Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Đuống tại quận Long Biên

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Đuống tương ứng K0+000 đê hữu Đuống, thuộc địa bàn tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.
Sạt lở bờ sông Đuống tháng 11/2024. (Ảnh: QUỐC THANH)
Sạt lở bờ sông Đuống tháng 11/2024. (Ảnh: QUỐC THANH)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, tình trạng sạt lở bờ sông Đuống tại phường Ngọc Thụy đã diễn ra rất nhanh và mạnh với cung sạt khoảng 120m, thẳng đứng và ăn sâu vào bãi khoảng 50m, làm cho một lán tạm, một số công cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà dân bị cuốn xuống sông. Cung sạt chỉ còn cách khu vực nhà dân khoảng 35m; hai bên cung sạt có một số hộ dân sinh sống.

Sự cố sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất; an toàn của người và tài sản của nhân dân sinh sống trong khu vực. Vị trí sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển nếu không được xử lý kịp thời và ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người dân sinh sống gần khu vực này.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố sạt lở bờ sông gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Long Biên chủ trì, phối hợp Chi cục Thủy lợi và phòng, chống thiên tai thực hiện cảnh báo, hạn chế người dân qua lại tại khu vực sự cố sạt lở; đồng thời thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn theo phương châm 4 tại chỗ, có biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất sự phát triển của cung sạt và bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong khu vực sạt lở.

Tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn đê điều báo cáo ngay về Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân quận Long Biên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, tổ chức xử lý theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất sự phát triển của các sự cố và thông báo rộng rãi tình huống khẩn cấp trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Đồng thời, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cập nhật, bổ sung giải pháp xử lý sự sạt lở nêu trên trong dự án xử lý bảo đảm ổn định khu vực cửa sông Đuống - Giai đoạn I do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố đang làm chủ đầu tư và chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai thi công, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực sạt lở.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.