Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Tin nổi bật ngày 22/12: Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Công thương; Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng vượt mức 157 triệu đồng/lượng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 22/12/2025.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 22/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc.

khaimachn.jpg
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị diễn ra từ ngày 22 đến 23/12 để tập trung thảo luận, cho ý kiến về ba nội dung lớn: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; các công việc để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đại biểu cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của hội nghị.

Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI trang trọng, đặc sắc, có tính lan tỏa cao

Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 để tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra ngày 26-27/12.

tt-ctrihn.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Trần Hải)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Ban tổ chức, các Tiểu ban của Đại hội và các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng và của Ban tổ chức Đại hội đã nỗ lực, quyết tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Ban tổ chức Đại hội và ý kiến của các đại biểu, nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Công thương

trao-qd.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng.

Trưa 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã công bố Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về công tác tại Bộ Công thương, giao Quyền Bộ trưởng Công thương; Quyết định số 80-QĐ/ĐU ngày 20/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công thương.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định, chúc mừng đồng chí Lê Mạnh Hùng; đồng thời mong đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực sở trường, cùng kinh nghiệm tập thể lãnh đạo Bộ Công thương qua các thời kỳ, để làm tốt nhất có thể, phát triển ngành nhanh và bền vững, tăng trưởng 2 con số cùng đất nước.

ttcbqd.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố và trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Công thương với đồng chí Lê Mạnh Hùng.

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

hdbaucu.jpg
Quang cảnh phiên họp thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 15/12/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố cũng được ấn định.

Cụ thể, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14; thành phố Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18; thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025), tại các địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Đáng chú ý:

dang-huong.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh dâng hương lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

* Sáng 22/12, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, thuộc xã Phú Trạch.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, nay là Quảng Trị.

catbangkhanhthanh.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Nhà Mát, chiều 22/12.

*Chiều 22/12, tại Đồn Biên phòng Nhà Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Công trình Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được đặt trang trọng trong khuôn viên rộng gần 150m2, phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước”, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ Biên phòng.

Thượng tá Lê Hoàng On, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Cà Mau, khẳng định: Tượng đài là nơi ghi dấu những thành tích của đơn vị báo công lên Bác, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) được giảm 2 năm 6 tháng tù

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, sáng 22/12, Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo tại phiên phúc thẩm đã xuất trình được nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải nên quyết định giảm nhẹ cho cả 12 người kháng cáo và 3 người không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

ps-4366.jpg
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ( cũ), Hội đồng xét xử ghi nhận trong quá trình công tác bị cáo được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều bằng khen; Gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ tuổi cao, chồng con mắc bệnh. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, việc bị cáo xuất trình thêm các tình tiết mới thể hiện nhận thức rõ sai phạm. Từ đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 11 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”, giảm 2 năm 6 tháng tù so với mức án sơ thẩm 14 năm tù.

Gần 100 người ngộ độc tại Lâm Đồng do nem chua, thịt xá xíu

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin, ngày 13/12, ngành y tế nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa An Phước (Phường Phan Thiết) về việc có nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng: đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn ói nhiều lần, sốt; chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác.

benhnhan.jpg
Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp bệnh viện tiến hành điều tra vụ việc. Đoàn điều tra đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang.

Qua đó, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thu thập của bữa ăn nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella.spp trong nem chua và thịt xá xíu. Hiện nay, ngành y tế tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất nem chua, thịt xá xíu gây ra ngộ độc về giấy vệ sinh an toàn thực phẩm và đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất ra nem chua, thịt xá xíu để làm rõ nguyên nhân.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, trong nước tăng vượt mức 157 triệu đồng/lượng

giavang.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng thế giới hôm nay (22/12) leo lên mức 4.400 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giao dịch quanh mức đỉnh kỷ lục, 157 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn tăng lên mức 154,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 22/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Trung tướng Quân đội Nga thiệt mạng trong vụ nổ tại Moskva, Liên bang Nga

Ngày 22/12, truyền thông Nga dẫn lời Người phát ngôn chính thức Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko cho biết, nạn nhân của vụ nổ trên Đường Yasenevaya ở Moskva là Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga.

hientruong.jpg
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo bà Svetlana Petrenko, một thiết bị nổ được gài dưới gầm xe phát nổ, khiến Cục trưởng huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thiệt mạng sau khi bị thương.

Người phát ngôn chính thức Ủy ban Điều tra Liên bang Nga khẳng định, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng Cục Điều tra của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tại Moskva đã mở một vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Nga (tội giết người được thực hiện một cách nguy hiểm) và Điều 222.1 Bộ luật Hình sự Nga (tội buôn bán chất nổ trái phép). Quá trình điều tra sẽ gồm nhiều bước, bao gồm xét nghiệm pháp y và kiểm tra chất nổ. Nhà chức trách cũng đang tiến hành trích xuất các đoạn phim từ camera giám sát.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/5: Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Tin nổi bật ngày 15/5: Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá; Đánh giá toàn diện 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Lai Châu: Hơn 200 học sinh nghi ngộ độc do ăn quả lạ… là một số tin nổi bật trong ngày 15/5.

Toàn cảnh chương trình gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2026), với sự tham gia của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ.

Đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham gia sự kiện roadshow tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam.

Hơn 80 doanh nghiệp lớn tham gia “cuộc đua” tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam

Chiều 15/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư bước lập nghiên cứu báo cáo khả thi) phối hợp với Liên danh tư vấn EVRC (đơn vị tư vấn hỗ trợ dự án) tổ chức roadshow dịch vụ tư vấn lập nghiên cứu báo cáo khả thi (bao gồm thiết kế FEED) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam (gói thầu tư vấn TV02).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Trưởng ban Tổ chức Đại hội Ngô Sách Thực chia sẻ thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất.

Hợp nhất Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về việc hợp nhất Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “vùng phát thải thấp” khu vực trung tâm.

Lãnh đạo xã Châu Phú (bên trái) thăm hỏi đội xây cầu thiện nguyện.

Những cây cầu nghĩa tình

Tỉnh An Giang với kênh mương chằng chịt đã chia cắt đường đi lại của người dân vùng nông thôn. Để khắc phục hiện trạng này, hàng chục năm qua, tỉnh đã xây dựng hàng trăm cây cầu bê-tông nối đôi bờ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng giám sát việc dọn thực bì, đốt nương rẫy của người dân (Ảnh ANH QUÂN)

Chủ động phương án bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng

Trong điều kiện nắng nóng trên diện rộng, những ngày qua, nhiều khu rừng trong cả nước có nguy cơ cháy rất cao khi hội tụ đủ cả ba yếu tố của “tam giác lửa”: Nắng nóng 35 đến 40°C, độ ẩm không khí dưới 50% và gió cấp 3-5.