Tín dụng chính sách hỗ trợ kinh tế vườn hộ ở Hà Giang

Nhằm thúc đẩy kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành - cây trồng chủ lực của địa phương, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang kiểm tra sử dụng vốn cải tạo vườn tạp của gia đình anh Đặng Văn Quý, xã Tiên Kiều.
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Quang kiểm tra sử dụng vốn cải tạo vườn tạp của gia đình anh Đặng Văn Quý, xã Tiên Kiều.

Sau gần 5 năm triển khai, tỉnh đã giúp hàng nghìn hộ dân có điều kiện cải tạo vườn cam, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

Nghị quyết 58 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành năm 2020, theo đó, những hộ đăng ký tham gia cải tạo vườn tạp được vay 30 triệu đồng, tham gia phát triển bền vững cây cam sẽ được vay 60 triệu đồng/ha và được tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 30 tháng. Để nguồn vốn chính sách kịp thời đến với người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vũ Tuấn Anh cho biết: Trong quá trình triển khai, cán bộ ngân hàng thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát, bổ sung các đối tượng chính sách. Đồng thời nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng vốn vay và những đề xuất, kiến nghị để xử lý kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Gia đình anh Nông Văn Khiên, thôn Giàn Thượng, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang có vườn cam rộng 1,5 ha đã hơn bảy năm tuổi. Năm 2024, anh được vay 90 triệu đồng vốn chính sách phát triển bền vững cây cam sành.

“Nhờ có vốn, gia đình tôi mới cải tạo lại vườn cam, mua phân bón, đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, cắt tỉa cành, làm đường nội vườn. Sau cải tạo, cây cam sinh trưởng, phát triển tốt, mẫu mã quả đẹp, đồng đều. Niên vụ cam 2024- 2025 năng suất bình quân đạt 115 tạ/ha, tăng khoảng 5 tạ/ha so với trước, giá bán cũng đạt bình quân khoảng 10 nghìn/kg, tăng khoảng 3.000 đồng so với những năm trước”, anh Khiên vui vẻ cho biết. Tiên Kiều là xã trọng điểm trồng cam của huyện Bắc Quang, trước kia xã có hơn 1.100 ha cam, nhưng mấy năm gần đây cây cam suy thoái, nhiễm bệnh cho nên hiện chỉ còn hơn 460 ha.

Một trong những nguyên nhân là do người dân không quan tâm đầu tư, chăm sóc cam theo đúng kỹ thuật sau nhiều năm thu hoạch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Kiều Lý Văn Thắng chia sẻ: Việc tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người dân vay vốn rất kịp thời, giúp nhiều hộ có nguồn lực để cải tạo vườn cam, tránh được tình trạng thoái hóa, nhiễm bệnh. Hiện nay, xã có nhiều hộ vay vốn chính sách, tổng diện tích cam được cải tạo là 145 ha cam. Cũng ở thôn Giàn Thượng, năm 2024 anh Đặng Văn Quý vay 30 triệu đồng để cải tạo vườn tạp; gia đình anh được cán bộ xã xuống giúp quy hoạch lại vườn, xác định rõ định hướng sản xuất, chăn nuôi.

Cùng với số tiền tích cóp nhiều năm và vốn vay ngân hàng, anh Quý đầu tư cải tạo vườn rau để bảo đảm nhu cầu rau xanh cho gia đình; mua con giống, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, lợn đen, ao cá. Anh cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có vốn, muốn phát triển kinh tế cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhờ chính quyền địa phương định hướng và có thêm nguồn vốn chính sách cho nên gia đình có điều kiện phát triển, hiện đã bảo đảm được nguồn cung cấp rau xanh sinh hoạt lại có thêm đồng ra, đồng vào từ chăn nuôi.

Từ năm 2021-2024, Hà Giang có 3.896 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để cải tạo vườn tạp với số tiền hơn 116 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay hơn 67 tỷ đồng/2.304 hộ. Ngoài ra, có 400 hộ được vay vốn để cải tạo vườn cam, với số tiền gần 40 tỷ đồng; số diện tích cam được vay vốn để cải tạo là hơn 633 ha; dư nợ cho vay phát triển bền vững cây cam sành hiện còn hơn 28 tỷ đồng/322 hộ…

Theo đánh giá của các địa phương, hầu hết các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, bước đầu phát huy hiệu quả kinh tế. Cụ thể, gần 80% hộ vay vốn cải tạo vườn tạp có thu nhập từ vườn đạt gần 19 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi cải tạo vườn. Người dân vùng trồng cam khi được tiếp cận với nguồn vốn chính sách đã đầu tư phân bón đúng quy trình kỹ thuật, đầu tư thuốc bảo vệ thực vật, tem nhãn, chỉnh trang vườn và quảng bá sản phẩm.

Đa số vườn cam được vay vốn để cải tạo đều bảo đảm cây cam sinh trưởng, phát triển tốt; năng suất bình quân đạt 115 tạ/ha, tăng từ 5 tạ/ha trở lên so với trước. Qua đó, người dân vùng cao được tiếp cận nguồn vốn chính sách, giúp thay đổi tư duy, phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ngân hàng trong việc triển khai nguồn vốn ủy thác thực hiện chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu cho người bị đuối nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Hơn 1.000 học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước

Nhằm tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, Công an xã Si Pa Phìn phối hợp Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) vừa tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và xử lý tình huống khi phát hiện người gặp nạn cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tạo động lực cho tỉnh Lào Cai phát triển. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai phát động thi đua “100 ngày đêm” đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.