Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới

Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xác định tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử Thủ đô. Với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của Thành ủy, Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố đã triển khai toàn diện, bài bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo

Đảng bộ đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, chương trình công tác hằng năm; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Trong đó, đáng chú ý là triển khai hiệu quả Đề án 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội".

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức 22 kỳ họp và ban hành 324 nghị quyết, là nhiệm kỳ có số lượng kỳ họp và nghị quyết được ban hành cao nhất từ trước đến nay.

Các nội dung chất vấn, giám sát, giải trình tiếp tục được đẩy mạnh với 7 phiên chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, 2 phiên chất vấn chuyên đề, 4 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng hàng chục cuộc giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân.

Các hoạt động này được triển khai công phu, sâu sát, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong điều hành của chính quyền thành phố.

Tiếp xúc cử tri được tổ chức ngày càng bài bản, hiệu quả. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực nóng như giao thông, đào tạo nghề… đồng thời đẩy mạnh việc lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Đại hội Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp xây dựng, phát triển Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu. Tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, uy tín và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung công tác sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố theo hướng bài bản, khoa học, sâu sát, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới các kỳ họp, hoạt động giám sát, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế Lâm Thị Quỳnh Dao (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội) cho biết, trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và các vấn đề pháp lý liên quan an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, và cải cách hành chính.

Chi bộ sẽ chỉ đạo các đảng viên phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan để đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát, bảo đảm tính thực chất và hiệu quả. Lãnh đạo đảng viên tham gia tích cực vào các phiên chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, lựa chọn các vấn đề “trúng và đúng”, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là các vấn đề dân sinh bức xúc và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời kỳ mới, các chi bộ đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vừa là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chủ trương của Đảng, vừa là nhu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và cử tri được thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, giúp cho đại biểu gần dân, sát dân hơn.

Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã ký Quy chế phối hợp về việc xem xét giải quyết kiến nghị cử tri gửi Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời phối hợp các đơn vị để xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm “Hệ thống tiếp nhận kiến nghị cử tri cấp thành phố”, bước đầu hình thành công cụ để hỗ trợ tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

doan-giam-sat-cua-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-khao-sat-mo-hinh-truong-chat-luong-cao-2.jpg
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố khảo sát mô hình trường chất lượng cao.

Đối với Ban Kinh tế-Ngân sách (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội), Phó Trưởng ban Vũ Ngọc Anh cho biết, một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài chính công. Mục tiêu là thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu tài chính mở.

Điều này đòi hỏi việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và chuỗi khối (Blockchain) để phân tích dữ liệu phức tạp, giám sát theo thời gian thực và tối ưu hóa việc quản lý nguồn lực trong mọi hoạt động tài chính. Việc đầu tư và triển khai các công nghệ này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo và việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Hội đồng nhân dân để có thể khai thác hiệu quả các công cụ hiện đại này.

Tới đây, khi chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, đầu mối phối hợp tổng hợp số liệu báo cáo về hoạt động của cơ quan dân cử thành phố sẽ là 126 xã, phường, thay cho 30 quận, huyện, thị xã trước đây. Nếu vẫn duy trì cách làm thủ công, truyền thống chắc chắn sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đề xuất, tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo hướng rõ quy trình, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, công khai, minh bạch, làm cơ sở xây dựng các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giải phóng sức lao động cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành thành phố để tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa các ứng dụng, phần mềm hiện có. Trong đó có việc nghiên cứu tích hợp, liên thông giữa các ứng dụng, phần mềm để người dùng chỉ cần đăng nhập một lần; xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ sử dụng một cách hiệu quả; mở rộng kết nối với cử tri thông qua kênh Zalo, ứng dụng iHanoi và các nền tảng số.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km.

[Ảnh] Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Ảnh minh họa.

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Cụ thể hành động hướng tới mục tiêu hạnh phúc

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạnh phúc là thước đo cuối cùng cho mọi thành quả phát triển của Thủ đô. Mục tiêu đưa ra là cam kết để cả hệ thống chính trị của thành phố phải hành động quyết liệt hơn bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Các đại biểu cùng ôn lại những ký ức về chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Sống lại chiến tích trận “Điện Biên Phủ trên không”

Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.

Chuyển đổi số là giải pháp giảm tải cho chính quyền địa phương (Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Phú Xuyên).

Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu trong quản lý đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, chính quyền địa phương đang phải đối diện rất nhiều vấn đề, áp lực từ dân số, hạ tầng, môi trường… Lộ trình phân cấp khi thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến cho yêu cầu về đổi mới phương thức quản lý càng trở nên cấp thiết hơn.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Trong Chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và phát triển lên doanh nghiệp (D60), cán bộ, nhân viên ngành Thuế Thành phố Hà Nội đã tới tận cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các quy định mới, trên tinh thần “không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ toàn diện để phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với kinh phí dự kiến gần 670 tỷ đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, người tiên phong trong việc đưa sản phẩm lụa từ tơ sen ra thị trường.

Hà Nội dành kinh phí hỗ trợ nghệ nhân và bảo tồn nghề, làng nghề

Thành phố Hà Nội hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Ưu tú là 30.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Phát triển hạ tầng trạm cung cấp năng lượng sạch cần chính sách hỗ trợ.

Cần chính sách đủ “mạnh” và thông minh để tạo động lực

Thông tin liên quan đến chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Hà Nội đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự tác động lớn đến đời sống, việc làm của người dân. Để thực thi, các chính sách hỗ trợ cần tạo ra động lực thực sự.