Bản lĩnh người chỉ huy lực lượng Công an Thủ đô

Trước các phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động triệt phá hàng loạt vụ án phức tạp. Dấu ấn đậm nét trong chuỗi chiến công này là tinh thần thượng tôn pháp luật và sự chỉ đạo quyết liệt, sắc bén của người đứng đầu - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội (Ảnh PHẠM KIÊN)

Là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, gắn bó với lực lượng Công an Thủ đô 30 năm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp tham gia điều tra phá án, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm đến quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Giai đoạn 2019-2025, trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông cùng tập thể lãnh đạo kiên trì phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, đấu tranh là khâu đột phá; nhận diện các loại tội phạm mới, tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm ngay từ khi mới hình thành, luôn giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống...

Từ tháng 3/2025, trên cương vị người đứng đầu Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự; củng cố kỷ cương pháp luật trên địa bàn Thủ đô. Dấu ấn được thể hiện bằng tầm nhìn, tư duy kiến tạo an ninh chiến lược.

Năm 2026, Công an thành phố thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, trong đó có an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cam kết sẽ làm quyết liệt để làm sạch môi trường, bảo đảm sức khỏe của cộng đồng. Với vụ việc khoảng 300 tấn thịt heo mang mầm bệnh bị tuồn ra thị trường, nhất là đã vào bếp ăn của một số trường học, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ quan điểm: Đây là tội ác đầu độc thế hệ tương lai và cần phải nghiêm trị. Không chỉ làm rõ đường dây, truy xét các đối tượng thu gom, tuồn thực phẩm không an toàn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, “truy tận gốc, trốc tận rễ”, xử lý những nhóm lợi ích, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan.

Trong vụ án triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, tiền điện tử xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Hunter) cầm đầu, ông chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, bóc gỡ. Kết quả thu hồi tài sản trong vụ án này, đã thu giữ, phong tỏa hơn 5.315 tỷ đồng, gồm: Tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác ở cả trong nước, nước ngoài. Đây là bài học kinh nghiệm quý trong truy vết dòng tiền ảo, thu hồi tài sản xuyên quốc gia, lĩnh vực vốn được xem là thách thức lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật trên thế giới. Mới đây, Công an Thành phố Hà Nội bóc trần “ma trận” tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố hàng loạt lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế, triệt xóa đường dây che giấu tội phạm với quy mô lớn chưa từng có, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cùng với công tác điều tra, phá án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong Công an Thủ đô thông qua xây dựng những giải pháp công nghệ trọng tâm: Hanoi Smart Police; UAV giám sát an ninh trật tự và trật tự đô thị; thiết bị báo cháy không dây... góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh như trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và dịp kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, đồng chí được Thành phố Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.