Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế tại Việt Nam

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vantive Việt Nam Healthcare (tiền thân là ngành hàng Chăm sóc thận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Baxter Việt Nam Healthcare) tổ chức Lễ công bố ra mắt tại Việt Nam, với tư cách là một doanh nghiệp độc lập, chuyên về liệu pháp điều trị các cơ quan trọng yếu.

Các đại biểu bấm nút khởi động tại Lễ ra mắt Công ty trách nhiệm hữu hạn Vantive Việt Nam Healthcare.
Các đại biểu bấm nút khởi động tại Lễ ra mắt Công ty trách nhiệm hữu hạn Vantive Việt Nam Healthcare.

Chia sẻ thông tin tại Lễ ra mắt, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vantive Việt Nam Healthcare, dược sĩ Trần Thùy Dương cho biết: Công ty (tiền thân là ngành hàng chăm sóc thận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Baxter Việt Nam Healthcare), với tư cách là một công ty độc lập tại Việt Nam, Vantive tập trung mũi nhọn vào liệu pháp điều trị các cơ quan trọng yếu, nhất là lĩnh vực chăm sóc thận.

Mô hình vận hành tập trung này giúp củng cố cam kết của công ty, đồng thời cho phép đầu tư và đổi mới có trọng tâm hơn, từ đó mang đến những giải pháp chuyên sâu, tiên tiến cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Việt Nam.

"Với sự hiện diện chính thức, Vantive tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với hệ thống y tế Việt Nam thông qua các cam kết trọng tâm như: Cải thiện kết quả điều trị và kéo dài sự sống bằng các giải pháp kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, cùng các mô hình dịch vụ hỗ trợ theo dõi từ xa, phát hiện sớm nguy cơ và chăm sóc phù hợp với từng thể trạng bệnh, qua đó trao sự chủ động cho cả đội ngũ nhân viên y tế, bệnh nhân và gia đình.

t9.jpg

Hợp tác xây dựng mô hình bền vững nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và tích hợp liệu pháp tiên tiến vào lộ trình chăm sóc bệnh nhân tại nhiều khu vực. Hỗ trợ đội ngũ y tế thông qua đào tạo liên tục, cập nhật hướng dẫn thực hành, góp phần giảm tải công việc và nâng cao năng lực chăm sóc cho người bệnh", dược sĩ Trần Thùy Dương nhấn mạnh.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết: Sau hơn 20 năm triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT), đến nay, cả nước đã có hơn 160 bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật này, mang lại sự thay đổi rõ rệt trong tiên lượng bệnh nhân hồi sức nặng, giúp cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.

t2.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chức năng thận, đến nay, ngành hồi sức cấp cứu-chống độc Việt Nam đã tiến xa hơn với nhiều kỹ thuật tiên tiến hỗ trợ đa cơ quan như: lọc máu hấp phụ loại bỏ cytokine và nội độc tố trong sốc nhiễm khuẩn; lọc hấp phụ trong ngộ độc; lọc thay huyết tương...

Đặc biệt, kỹ thuật lọc loại bỏ CO2 qua màng ngoài cơ thể, một giải pháp hỗ trợ chức năng phổi ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) đang thở máy với chiến lược thông khí bảo vệ phổi.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình cho nhận định: “Trong xu hướng hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, cho nên ngành cấp cứu hồi sức-chống độc cần thực hiện, triển khai thêm những giải pháp số; các nền tảng kết nối dữ liệu điều trị, để tối ưu hóa công tác chăm sóc bệnh nhân nặng, giúp việc ra quyết định lâm sàng được chính xác và kịp thời hơn".

img-2768.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt

Với định hướng “Đổi mới-sáng tạo-vì bệnh nhân”, Vantive Việt Nam cần tiếp tục thừa kế di sản 20 năm chăm sóc thận của Baxter tại Việt Nam, và là người bạn đồng hành đáng tin cậy của ngành hồi sức cấp cứu-chống độc Việt Nam trong hành trình nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân thận; đồng thời giúp bệnh nhân thận nặng được tiếp cận với liệu pháp tiên tiến hơn, an toàn và hiệu quả hơn.

Chia sẻ về tình hình bệnh thận ở nước ta, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam cho biết: Hiện nay, trạng bệnh thận ở Việt Nam đáng báo động với xu hướng trẻ hóa. Hiện nay, tỷ lệ bệnh thận mạn tính ở nước chiếm từ 8% đến 12% dân số, trong đó có khoảng hơn 0,1% bệnh nhân thận là giai đoạn cuối.

Nguyên nhân là do lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, ăn uống thừa năng lượng; lạm dụng chất kích thích, hút thuốc lá; ít vận động; tự ý sử dụng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh, thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc, mà không có sự hướng dẫn của thầy thuốc…, góp phần làm gia tăng tình trạng trẻ hóa bệnh lý suy thận ở Việt Nam thời gian qua.

t3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Khánh trao đổi thông tin tại lễ ra mắt.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, số lượng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng gia tăng, nhưng tỷ lệ bệnh nhân được tiếp cận với điều trị thay thế thận vẫn còn hạn chế do nhiều yếu tố như chi phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhận thức cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Khánh cho biết thêm: Hiện người bệnh thận mạn giai đoạn cuối, có thể tiếp cận ba liệu pháp điều trị thay thế thận: Ghép thận, chạy thận nhân tạo (Hemodialysis – HD) và lọc màng bụng (Peritoneal Dialysis – PD). Trong đó, ghép thận là lựa chọn tối ưu, giúp phục hồi gần như hoàn toàn chức năng thận, nhưng hạn chế bởi nguồn tạng hiến và chi phí cao.

Tiếp đến là chạy thận nhân tạo phổ biến nhất hiện nay, tuy nhiên bệnh nhân phải đến bệnh viện nhiều lần mỗi tuần, phụ thuộc vào máy móc và thời gian điều trị cố định.

Đối với lọc màng bụng - đây đang được xem là xu hướng phát triển của điều trị thận mạn hiện đại. Điểm nổi bật của phương pháp này là bệnh nhân có thể tự thực hiện điều trị tại nhà (có thể tự lọc bằng tay hoặc tiện hơn nữa là có máy lọc tự động- APD), chủ động thời gian, vẫn có thể đi làm, đi học, và duy trì sinh hoạt bình thường.

t10.jpg
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Lọc màng bụng tại nhà: Thực trạng và Giải pháp”.

Trước đó, ngày 10/10, tại Hà Nội, Vantive phối hợp cùng Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Lọc màng bụng tại nhà: Thực trạng và Giải pháp”.

Đây là dịp để các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực thận học trong và ngoài nước trao đổi về nhu cầu thực tế trong điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối ở Việt Nam; những khó khăn của các cơ sở y tế khi triển khai lọc màng bụng, nhất là những vướng mắc trong kê đơn và chi trả bảo hiểm cho thiết bị y tế dành cho người bệnh ngoại trú.

Có thể bạn quan tâm

Ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai phun hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Ảnh: YẾN TRINH)

Ninh Bình tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong cao điểm mùa dịch

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, quyết tâm không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần chia sẻ về ca bệnh. (Ảnh: BVCC)

Bị chê bai, cô lập kéo dài, người trẻ đối mặt nguy cơ rối loạn tâm thần

Một nữ sinh viên mắc chứng ăn vô độ tâm thần, thường xuyên tự gây nôn sau khi ăn, dẫn đến hạ kali máu. Một nữ sinh 15 tuổi khác bị bạn bè cô lập, chế giễu gần 2 năm, sau đó xuất hiện trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần. Các trường hợp cho thấy những tổn thương tâm lý kéo dài ở người trẻ cần được nhận diện và can thiệp kịp thời.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học (Ảnh: THƯ THƯ)

Nhóm bệnh nhân hen nặng đối mặt với nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Đối với những bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bệnh nhi nằm điều trị cúm A. (Ảnh: BVCC)

Mắc cúm A không sốt cao vẫn có thể suy hô hấp nặng

Một bệnh nhân mắc cúm A chỉ sốt nhẹ nhưng suy hô hấp tiến triển nhanh phải đặt nội khí quản cấp cứu. Các bác sĩ cảnh báo, mức độ nguy hiểm của cúm không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ cơ thể, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. (Ảnh: BVCC)

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Việt Nam điều trị bệnh hiểm nghèo

Trong gần 3 năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị. Không chỉ là những trường hợp cấp cứu trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, nhiều ca bệnh phức tạp đã được các bác sĩ điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, cho thấy năng lực của y tế Việt Nam trong chăm sóc người bệnh quốc tế.

Cán bộ y tế giám sát chỉ số véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: DUY TUÂN)

Ngành y tế Hà Nội tăng cường giám sát, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả.