Gỡ vướng cho dự án khu nuôi tôm công nghệ cao

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh vừa đi kiểm tra thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn kéo dài từ nhiều năm nay tại dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (Dự án).

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu (cũ).
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu (cũ).

Dự án có diện tích 418 ha, đặt tại vùng ven biển thuộc xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu (cũ), nay thuộc phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Khu nuôi tôm công nghệ cao này có tổng số vốn đầu tư lên đến gần 370 tỷ đồng, nhưng sau gần 8 năm xây dựng hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào vào đầu tư sản xuất.

Cụ thể, ngày 24/5/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 649/QĐ-TTg thành lập và ban hành quy chế của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (gọi tắt là Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu) với quy mô 418 ha, tọa lạc tại địa điểm nêu trên. Mục tiêu của dự án là giúp các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển ngành công nghiệp tôm có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; xây dựng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng ra các vùng nuôi tôm của tỉnh nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.

Tháng 10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) đầu tư 175 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng (giai đoạn 1) tại dự án nêu trên, gồm: Hệ thống đường giao thông, kênh cấp, thoát nước; điện, cổng, hàng rào bao quanh... Tháng 7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tiếp tục đầu tư hơn 194 tỷ đồng xây dựng hạ tầng (giai đoạn 2), gồm: Nhà quản lý, điều hành; nhà kiểm nghiệm; nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; khu xử lý nước thải tập trung; hạ tầng giao thông, ba cầu sản xuất, cầu qua kênh Trường Sơn... Giám đốc Ban quản lý Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu Phạm Hoàng Minh cho biết: Đến thời điểm này, hạ tầng kỹ thuật, nhà quản lý, điều hành giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có doanh nghiệp nào vào đầu tư xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, trình diễn...

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, từ năm 2020, Ban quản lý Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) tuyển chọn được 9 dự án của 9 doanh nghiệp vào thực hiện dự án (đợt 1) để trình diễn quy trình nuôi tôm, sản xuất chế phẩm sinh học, tôm giống, thức ăn tôm. Tuy nhiên, do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên các doanh nghiệp này chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đáng lưu ý, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể về cơ chế, loại đất trong Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu thuộc nhóm đất nông nghiệp hay phi nông nghiệp. Vì vậy, chưa có cơ sở xác định mục đích sử dụng đất để ghi vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây cũng chính là điểm “bế tắc mấu chốt” của dự án, dẫn đến kéo dài gần 8 năm qua không triển khai thực hiện được. Theo lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Cà Mau hiện nay, để khu nuôi tôm công nghệ cao này sớm đi vào hoạt động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cần tiếp tục quan tâm hơn nữa, sớm có tờ trình gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cơ chế về sử dụng đất; tiếp đó là hàng loạt các vấn đề phát sinh trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp...

Về xử lý vướng mắc thủ tục đất đai, giao đất để doanh nghiệp thực hiện dự án trong Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu, theo lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Cà Mau, dự án được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ- TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, điều đáng nói là Luật Đất đai năm 2013 chỉ có khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao; trong khi đó, khu công nghệ cao là đất phi nông nghiệp, nhưng đối chiếu khu này lại là đất nông nghiệp. Do đó các sở, ngành của tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ xem xét, quyết định.

Mới đây, tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành đã cùng phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng: Dự án đã được Trung ương và tỉnh kỳ vọng là “đầu tàu” dẫn dắt Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) trở thành “thủ phủ” ngành tôm của cả nước. Ngoài ra, còn có tác dụng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao của địa phương, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Mặt khác, Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất các chế phẩm phục vụ ngành công nghiệp tôm, làm cơ sở để nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cho nên dự án này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được quan tâm và tích cực tìm mọi biện pháp giải quyết, không thể để kéo dài mãi, gây lãng phí lớn.

Đồng chí Lê Văn Sử đề nghị: Ban Quản lý Khu nuôi tôm công nghệ cao Bạc Liêu cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ vị trí việc làm theo quy định mới; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng phần việc từ nay đến cuối năm 2025, trên cơ sở đó cần chủ động, tích cực trao đổi, thống nhất với các sở, ngành liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để dự án sớm đi vào hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thăm, động viên học sinh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Đồng Tháp: Vụ ngộ độc tại trường tiểu học nghi do nhiễm chéo thực phẩm ở 1 công ty

Sáng 13/6, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan vụ nhiều học sinh và người nhà giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc nhập viện, nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, do nhiều nguồn thực phẩm bị ô nhiễm, có sự tham gia của các tác nhân Escherichia coli, Bacillus cereus giả định và Salmonella spp.

Quang cảnh hội thảo.

Vĩnh Long: Quản trị dữ liệu số là động lực để phát triển chính quyền số

Chiều 12/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo với chủ đề “Quản trị dữ liệu số-Động lực phát triển chính quyền số”. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý và các chuyên gia hiến kế nhằm nâng cao năng lực quản trị, biến dữ liệu thành tài sản chiến lược phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Quang cảnh Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026 tại Cà Mau với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”.

Cà Mau xây dựng hệ giá trị gia đình bền vững

Sáng 12/6, Cà Mau tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Cà Mau năm 2026, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Sự kiện nhằm đánh giá 25 năm thực hiện công tác gia đình và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Cần Thơ dồn lực hoàn thành các mục tiêu Chiến dịch “60 ngày đêm” về VNeID

Sau gần một tháng triển khai Chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”, Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNeID và làm sạch dữ liệu dân cư.

Quang cảnh hội thảo.

Vĩnh Long: Sở hữu trí tuệ đồng hành cùng nhà nông và doanh nghiệp

Chiều 11/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ đồng hành cùng nhà nông và doanh nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Cần Thơ khẳng định luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với thành phố.

Liên danh Việt Sin Energy Group và Goodwe đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông và trạm sạc xe điện tại Cần Thơ

Chiều 10/6, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố có buổi tiếp và làm việc với liên danh Tập đoàn Việt Sin Energy Group (VSEG) và Tập đoàn Goodwe (Trung Quốc) về đề xuất đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và mạng lưới trạm sạc xe điện trên địa bàn.

Sản xuất hoa kiểng là nghề truyền thống của nông dân tại tỉnh Vĩnh Long.

Hiện đại hóa sản xuất cây giống, hoa kiểng ở Vĩnh Long

Vĩnh Long là một trong những vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Địa phương đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Đội tàu cá đánh bắt hải sản vùng ven biển thành phố Cần Thơ.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Sau khi sáp nhập với hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ trở thành đô thị sông-biển trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, có quy mô rộng lớn với bờ biển dài 72 km, có ba cửa sông chính: Ðịnh An, Trần Ðề, Mỹ Thanh đổ ra Biển Ðông, là điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh kinh tế biển.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Thuận thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý đối với hoạt động hụi”.

Mô hình dân vận khéo của phụ nữ Thới Thuận

Thời gian gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác quản lý đối với hoạt động hụi”.

Chế biến tôm xuất khẩu của Công ty Tùng Loan, xã Vĩnh Phước (Cà Mau).

Vĩnh Phước nỗ lực vươn lên

Xã Vĩnh Phước (tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai xã Vĩnh Phú Tây và Phước Long. Đây là xã vùng sâu, thế mạnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nơi đây đã có nhiều cố gắng vươn lên đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Sinh viên Vĩnh Long mạnh dạn đổi mới sáng tạo.

Khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạo trong sinh viên

Nhận thức rõ tầm quan trọng của kinh tế tri thức, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ sở giáo dục tại tỉnh Vĩnh Long đã chủ động vào cuộc, kiến tạo những cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Nhà nông vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau kết hợp nuôi cá bống tượng trong ao cá nước ngọt cải thiện thu nhập trên cùng diện tích canh tác.

Chuyển đổi cách thức giảm nghèo bền vững ở Cà Mau

Không còn loay hoay với những giải pháp tình thế, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Cà Mau đã định hình bước đi dài hơi trong công tác giảm nghèo đa chiều cho giai đoạn 2026-2030 bằng cách chuyển đổi tư duy và phương thức thực hiện.

Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lễ hội.

Phát huy lợi thế du lịch văn hóa

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc qua các sự kiện, hoạt động lễ hội, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.