Gỡ khó quy định về phòng cháy, chữa cháy

Những tiêu chuẩn, quy định mới về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số 136 gây nhiều khó khăn cho việc mở rộng, phát triển sản xuất của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cơ quan chức năng ngay lập tức đã tìm cách tháo gỡ, cũng như có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Doanh nghiệp như "trút được gánh nặng" khi được tháo gỡ những khó khăn về quy định phòng cháy, chữa cháy. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cát Vạn Lợi, huyện Củ Chi.
Doanh nghiệp như "trút được gánh nặng" khi được tháo gỡ những khó khăn về quy định phòng cháy, chữa cháy. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cát Vạn Lợi, huyện Củ Chi.

Giữa tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Huba) tổ chức buổi gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm phổ biến Công văn số 1091. Tại đây, Phó Trưởng phòng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07), Ðại tá Huỳnh Ngọc Quan cho biết: Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp phản ánh về những khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ, ban, ngành phải có các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã thống nhất, ban hành các văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với công văn số 1091 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đã đưa ra một số điểm mới trong quy chuẩn tiêu chuẩn xét duyệt phòng cháy, chữa cháy cho các doanh nghiệp hiện nay. Ðơn cử, đối với các công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ phiên bản trước thì được tiếp tục áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thời điểm đó khi thực hiện thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thẩm duyệt điều chỉnh. Khuyến khích áp dụng phiên bản quy chuẩn mới, nếu điều đó có lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, còn tháo gỡ cho loại hình nhà phố chuyển công năng qua dịch vụ kinh doanh. Cụ thể, nếu nhà phố có quy mô nhỏ được trang bị hệ thống đầu phun nước chữa cháy, số người mỗi tầng không quá 20 người thì cho phép một lối thoát nạn, thay vì là hai lối như quy chuẩn mới. Ðặc biệt trong công văn lần này, ông Quan cho rằng, đối với việc thẩm định vật liệu xây dựng như vật liệu chống cháy... sẽ chuyển qua thẩm định đầu nguồn, tức ở phía nhà sản xuất và thẩm định theo lô, chứ không kiểm định ở đơn vị thi công, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, và rút ngắn thời gian kiểm định.

PC07 vừa có cuộc làm việc với hơn 400 đơn vị tư vấn thiết kế, thi công trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 117.000 các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, các cơ sở được phân cấp theo quy mô để tiện cho việc quản lý. Cấp một là các cơ sở do công an quản lý, cấp hai là các cơ sở thuộc UBND xã, phường quản lý. "Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất việc thực hiện quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy còn chưa bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, quan điểm của Bộ Công an là không gây khó khăn cho cơ sở sản xuất mà sẽ linh động để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ những nơi có nguy cơ cao như karaoke, vũ trường... nếu không ngăn chặn ngay sẽ gây ra hậu quả thì mới đình chỉ, tạm đình chỉ, còn với doanh nghiệp sản xuất thì rất hạn chế và phải tính toán kỹ lưỡng"-ông Quan khẳng định.

Ðại diện các doanh nghiệp hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công văn số 1091 như "phao cứu sinh" đã tháo gỡ nhiều khó khăn, cho phép cơ sở sản xuất xây dựng vào thời điểm nào thì được áp dụng theo quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm đó. Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) Phạm Thị Hoàng Thắm chia sẻ: "Tết Nguyên đán là mùa cao điểm sản xuất nước giải khát của chúng tôi, nhưng chỉ hơi chút là bị lập biên bản. Chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện để hoạt động thuận lợi. Ðồng thời, mong muốn được tập huấn về các quy định phòng cháy, chữa cháy vì nhiều khi không hiểu nên không biết áp dụng theo phương cách nào...". Còn theo đại diện Công ty TNHH Nidec Việt Nam cho biết: Doanh nghiệp có dự án cải tạo nhà kho, nhưng sau khi được thiết kế các quy định phòng cháy, chữa cháy theo tiêu chuẩn mới, kinh phí lên đến năm tỷ đồng thay vì 800 triệu đồng như trước, doanh nghiệp không đủ nguồn lực thực hiện. "Vì thế, khi nghe nói các cơ sở sản xuất xây dựng vào thời điểm nào thì được áp dụng theo quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy tại thời điểm đó, công ty như "trút được gánh nặng" và mong muốn được thực hiện theo điều này"-đại diện Công ty TNHH Nidec Việt Nam bộc bạch.

Bày tỏ niềm vui vì các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy được tháo gỡ, tuy nhiên, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Lý Kim Chi vẫn băn khoăn, lo lắng vì văn bản này chỉ mang tính nội bộ. Nếu một, hai năm sau không còn hiệu lực, doanh nghiệp không biết xoay xở thế nào. "Rất mong ngành phòng cháy, chữa cháy kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền luật hóa dưới dạng thông tư" - bà Chi bày tỏ. Chủ tịch Huba Nguyễn Ngọc Hòa nhìn nhận: Cơ quan quản lý đã có sự lắng nghe đồng cảm và chia sẻ với doanh nghiệp trong việc sẽ hạn chế đình chỉ và tạm đình chỉ doanh nghiệp. Ðặc biệt, PC07 đã có tổ công tác đặc biệt để giải quyết khó khăn trong vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Doanh nghiệp gặp khó hãy liên hệ tổ công tác, đường dây nóng thay vì nghe theo đơn vị thiết kế, tránh tình trạng xây rồi đập, tốn chi phí. "Doanh nghiệp đang rất khó khăn và đang tìm mọi cách để tồn tại. Chúng tôi mong rằng gỡ được cái khó nào thì mừng cái đó. Làm sao để công tác phòng cháy, chữa cháy an toàn, hiệu quả, giúp người lao động và doanh nghiệp có thể hiểu rõ những quy định mới về phòng cháy, chữa cháy, nhưng cũng giúp các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn trong bối cảnh hiện nay"-ông Hòa nói.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.