng quy hoạch 23.000 ha khu vực Nhơn Trạch để phát triển đô thị cốt lõi lan tỏa hiệu quả của sân bay Long Thành.

Để hiện thực hóa đô thị sân bay Long Thành, thời gian qua, ngành chức năng thành phố Đồng Nai đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, với phương châm được đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhiều lần quán triệt: Quá trình thực hiện các đơn vị liên quan phải chú ý nâng cao giá trị nguồn lực đất đai, quy hoạch mang tính chiến lược, dài hạn để khu vực đô thị sân bay Long Thành phát triển xứng tầm, tạo động lực để thành phố Đồng Nai bứt phá phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: Long Thành phải được thiết kế để trở thành điểm đến trung tâm. Muốn làm được điều này thì đô thị sân bay Long Thành phải là sân bay kết nối đa phương tiện để tỏa đi khắp nơi. Ngoài ra, phải có đủ các dịch vụ khách sạn, văn phòng, thương mại, giải trí và trở thành điểm hẹn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Liên đoàn Mô-tô Xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương cho 5 tài năng đóng góp cho sự phát triển môn xe đạp đường trường. (Ảnh: H.N.H.H)

Vinh danh tài năng gắn bó với môn xe đạp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Đại hội Thể dục thể thao Thành phố lần I năm 2026 diễn ra vào ngày 23 và 24/5, Sở Văn hóa-Thể thao và Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh nhằm tri ân các tài năng ở môn xe đạp đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển phong trào xe đạp thể thao Thành phố và cả nước.

Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao với dự án khởi nghiệp EcoBack (Ảnh CTV)

Khởi nghiệp trong trường đại học

Những năm gần đây, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã trở thành lĩnh vực được các trường đại học mạnh dạn đầu tư. Từ bệ đỡ này, nhiều đề tài, dự án có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ý tưởng thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, chuyên gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai (SHTP Labs), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Công nghiệp sinh học - tiềm lực đột phá mới

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển mạnh về công nghiệp sinh học. Đồng thời, xem đây là lĩnh vực có tiềm năng đột phá, giúp thành phố “giải bài toán” tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Khám bệnh tại Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân.

Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm

Không chờ đến khi người dân mắc bệnh mới điều trị, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch mạnh sang mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy phòng bệnh, tầm soát sớm và quản lý sức khỏe liên tục làm nền tảng.

Một sân chơi cho học sinh tại Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Khởi sắc giáo dục ở xã biên giới Bù Gia Mập

Thực hiện chủ trương của Đảng về ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, xã Bù Gia Mập đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trồng người theo hướng đồng bộ, toàn diện. 

Gia cố kè và chống sạt lở ở Khu vực bán đảo Thanh Đa, một rốn ngập kéo dài đang được thành phố lên phương án đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị (Ảnh THẾ ANH)

Tập trung chống ngập sáu khu vực trọng điểm

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) được đánh giá chịu áp lực lớn về hạ tầng đô thị, nhất là giải bài toán chống ngập của một đô thị hơn 14 triệu dân. Quy hoạch lạc hậu, quá trình đô thị hóa nhanh cùng kinh phí đầu tư chưa xứng tầm là những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chống ngập, nhất là quá trình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt.

Đơn vị thi công triển khai làm đường ngay khi nhân dân xã Tân Lợi đồng thuận hiến đất mở rộng đường.

Dân vận hiệu quả, giao thông nông thôn khởi sắc

Phát huy hiệu quả công tác dân vận, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai đang huy động sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ đó, phong trào hiến đất mở đường lan tỏa mạnh mẽ, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố. Đây là yêu cầu xuyên suốt, thể hiện rõ vai trò chiến lược của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Một trận mưa lớn kèm lốc gây đổ cây xanh năm 2025 ở phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tăng cường phòng, chống thiên tai trong mùa mưa

Trước việc trên địa bàn chuyển sang mùa mưa, xuất hiện những đợt mưa to kèm sét, dông, lốc, gây ảnh hưởng đến tài sản và hoa màu của người dân, ngày 24/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai.

Các văn nghệ sĩ tham gia chuyến đi thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7).

Sư đoàn 302 khơi mạch nguồn sáng tác về người lính

Trong hành trình thâm nhập thực tế tại Sư đoàn 302 (Quân khu 7), câu chuyện về một đơn vị anh hùng từng đi qua chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế và hôm nay vẫn bền bỉ nơi tuyến đầu nhiệm vụ đã mang đến nhiều xúc động cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi ung thư. (Ảnh: KHANG ANH)

Chương trình nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”

Tối 23/5, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Việt Nam 19 năm liên tiếp đứng số 1 về chế biến và xuất khẩu hạt điều ra thế giới.

Hạt điều Việt Nam có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD, xuất khẩu đến 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam trong xuất khẩu hạt điều ra thế giới với 80% thị phần xuất khẩu toàn cầu.

Một cá thể voi sinh sống ở khu vực rừng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Đồng Nai tăng cường bảo vệ đàn voi rừng

Trước việc voi rừng thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư, ngày 23/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh đã ký văn bản, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác chỉ đạo bảo tồn đàn voi rừng trên địa bàn và có biện pháp hạn chế thấp nhất xung đột giữa voi và người dân.