Hà Nội quyết liệt xử lý điểm nghẽn ngập úng nội đô

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao trước nhân dân Thủ đô, dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại khu vực nội đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc giải quyết dứt điểm một trong những “điểm nghẽn” lớn về hạ tầng đô thị hiện nay.

Trung bình mỗi ngày, công trường thi công đạt khoảng 60m tuyến. Tới ngày 16/6, căn bản đã trả lại mặt bằng giao thông thuận tiện cho phương tiện trên các tuyến phố lưu thông.
Trung bình mỗi ngày, công trường thi công đạt khoảng 60m tuyến. Tới ngày 16/6, căn bản đã trả lại mặt bằng giao thông thuận tiện cho phương tiện trên các tuyến phố lưu thông.

Tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ cấp bách

Những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng mưa lớn, mưa cực đoan trên địa bàn Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp. Điển hình, trận mưa lớn xảy ra vào tháng 9/2025 đã gây ngập lụt diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông trọng yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi hệ thống thoát nước và các hồ điều hòa chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước thực trạng đó, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định công tác chống ngập úng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố được giao làm chủ đầu tư, triển khai dự án chống úng ngập cục bộ tại nhiều điểm nút giao thông quan trọng, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất, kịp thời phục vụ thoát nước trong mùa mưa năm 2026.

ndo_br_2aoboqclmumerfmaad7y5cletgxjixomivy7b7ei.jpg
Thi công hồ điều hòa Phú Đô.

Dự án gồm 22 hạng mục trọng điểm, trong đó tập trung cải tạo trạm bơm tại 6 hồ lớn gồm: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự; đồng thời nâng cấp hệ thống thoát nước tại 16 tuyến phố nội đô như Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Nguyễn Trãi, Quang Trung...

Khởi công từ tháng 3/2026, đến ngày 15/6/2026, dự án đã triển khai được 105/150 ngày theo hợp đồng. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do đặc thù khu vực nội đô: thời gian thi công hạn chế (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau), hệ thống công trình ngầm phức tạp, yêu cầu nghiêm ngặt về hoàn trả mặt bằng ngay trong đêm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt vào sáng hôm sau.

Đáng chú ý, trong tháng 5 và đầu tháng 6/2026, để phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, các kỳ thi tuyển sinh và hoạt động văn hóa lớn trên địa bàn, một số thời điểm dự án phải tạm dừng thi công. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công xuyên đêm để bù tiến độ.

Chạy đua với thời gian trên công trường

Ghi nhận tại tuyến phố Quang Trung, từ ngày 24/5/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công liên tục 24/24 giờ. Các nhà thầu đã tăng số mũi thi công từ 4 lên 10 mũi, huy động gần 100 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hoạt động liên tục ngày đêm.

ndo_br_2aoboqclmnwkycpalnzgtcurgfomxqdvrrenxnwg.jpg
Cán bộ, công nhân thi công dự án chống úng ngập làm việc khẩn trương trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Trung bình mỗi ngày, công trường thi công đạt khoảng 60m tuyến. Hình ảnh cán bộ, công nhân làm việc khẩn trương trong điều kiện thời tiết bất lợi, kể cả khi trời mưa, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các đơn vị tham gia dự án.

Đến nay, toàn bộ các tuyến phố trong danh mục đã hoàn thành công tác thảm bê-tông nhựa; các rào chắn cuối cùng được tháo dỡ trong đêm 15/6/2026, bảo đảm “đường thông, hè thoáng”, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Việc đưa dự án vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại 36 điểm trường vùng biên giới

Tối 22/9, tại khuôn viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới trong tỉnh.  

Công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê) xây dựng theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, bảo vệ các công trình hiện hữu, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua các thôn: An Vĩnh, Kỳ Xuyên (xã Tịnh Khê).

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn thăm và làm việc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản trị công

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 20 đến 22/9, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã làm việc với các cơ quan chính quyền, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc.

Tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội”

Tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội”

Sáng 23/9, Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức tọa đàm “Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Hà Nội”, nhằm nhìn thẳng vào thực trạng, làm rõ những điểm nghẽn trong việc chấm dứt nuôi nhốt gấu và trao đổi các giải pháp, lộ trình cụ thể để đưa mục tiêu này từ cam kết thành hành động thực tế.

Tin nổi bật ngày 22/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ; Nỗ lực bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Tin nổi bật ngày 22/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ; Nỗ lực bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ; Nỗ lực bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công các dự án trọng điểm giao thông vận tải; Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asian Games 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/9.

Các công trình xây dựng của người dân tại ngõ 255 đường Mỹ Đình đang được khẩn trương tháo dỡ.

Sớm khép kín tuyến Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sau nhiều năm chậm tiến độ

Sau gần một thập kỷ dang dở do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nút thắt tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang từng bước được tháo gỡ. Sự đồng thuận, chủ động bàn giao mặt bằng của người dân cùng quyết tâm của chính quyền địa phương đang tạo đà để dự án đường nối Phạm Hùng-Lê Đức Thọ sớm hoàn thành, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông.

Ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận, trao 3 tấn gạo hỗ trợ công nhân 3 đội thuộc Công ty Cổ phần cao su Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Hỗ trợ công nhân cao su Điện Biên 3 tấn gạo

Kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân tại địa bàn khó khăn đang thực hiện cạo mủ cao su, ngày 22/9, ông Nguyễn Công Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bình Thuận đã trao 3 tấn gạo hỗ trợ công nhân 3 đội: Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tuyên Quang chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.