Hà Tĩnh: Nỗ lực xây dựng chính quyền “chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân”

Trong hai ngày 10 và 11/8, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I đã bàn thảo kỹ lưỡng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ I đã bàn thảo kỹ lưỡng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và 205 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đảng viên thuộc 47 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đổi mới-Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất là dịp để đánh giá nghiêm túc, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, vì dân trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, quyết nghị những nội dung chiến lược, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; xây dựng chính quyền “chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân”, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực phát triển, lấy công nghiệp, kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng môi trường công vụ minh bạch, liêm chính.

ndo_tr_1000001067.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định số 1134 ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (sau khi kết thúc hoạt động của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) - là bước chuyển quan trọng về tổ chức, đồng thời là bước chuyển lớn về tư duy lãnh đạo, quản lý.

Đây là một trong những bước quan trọng của công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, đồng bộ, liêm chính, hiệu quả, gắn kết giữa chủ trương, chính sách của Đảng với hành động thực chất trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: ​Bước vào nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt “hai con số”, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống chính quyền, giữ vững kỷ cương, khơi dậy khát vọng cống hiến, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh đã xác định và 4 nghị quyết trụ cột của Trung ương (Nghị quyết 57, 59, 66,68). Trọng trách đặt ra là biến những định hướng chiến lược, những chỉ tiêu cụ thể trong Nghị quyết thành kết quả trong thực tiễn, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân một cách thực chất và toàn diện.

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nguyễn Duy Lâm

Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức thực thi chính sách, cụ thể hóa nghị quyết, Đảng bộ cần làm tốt vai trò tham mưu, điều phối liên thông từ tỉnh đến cấp cơ sở; đẩy mạnh việc phân cấp, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ; tạo môi trường tốt để cấp dưới chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.Tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công; chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

Sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,16%. Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, thu ngân sách đạt 12.600 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ; giải ngân đầu tư công đạt 116% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng đầu toàn quốc; hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, vượt 3 tháng so với tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao...

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.