Hà Nội thí điểm phòng, chống bệnh dại và hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh thịt chó mèo

Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dạivà phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường.

Ký kết hợp tác triển khai dự án "Thí điểm mô hình Phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội"
Ký kết hợp tác triển khai dự án "Thí điểm mô hình Phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội"

Ngày 8/8, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, được chủ dự án "Thí điểm mô hình Phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội" - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giao trọng trách trực tiếp triển khai Dự án, đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND thành phố Hà Nội và chính thức ký kết Kế hoạch hợp tác với Tổ chức Soi Dog Foundation để triển khai.

Dự án thể hiện chính sách và định hướng của thành phố Hà Nội trong việc tăng cường bảo vệ những loài vật thân thiết với con người như chó mèo, đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong cách thức quản lý và đối xử phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại và thông lệ quốc tế.

Kế hoạch hợp tác này hình thành khung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, với trọng tâm là công tác phòng chống bệnh dại - vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Dự án chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa bệnh dại và hoạt động kinh doanh thịt chó mèo, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình sinh kế an toàn, bền vững và mang lại thu nhập ổn định.

Dự án góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia loại bỏ các ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030. Đây cũng là lần đầu tiên mô hình này được triển khai tại một thành phố lớn ở Việt Nam.

chi-cuc-thu-y-ha-noi.jpg
Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu.

"Thành phố luôn đặt sức khỏe và an toàn của nhân dân lên hàng đầu, đặc biệt trong công tác phòng chống bệnh dại và giải quyết các vấn đề phát sinh từ hoạt động buôn bán thịt chó mèo. Kế hoạch hợp tác này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động mà thành phố đang triển khai, giúp đạt hiệu quả cao hơn trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng", ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội chia sẻ.

Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông quốc tế của Tổ chức Soi Dog Foundation phát biểu: "Mục tiêu cuối cùng của dự án là hướng tới không có người tử vong do bệnh dại và chuyển đổi sinh kế liên quan tới hoạt động buôn bán thịt chó mèo nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng và an toàn liên quan đến bệnh dại".

cho-meo.jpg
Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông quốc tế của Tổ chức Soi Dog Foundation phát biểu.

"Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm và cam kết của thành phố Hà Nội trong việc giải quyết những thách thức này. Soi Dog Foundation sẽ đồng hành cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để tạo ra những giải pháp bền vững, mang lại lợi ích cho cả con người và động vật", ông Rahul Sehgal nói thêm.

Kế hoạch hợp tác tập trung vào các hoạt động chính bao gồm nâng cao hiệu quả quản lý đàn chó mèo nhằm giảm tình trạng chó mèo thả rông và vô chủ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thú y và quản lý dịch bệnh, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động bắt giữ chó thả rông, thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng về tác hại của bệnh dại, cùng với việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ kinh doanh thịt chó mèo.

"Cách tiếp cận tổng thể và đa chiều trong kế hoạch hợp tác này bao trùm mọi khía cạnh cần thiết cho việc thực hiện thành công dự án - từ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi đến chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững và sự tham gia của người dân. Chiến lược tổng thể này bảo đảm Hà Nội sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những chuẩn mực mới cho các sáng kiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng đô thị trên cả nước", bà Bùi Duyên, Giám đốc Chương trình Truyền thông Thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam), đối tác triển khai dự án tại Việt Nam cho biết.

Với việc Hà Nội triển khai thí điểm dự án này, mô hình hợp tác được kỳ vọng sẽ trở thành kinh nghiệm quý, có thể nhân rộng cho các địa phương khác ở Hà Nội và toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.