Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão

Sau khi hoàn lưu bão số 11 đi qua, gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực thuộc xã Trung Giã (Hà Nội). Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội)
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. (Nguồn: Công an Thành phố Hà Nội)

Ngay từ sáng sớm 12/10, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do đồng chí Trung tá Nguyễn Tuấn Dương - Phó Trưởng phòng làm Trưởng đoàn đã có mặt tại xã Trung Giã.

Tại đây, đồng chí trưởng đoàn đã phân công 159 cán bộ chiến sĩ chia làm 10 tổ công tác, xuống từng địa bàn thôn, xóm thuộc xã Trung Giã khẩn trương tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, vận chuyển đồ đạc giúp các trường học, hộ dân bị ảnh hưởng.

18a750726705ea5bb314.jpg
Trung tá Nguyễn Tuấn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp chỉ đạo đoàn công tác.

Song song với việc hỗ trợ nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã và chính quyền địa phương xã Trung Giã triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực ngập lụt, cảnh báo nguy cơ sạt lở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản.

1fb147647013fd4da402.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp các điểm nhà văn hoá tại xã Trung Giã.

Trong suốt những ngày cao điểm mưa lũ vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực, bám sát địa bàn, phối hợp các đơn vị thuộc Công an Thành phố kịp thời tổ chức sơ tán hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập tạm thời.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, ngâm mình trong nước lũ để sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức tiếp tế lương thực, thực phẩm kịp thời cho các hộ dân bị cô lập khi nước ngập sâu; nỗ lực hết sức mình để vận chuyển đồ đạc, thu dọn vệ sinh tại các trường học, khu dân cư sau nước lũ rút.

Qua đó, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và sớm ổn định đời sống nhân dân.

c0f77b324c45c11b9854.jpg
Các chiến sĩ hỗ trợ nhà dân gia cố lại nhà cửa, dọn dẹp sau bão, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
54933042043723041-9850.jpg
Hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ".

Những hành động thiết thực, kịp thời trong gian khó đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thủ đô tận tụy, nhân ái, luôn sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh, khẳng định tinh thần trách nhiệm, nhân văn và nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công.

Tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến biên giới - Cuộc chiến không ngừng nghỉ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung của các lực lượng vũ trang và cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách được giao nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và ven biển.

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.