Hà Nội công bố danh mục di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, công trình có giá trị, thành phố Hà Nội vừa công bố danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa.
Hoàng thành Thăng Long, di sản quan trọng hàng đầu mà Hà Nội dành nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị.
Hoàng thành Thăng Long, di sản quan trọng hàng đầu mà Hà Nội dành nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị.

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa công bố Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về ban hành Danh mục các khu vực, di tích, di sản, công trình cần tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa; danh mục ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục công trình kiến trúc có giá trị để phục hồi, bảo vệ, phát huy giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1).

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, danh mục Di sản văn hóa vật thể bao gồm các nhóm: di tích tiêu biểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý (gồm 10 di tích, với các di tích nổi bật như: di tích tưởng niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc, di tích về Bác Hồ ở Nhà 48 phố Hàng Ngang, di tích Nhà tù Hoả Lò…); di tích được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt (22 di tích, với những di tích nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, thắng cảnh Hương Sơn… ); di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia (1.164 di tích); di tích đã được xếp hạng cấp thành phố (1.600 di tích); danh mục di tích cách mạng kháng chiến đã được xếp hạng (46 di tích); địa điểm gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến (354 điểm); Bảo vật quốc gia đã được công nhận (34 bảo vật) và 1 làng cổ.

Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các các di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh (6 di sản như: Ca trù, Hội Gióng, thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu…); danh mục di sản văn hóa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (ngoài các di sản được UNESCO ghi danh còn có các di sản nổi bật như: Phở Hà Nội, lễ hội đền Chèm, lễ hội bơi Đăm, nghề Cốm ở Mễ Trì, nghề ướp trà sen Quảng An…); làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống tiêu biểu Hà Nội (182 làng nghề, 54 làng nghề truyền thống, 7 nghề truyền thống).

Với danh mục các ô phố, tuyến phố đặc trưng, có giá trị văn hóa, lịch sử, danh mục gồm các tuyến phố trong Khu phố cổ Hà Nội thuộc phạm vi bảo vệ, tôn tạo cấp I (21 tuyến phố); các tuyến phố trong Khu phố cổ Hà Nội thuộc phạm vi bảo vệ, tôn tạo cấp II (40 tuyến phố); các đoạn tuyến phố thuộc Khu phố cũ Hà Nội của tuyến phố có nhiều biệt thự có giá trị kiến trúc đặc biệt (16 đoạn tuyến phố); các đoạn tuyến phố thuộc Khu phố cũ Hà Nội của tuyến phố có nhiều biệt thự có giá trị kiến trúc đáng chú ý (11 đoạn tuyến phố).

Với danh mục các công trình khác có giá trị kiến trúc gồm các danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 (gồm 222 biệt thự xếp nhóm 1 và 356 biệt thự xếp nhóm 2); danh mục công trình kiến trúc công cộng được xây dựng từ trước năm1954 (40 công trình có giá trị đặc biệt và 21 công trình có giá trị đáng chú ý).

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ và huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa theo các danh mục; tổ chức tổng kết, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Thủ đô; nghiên cứu phương án điều chỉnh sửa đổi danh mục phù hợp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.