Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 22

Để kịp thời xem xét một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, sáng 29/4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 22 - kỳ họp chuyên đề.

Hà Nội quyết nghị việc sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn, dự kiến thành 126 xã, phường mới.
Hà Nội quyết nghị việc sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn, dự kiến thành 126 xã, phường mới.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố để gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp sẽ quyết nghị 4 nhóm vấn đề rất quan trọng.

Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tập trung, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố để gửi Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương; bám sát các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, định hướng của Trung ương, của thành phố và bảo đảm các bước quy trình theo quy định.

Việc sắp xếp 526 xã, phường, thị trấn dự kiến thành 126 xã, phường mới của thành phố và tới đây thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố về xây dựng bộ máy đơn vị hành chính cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho nhân dân; đồng thời tạo động lực, điều kiện tốt nhất để Thủ đô tiếp tục phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục quyết nghị về các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô 2024. Tại kỳ họp chuyên đề thứ 19 và kỳ họp thường lệ thứ 20, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét ban hành 18 nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy; phân cấp, ủy quyền; cơ chế, chính sách và các quy định bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Để khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục xem xét các nghị quyết, gồm: quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường; danh mục bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản, công trình kiến trúc; quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động các khu công nghệ cao, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đây là các nhóm chính sách mới, quan trọng, được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị nội dung và triển khai các bước thẩm tra bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng tổ chức phản biện xã hội đối với một số nội dung quan trọng, có tác động sâu rộng, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận, quyết nghị bảo đảm các chính sách được ban hành đạt hiệu quả thiết thực.

Về chuyên đề về tài chính, ngân sách, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và quyết nghị các nội dung quan trọng như: cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông rất quan trọng là: dự án Cầu Ngọc Hồi và dự án đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên; thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội; điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xem xét Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Đây là những nghị quyết để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, khai thác tối đa các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá, đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ các lực lượng làm công tác quản lý, phòng, chống ma tuý; mức hỗ trợ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.