Gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông để vùng cực bắc vươn mình

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 xác định đầu tư hạ tầng giao thông là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để triển khai hàng loạt dự án nâng cấp, mở mới các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn.

Tuyến Quốc lộ 4C thường xuyên được cải tạo, nâng cấp góp phần thúc đẩy du lịch vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Tuyến Quốc lộ 4C thường xuyên được cải tạo, nâng cấp góp phần thúc đẩy du lịch vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Những tuyến đường sau khi hoàn thành đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục ngang, trục dọc trong tỉnh và trở thành “mạch máu” kết nối Hà Giang với các tỉnh trong khu vực; giữa trung tâm tỉnh, huyện với các xã vùng sâu. Đây là điểm tựa, đòn bẩy để tỉnh vùng cao phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình.

Chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng

Tỉnh Hà Giang vừa khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 177 sau 3 năm thi công. Tuyến đường có chiều dài 41km, tổng vốn đầu tư 1.496 tỷ đồng; điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 2, địa phận xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, điểm cuối tại xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì.

Ông Lý Chòi Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì cho biết, đây là tuyến đường huyết mạch, kết nối Quốc lộ 2 với các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần. Khi triển khai dự án, huyện đã phối hợp chủ đầu tư đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó thực hiện nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Tuyến đường hoàn thành là động lực giúp các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, cũng như các sản phẩm nông nghiệp, trong đó chủ lực là cây chè Shan tuyết.

Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 177 là 1 trong nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh được triển khai trong nhiệm kỳ.

Theo bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, thực hiện khâu đột phá về hạ tầng giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 191 để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ các dự án trọng điểm cần đầu tư, ưu tiên nâng cấp, mở mới giao thông liên tỉnh, liên kết vùng, xử lý những điểm đen trên các tuyến quốc lộ. Cùng với đó, tỉnh có kế hoạch cụ thể trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 191, từ năm 2021 đến nay, Hà Giang đã triển khai 43 dự án giao thông cấp tỉnh, trong đó có 3 tuyến quốc lộ; 7 tuyến đường tỉnh; 24 đường huyện, còn lại là đường nội thị, cầu vĩnh cửu. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm được mở mới, cải tạo, nâng cấp như quốc lộ 279, quốc lộ 4C; đường tỉnh 176, 177, 178, 183.

Tỉnh cũng đã bố trí hơn 9.429 tỷ đồng cho các dự án giao thông, trong đó nguồn vốn trung ương hơn 5.474 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và vốn khác.

Qua việc mở mới, nâng cấp hàng loạt tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục ngang, trục dọc; nhiều công trình đã trở thành “mạch máu” giao thông kết nối những vùng sâu, vùng xa.

Một dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang được Hà Giang tập trung thực hiện là đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Hà Giang). Dự án được khởi công từ tháng 5/2023 với tổng mức đầu tư 3.198 tỷ đồng. Đoạn qua Hà Giang có chiều dài hơn 27km, quy mô 2 làn xe, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phạm vi 4 làn xe.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, những khó khăn về vật liệu xây dựng từng bước được giải quyết.

Các đơn vị thi công huy động hàng nghìn cán bộ, công nhân và hơn 350 thiết bị, máy móc triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến. Nhiều đoạn tuyến thi công liên tục 3 ca mỗi ngày, tất cả đang thi đua, phấn đấu vì mục tiêu chung là hoàn thành dự án vào cuối năm 2025. Đến nay, 3 gói thầu xây lắp đạt hơn 60% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, quốc lộ 2 là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Hà Giang với miền xuôi. Tuyến đường này sau nhiều năm đưa vào sử dụng đang trong tình trạng quá tải, xuống cấp.

Ông Hoàng A Chinh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang cho biết: “Nút thắt lớn nhất khiến kinh tế biên mậu ở Hà Giang chưa như kỳ vọng đó là do giao thông kết nối từ Hà Giang về xuôi chỉ có quốc lộ 2, tuyến đường này vừa nhỏ, vừa xa nên khó thu hút các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Do đó, đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang hoàn thành sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy kinh tế cửa khẩu”.

Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Những năm qua, Hà Giang đã huy động nhiều nguồn lực để cứng hóa hạ tầng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn trong khi nguồn vốn hạn hẹp, việc huy động sức dân góp công, góp sức làm đường là việc mà tỉnh thực hiện rất hiệu quả. Điển hình là chủ trương làm đường giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ xi-măng tương đương bằng 1/3 tổng giá trị công trình; người dân góp tiền mua vật liệu, góp ngày công lao động. Chính quyền cũng hỗ trợ các thôn lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ công trình; các xã lập các tổ, đội thi công, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng.

Với tỉnh miền núi, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, để đạt được kết quả cao nhất, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, từ đó đồng thuận góp tiền, góp công làm đường.

Xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên là một trong những điển hình trong việc huy động sức dân mở đường về bản. Từ năm 2021 đến nay, xã đã cứng hóa được 36,5 km đường bê-tông ngõ xóm, đường nội đồng, đường liên thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tỉnh hỗ trợ cho các thôn 3.229 tấn xi-măng; người dân đóng góp 1 tỷ 758 triệu đồng mua vật liệu; hiến hơn 5.290m2 đất và góp hàng nghìn công lao động.

“Xã cử cán bộ xuống các thôn họp bàn, thống nhất các nội dung, phần việc cụ thể để làm đường. Khi triển khai, thực hiện nguyên tắc công bằng, công khai, có miễn giảm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng gia đình, các thôn vận dụng hình thức đóng góp phù hợp như góp bằng ngày công, góp tiền, vật tư, hiến đất”, ông Phạm Hoàng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên cho biết.

Tại vùng cao, việc huy động nguồn vốn đối ứng trong dân gặp nhiều khó khăn nên nhiều xã đẩy mạnh việc vận động xã hội hóa làm đường vào các thôn vùng sâu, vùng xa. Đầu tháng 4 vừa qua, tuyến đường bê-tông vào thôn biên giới Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn có chiều dài 4,5km được khởi công với kinh phí khoảng 500 triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng từ tiền huy động đóng góp từ các nhà hảo tâm từ thành phố Hải Phòng, người dân địa phương góp ngày công, vật liệu, hiến đất.

“Là thôn biên giới có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do đó, việc xã hội hóa xây dựng đường vào thôn đã giảm được áp lực đóng góp cho người dân. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững tình hình an ninh biên giới”, ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn cho biết.

Qua 4 năm triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xi-măng, tỉnh Hà Giang đã bố trí kinh phí 200 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ xi-măng cho các xã thực hiện bê-tông hóa đường giao thông nông thôn. Đã cung ứng 132.822 tấn xi-măng cho các huyện, thành phố, nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu và huy động xã hội hóa quy ra tiền lên đến gần 400 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã cứng hóa 1.438km đường, vượt 50km so với chỉ tiêu đề ra, trong đó có đến 1.221km đường bê-tông làm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, cũng như huy động xã hội hóa, còn lại là làm từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Tất cả các thôn biên giới có đường bê-tông đạt tiêu chí nông thôn mới vào trung tâm.

“Những kết quả từ chương trình làm đường giao thông nông thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đã tạo diện mạo mới về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; khẳng định cơ chế hỗ trợ xi-măng là chủ trương đúng. Đây cũng là giải pháp kịp thời nhằm giải quyết bài toán về nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, tạo đà để các địa phương phát triển kinh tế-xã hội", ông Hoàng Nhị Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Xã Pa Tần tổ chức lớp học tiếng dân tộc Mảng theo hình thức truyền miệng cho lớp trẻ.

Duy trì bản sắc văn hóa ở “quê hương” của người Mảng

Là dân tộc bản địa sinh sống duy nhất tại Lai Châu, người Mảng ở Pa Tần đang nỗ lực gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trước tác động của đời sống hiện đại. Từ việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều phong tục, lễ hội, sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Mảng từng bước được khôi phục

Ảnh minh họa.

Ngăn chặn các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu; ngăn chặn kịp thời các loại rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons họp báo thông tin lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

“Xây Tết 2026” chăm lo cho 8.000 người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 23/12, Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, chung tay mở rộng quy mô chương trình “Xây Tết 2026” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến chăm lo cho người lao động trong và ngoài ngành xây dựng.

Trao tặng các phần quà cho các em thiếu nhi.

Đà Nẵng: Kết nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội

Ngày 23/12, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Kôn (Đà Nẵng) nhằm tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thanh Hóa: Tăng cường an ninh, trật tự các sự kiện chính trị và lễ hội đầu năm 2026

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường an ninh, trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhận Giấy chứng nhận và biểu trưng Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Sẵn sàng đổi mới, phát huy hiệu quả thi đua, đóng góp vào phát triển bền vững ngành điện

Những chỉ đạo, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” được công đoàn Điện lực Việt Nam tuyên truyền thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy người lao động vượt khó, bám công trường, bám tiến độ.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người do Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế tổ chức.

Hiệu quả của mô hình “4 tại chỗ” trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Trong những năm gần đây, cách thức tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tại nhiều địa phương đã được đổi mới. Một trong những hướng tiếp cận được đánh giá cao là mô hình phối hợp “4 tại chỗ”, giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả bảo vệ nạn nhân ngay trong những giờ đầu tiên sau khi được giải cứu hoặc trở về.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Mê Linh lấy máu xét nghiệm cho người bệnh.

Giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống

Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Sở Y tế Hà Nội) vừa được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận đạt chứng chỉ ISO 15189:2022-tiêu chuẩn quốc tế về năng lực và hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Chiến lược mở đường chuyển đổi số ở Bắc Ninh

Ngày 29/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030. Đây được ví như "bảo kiếm mở đường" cho hành trình số hóa toàn diện lan tỏa đến kinh tế và xã hội.

Bãi rác Bình Tú, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh THANH HẢI)

Ô nhiễm môi trường đất - thách thức thầm lặng

Ô nhiễm môi trường đất là một thách thức thầm lặng trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề này không cấp bách tức thời như ô nhiễm môi trường không khí hay môi trường nước, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến phát triển nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, hệ sinh thái và đặc biệt là sức khỏe con người.

Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Công thương; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng vượt mức 157 triệu đồng/lượng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/12/2025.