Hà Tĩnh đồng loạt khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 19/8, hòa cùng không khí hân hoan  của cả nước, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường phường Thành Sen (giai đoạn 2); Dự án Xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Đây là 3 dự án trọng điểm được tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn để tổ chức khởi công đồng loạt với 250 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành trên cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại lô CN4 và CN5, thuộc KKT Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ) với quy mô sử dụng đất gần 965ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có thiết kế hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển, diện mạo mới cho KKT Vũng Áng. Đặc biệt, dự án sẽ tạo ra bước đột phá mới cho ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, đặt nền móng hình thành tổ hợp công nghiệp ô-tô hiện đại, góp phần nâng tầm thương hiệu ô-tô Việt trên bản đồ thế giới.

img-9356.jpg
Không khí hân hoan rộn rã tại các điểm khởi công.

Dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thành Sen (giai đoạn 2), được triển khai trên khu vực trung tâm, thừa hưởng hạ tầng giai đoạn 1 và đồng bộ với hệ thống tiện ích của hạ tầng đô thị như chợ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, ngân hàng. Dự án có mật độ xây dựng chỉ 38%, gồm 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ, 41 căn nhà ở thương mại, cùng hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, dự án được bố trí đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường mầm non, siêu thị mini, phòng sinh hoạt cộng đồng và hệ thống camera giám sát hiện đại, mang lại không gian sống tiện nghi, văn minh và an toàn.

Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh-phường Hà Huy Tập có tổng vốn đầu tư là 37 tỷ đồng. Đây là khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 4,9ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150-300m2.

Phát biểu tại các điểm khởi công, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút hơn 1.550 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 530.000 tỷ đồng. Trong đó có 73 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 16,1 tỷ USD. Những dự án lớn như Nhà máy pin VinES, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, các khu công nghiệp của Vingroup, VSIP, Gia Lách mở rộng đang góp phần làm thay đổi diện mạo công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt hiện nay tại địa bàn KKT Vũng Áng, tỉnh đang thẩm định, sẵn sàng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kho khí LNG Vũng Áng với tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, dự án điện khí LNG với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, dự án khu phụ trợ sản xuất linh phụ kiện xe điện của tập đoàn VinGroup với tổng vốn đầu tư 21.400 tỷ đồng.

Để có được kết quả đó, Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính. Các chỉ số cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính đánh giá khách quan như PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh đều tăng bậc và đạt thứ hạng cao trong cả nước.

Tỉnh cũng rất quan tâm đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên; các tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng đang phát huy hiệu quả tích cực; cùng với đó, chính quyền số, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư-kinh doanh cũng được tỉnh quan tâm đẩy mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.